Bé trai rớt khỏi giường bị đinh vít đâm thủng đầu

| Y tế

Bé trai Nguyễn Trung H., 17 tháng tuổi, được đưa tới BV Nhi Trung ương cấp cứu sau khi bị ngã khỏi giường, đầu đập mạnh vào chiếc đinh vít hoen gỉ dưới sàn nhà.

Tai nạn hy hữu xảy ra với bé Nguyễn Trung H. 17 tháng tuổi, ở Sóc Sơn (Hà Nội). Tối ngày 30/1, khi nằm ngủ với mẹ, trong lúc mẹ ngủ say, bé Hiếu ngã khỏi giường, đầu đập mạnh vào chiếc đinh vít nằm dưới sàn nhà. Thấy con kêu đau và đầu chảy máu, gia đình vội đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

 Hình ảnh chiếc đinh vít (đốm trắng) trên phim X quang hộp sọ chụp thẳng và chụp nghiêng và sau khi được gắp ra khỏi đầu bệnh nhi (ảnh dưới phải). Ảnh do bác sĩ cung cấp.

Theo bác sĩ Ngô Anh Vinh, Khoa Cấp cứu chống độc - Bệnh viện Nhi Trung ương, cháu Hiếu được đưa vào BV trong tình trạng rất đau đớn, chiếc đinh vít đâm sâu vào đầu. Các bác sĩ đã tiến hành khám và chỉ định chụp cắt lớp sọ não. Trên phim thấy có hình ảnh dị vật cản quang đâm xuyên xương sọ vùng thái dương gây máu tụ ngoài màng cứng.

Các bác sĩ phẫu thuật thần kinh đã lập tức tiến hành mổ, gắp ra 1 chiếc đinh vít đã hoen gỉ dài 5 mm. 6 giờ sau khi phẫu thuật, cháu bé đã tỉnh táo, đi lại được. Chỉ 1 ngày sau, bé Hiếu đã được ra viện.

Theo bác sĩ Vinh, tai nạn này tuy hy hữu nhưng rất nguy hiểm. Để phòng tránh, cha mẹ cần thường xuyên giám sát hoạt động của trẻ. Với trẻ nhỏ, nên thiết kế giường ngủ có thanh chắn để hạn chế khả năng bé bị rơi ngã. Ngoài ra, nên lưu ý loại bỏ các vật dụng cứng và sắc nhọn nằm trên sàn nhà vì chúng tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương cho trẻ.

Theo Nld.com.vn

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.