Bé trai hơn 2 tuổi biết đọc khi chưa biết chữ bây giờ ra sao?
GiadinhNet - Bé Đức Anh chuẩn bị bước sang tuổi thứ 5, không còn e ngại, rụt rè trước người lạ và khả năng đọc của cháu cũng nhanh hơn.
Đến trường mầm non Hoa Sen, thị trấn Tứ Kỳ (Hải Dương) chúng tôi được mọi người kể về khả năng đặc biệt của bé trai Phạm Đức Anh (4 tuổi, trú tại khu La Tỉnh) biết đọc thành thạo từ lúc 2 tuổi khi bé chưa biết chữ, biết viết và gây xôn xao dư luận một thời.
Cô Nguyễn Thị Hồng Phương – Hiệu trưởng nhà trường cho hay, tháng 4/2016, Đức Anh được gia đình cho đến trường đi học, khi đó bé lên 3 và đã biết đọc.
Đến nay bé Đức Anh đã đọc trôi trảy và không còn nhút nhát. Ảnh: Đ.Tuỳ
“Học được vài buổi, tôi có nghe giáo viên chủ nhiệm thông báo về biểu hiện lạ của Đức Anh. Toàn bộ những chữ trong lớp cháu đều đọc vanh vách khi chưa được học chữ cái, học đọc. Thấy lạ, tôi xuống kiểm tra thì đúng như vậy”, cô Phương cho biết.
Đến nay, cháu Đức Anh chuẩn bị bước sang tuổi thứ 5, cháu không còn e ngại, rụt rè trước người lạ và khả năng đọc của cháu cũng nhanh hơn rất nhiều trong khi các cô giáo chỉ dạy học vẽ, tô hình và chưa dạy chữ.
Cô Trần Thị Minh Trang – Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tuổi A2 cho hay, từ trước đến nay bé Đức Anh là trường hợp đầu tiên ở ngôi trường này có khả năng lạ khiến ai cũng ngỡ ngàng.
Bé sống hoà đồng cùng các bạn trong lớp. Ảnh: Đ.Tuỳ
“Trong quá trình học tập, sinh hoạt ở trường, Đức Anh có biểu hiện bình thường, thích nô nghịch, ăn khoẻ và hòa đồng. Tuy nhiên, cháu hay bị ốm vặt cho nên thỉnh thoảng cũng nghỉ học ở nhà”, cô Trang thông tin.
Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, Đức Anh là con út của gia đình và được sinh muộn. Trong quá trình mang thai, chị Nguyễn Thị Sánh (SN 1971, mẹ đẻ) không có gì bất thường. Do thai lớn nên đến ngày sinh, chị Sánh phải tiến hành mổ đẻ và Đức Anh chào đời nặng 3,6 kg.
Khi 5 tháng tuổi bé mới biết lẫy, hơn 1 tuổi mới biết ngồi và 2 tuổi mới chập chững biết đi. Cách đây gần 3 năm, Đức Anh bị ngã và trên đầu bên phải bị tụ máu. Sau đó, được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.
Ngoài học vẽ, tập tô, cháu Đức Anh chưa được học chữ nhưng lại có khả năng đọc trôi chảy. Ảnh: Đ.Tuỳ
Ngày mới sinh đến lúc 2 tuổi, Đức Anh thường xuyên bị ốm vặt, bị nôn và sặc. Cho nên phải đi bệnh viện thường xuyên và có những ngày bé nôn tới 4 lần.
Chị Sánh thông tin, gia đình phát hiện khả năng biết đọc khi bé khoảng 2 tuổi trong lần đưa Đức Anh đi bệnh viện huyện khám bệnh. Lúc đi qua cửa hàng gần đó, cháu đọc tên chính xác tên các biển hiệu.
Thấy lạ, khi về đến nhà, các thành viên trong gia đình mang nhiều loại sách ra thì Đức Anh đều đọc một cách trôi chảy và chính xác.Khi mở danh bạ điện thoại, cháu có khả năng nhớ chính xác dù chỉ nhìn một lần.
Hiện tại, bé Đức Anh không còn e ngại trước người lạ. Ảnh: Đ.Tuỳ
Anh Phạm Văn Quốc (SN 1969, bố Đức Anh) cho hay, từ ngày biết con mình có khả năng khác thường đến nay cũng có một số người đến gia đình hỏi chuyện và động viên cho Đức Anh đi học lớp đặc biệt, nhưng gia đình chưa nghĩ đến.
"Đến giờ cháu đã lớn hơn, nhanh nhẹn, đọc trôi chảy và có trí nhớ lâu hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng, mọi thứ cứ để tự nhiên phát triển không nên gò ép vì cháu còn nhỏ và sợ sẽ ảnh hưởng đến sau này", anh Quốc tâm sự.
Xem bé Đức Anh đọc Báo Gia đình & Xã hội
Bài, clip: Đức Tuỳ
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 10 giờ trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời
Xã hội - 10 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.
Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức
Xã hội - 11 giờ trướcGĐXH - Làm việc với cơ quan công an, ông T khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và cho biết, bản thân không có động cơ, mục đích chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự.
Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10
Xã hội - 11 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.
Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay
Giáo dục - 14 giờ trướcGĐXH - Từ năm 2026, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng
Giáo dục - 14 giờ trướcGĐXH - Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng), là một trong hai thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5.
Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ người có đường công danh sáng lạn
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, con số cuối trong ngày sinh Âm lịch được cho là có thể phản ánh một phần tính cách, năng lực và tiềm năng phát triển của mỗi người.