Bé trai bị kéo đâm tổn thương động mạch, suýt phải đoạn chi

| Y tế

Trong lúc đùa giỡn, bé A.V.L. (11 tuổi) vô tình bị kéo nhọn đâm vào bắp đùi trái. Vết thương chảy máu, gây sưng đau nhiều ngày và dẫn đến phình mạch.

Bé trai bị kéo đâm tổn thương động mạch, suýt phải đoạn chi - Ảnh 1.

Hình ảnh cho thấy túi phình mạch máu lớn, gây cản trở tưới máu chi. Ảnh:

Ngày 19/2, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết gần đây đơn vị này tiếp nhận bé trai A.V.L. (11 tuổi) vô tình bị kéo nhọn đâm vào bắp đùi trái trong lúc đùa giỡn với em trai.

Sau khi được cắt lọc khâu vết thương và theo dõi 4 ngày tại bệnh viện địa phương, tình trạng chân bé L. vẫn còn sưng, đau nhức nên được chuyển lên bệnh viện tỉnh để cắt bớt chỉ vết thương và băng ép. Cuối cùng, bé L. được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) để điều trị.

Tại đây, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến cho biết trẻ tỉnh, tiếp xúc được, vết thương vùng khoeo trái 2x1 cm vùng má ngoài, đầu ngón chân tái phù và ấm. Kết quả chụp CT mạch máu cản quang cho thấy bệnh nhi hẹp đoạn cuối động mạch khoeo và tắc đoạn cuối tĩnh mạch khoeo tại vị trí túi phình.

Các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật để mở rộng vết thương, bóc tách cơ, bộc lộ tìm hệ thống mạch máu vùng bị tổn thương.

Sau mổ, trẻ được chuyển đến khoa Hồi sức ngoại để điều trị tích cực với thuốc chống đông phối hợp heparine, enoxaparine, aspirine, truyền dung dịch cao phân tử để chống đông và giữ lưu thông mạch máu.

Sau gần 2 tuần điều trị, tình trạng trẻ cải thiện dần, chân hết sưng, cử động khá, mạch mu chân và chày sau bắt rõ.

Qua trường hợp này, bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh không nên cho trẻ chơi đồ sắc nhọn, điều này dễ dẫn đến các tai nạn đáng tiếc ảnh hưởng sức khỏe, thậm chí tính mạng của trẻ.

Bác sĩ Quảng Ninh cứu cháu bé 6 tháng tuổi ở Hải Dương bị hóc mặt dây chuyền bằng kim loạiBác sĩ Quảng Ninh cứu cháu bé 6 tháng tuổi ở Hải Dương bị hóc mặt dây chuyền bằng kim loại

GĐXH - Qua thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị hóc dị vật thực quản. Niêm mạc thực quản 1/3 trên nơi dị vật đang nằm bị phù nề xung huyết chèn ép thanh-khí quản khiến bệnh nhi suy hô hấp.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.