Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé trai 17 tháng tuổi bị 2 nữ giáo viên bạo hành dẫn tới tử vong: Hành vi không còn tính người

Thứ bảy, 06:58 04/03/2023 | Pháp luật

GĐXH - Hai đối tượng khai nhận đã đánh đập dã man bé trai 17 tháng tuổi tại điểm trông giữ trẻ. Hậu quả, cháu Đ. tử vong vì chấn thương sọ não.

Lời khai lạnh gáy của 2 nữ giáo viên bạo hành bé trai 17 tháng tuổi dẫn tới tử vongLời khai lạnh gáy của 2 nữ giáo viên bạo hành bé trai 17 tháng tuổi dẫn tới tử vong

GĐXH - Bực tức với cháu Đ. Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành đã thay nhau bạo hành bé trai một cách dã man. Hậu quả, bé trai 17 tháng tuổi tử vong do đa chấn thương.

Hành vi tàn độc

Liên quan tới vụ bé trái 17 tháng tuổi bị bạo hành tại điểm trông giữ trẻ dẫn tới tử vong, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1992), cả 2 cùng trú tại huyện Phú Xuyên, để điều tra về hành vi "Giết người".

Tại cơ quan điều tra, ban đầu 2 đối tượng khai báo vòng vo. Sau một ngày đấu tranh, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, An và Lành đã cúi đầu thừa nhận hành vi bạo hành cháu Đ.

Cụ thể, sáng 23/2, cháu Đ. được mẹ đưa tới lớp. Đến khoảng 9h, 2 đối tượng đưa các cháu vào buồng ngủ thì Đ. khóc, chạy ra ngoài. Lành bực tức, dùng 2 tay bế Đ. lên rồi ném xuống làm đầu bé trai đập xuống nền nhà. Sau đó, đối tượng dùng tay tát nạn nhân. Về phía An đã dùng chân đạp vào bụng, ngực, đá và giẫm vào đầu cháu bé.

Bé trai 17 tháng tuổi bị 2 nữ giáo viên bạo hành dẫn tới tử vong: Hành vi không còn tính người - Ảnh 2.

Địa điểm nơi cháu Đ. bị 2 nữ giáo viên bạo hành dẫn tới tử vong

Chiều cùng ngày, khi bố mẹ đến đón cháu Đ. thì 2 đối tượng bảo rằng cháu bé bị ngã trong quá trình đùa nghịch tại lớp.

Đỉnh điểm, sáng 26/2, An dùng chân đạp vào bụng Đ. khi thấy bé trai khóc. Cú đạp khiến nạn nhân bất tỉnh. Dù được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương, nhưng do thương tích quá nặng cháu Đ. được trả về và tử vong vào ngày 2/3 tại nhà riêng.

Kết quả khám nghiệm xác định cháu Đ. tử vong vì chấn thương sọ não, chảy máu não, phù não.

Hai đối tượng có thể đối diện mức án tử hình

Ts.Ls. Đặng Văn Cường (Văn phòng luật sư Chính Pháp) bày tỏ quan điểm: Có thể nói rằng lời khai của 2 đối tượng đã gây chấn động dư luận. Không ai nghĩ rằng những người mang danh cô giáo, bảo mẫu lại có hành vi mất nhân tính như vậy. Thông thường những người làm nghề giáo là những người có tấm lòng yêu trẻ, có đạo đức tốt, sẵn sàng hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Đặc biệt là các cô giáo ở bậc mầm non, tiểu học thì tình yêu trẻ và kỹ năng sư phạm là những yêu cầu đòi hỏi đầu tiên để hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực này.

Thời gian qua nhiều vụ việc bạo hành trẻ em mà người thực hiện hành vi là các bảo mẫu thường là những người chuyển ngành, trái ngành hoặc không có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, không được đào tạo bài bản. Đây là hạn chế của công tác quản lý giáo dục trong thời gian qua. Bởi vậy cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ loại hình cơ sở giáo dục trong vụ việc trên, làm rõ bằng cấp chứng chỉ chuyên môn, trình độ của hai giáo viên để xác định nguyên nhân, điều kiện phạm tội, qua đó thực hiện giải pháp phòng ngừa tội phạm.

Bé trai 17 tháng tuổi bị 2 nữ giáo viên bạo hành dẫn tới tử vong: Hành vi không còn tính người - Ảnh 3.

Chân dung 2 đối tượng An và Lành tại cơ quan điều tra. Ảnh:NH

Với kết quả điều tra ban đầu thì hai đối tượng này sẽ bị xử lý về tội "Giết người". Theo quy định của pháp luật thì giết người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, giết trẻ em, giết người vì lý do nhỏ nhặt, vì động cơ đê hèn cũng là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bởi vậy trong vụ án này, hai đối tượng An và Lành sẽ phải đối mặt với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự.

Hành vi của 2 đối tượng không những vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng mà còn suy đồi về mặt đạo đức. Bởi vậy, các đối tượng này có thể sẽ phải đối mặt với khung hình phạt chung thân hoặc tử hình mới tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và hậu quả đã gây ra.

Bên cạnh việc phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc thì các đối tượng cũng sẽ phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân, thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, chi phí mai táng và một khoản tiền tổn thất về tinh thần.

Từ vụ việc thương tâm trên, thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động giáo dục để kịp thời phát hiện ra các cơ sở giáo dục chui, các giáo viên, cán bộ, nhân viên không có bằng cấp chứng chỉ phù hợp để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, tránh những trường hợp tương tự có thể xảy ra.

Điều 123 Bộ luật hình sự 2015, người phạm tội giết người bị xử lý như sau:

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

+ Giết 02 người trở lên;

+ Giết người dưới 16 tuổi;

+ Giết phụ nữ mà biết là có thai;

+ Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

+ Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

+ Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

+ Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

+ Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

+ Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

+ Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

+ Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

+ Thuê giết người hoặc giết người thuê;

+ Có tính chất côn đồ;

+ Có tổ chức;

+ Tái phạm nguy hiểm;

+ Vì động cơ đê hèn.

....




C.Lê - Đ.Thịnh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top