Bệnh chảy nước mắt sống ở trẻ
Thời gian gần đây, số trẻ bị chảy nước mắt sống đến khám và điều trị tại BV Mắt TP.HCM trung bình khoảng 30 trẻ/ngày. Trong các bệnh về mắt ở trẻ em, đây là bệnh gặp nhiều thứ hai chỉ sau bệnh đau mắt đỏ. Nếu không được điều trị sớm sẽ gây viêm túi lệ cấp, áp xe túi lệ, nặng hơn còn gây nhiễm trùng huyết, viêm màng não, tử vong.
Bị tắc hệ thống lệ đạo
Bác sĩ Võ Thị Chinh Nga, Khoa Nhi BV Mắt TP.HCM, cho biết triệu chứng của bệnh chảy nước mắt sống là trẻ bị chảy nước mắt thường xuyên hoặc từng lúc, chỉ bị một hoặc cả hai bên. Chảy nước mắt có thể kèm theo chất tiết, mù ghèn hay chất nhầy... Nguyên nhân gây bệnh là do hệ thống lệ đạo bị tắc, bị bít bẩm sinh, lệ quản, ống lệ mũi, chấn thương gây đứt lệ quản do trẻ chơi đùa bị té ngã hoặc bị mảnh bụi kim loại văng vào kết mạc, giác mạc... Thời gian gần đây, BV Mắt đã tiếp nhận nhiều trẻ bị chảy nước mắt sống do nguyên nhân bị chó, mèo cào.
Điều trị phụ thuộc nguyên nhân
Cũng theo bác sĩ Nga, tùy vào nguyên nhân gây bệnh mà các bác sĩ sẽ quyết định phương pháp điều trị thích hợp. Đối với trẻ chảy nước mắt ngay từ khi mới sinh, có thể chỉ cần nhỏ nước muối sinh lý, nhưng khi trẻ có ghèn nhiều thì phải nhỏ thuốc kháng sinh kèm theo day ấn lệ đạo. Trong trường hợp trẻ vẫn không khỏi, bác sĩ sẽ cho bơm rửa và thông lệ đạo cho trẻ.
Tuy nhiên, cách điều trị này thường được thực hiện khi trẻ đã 3 tháng tuổi. Khi ấy, trẻ sẽ được bơm thông vài lần kèm với day ấn lệ đạo. Trong lúc bơm rửa mà phát hiện ra trẻ bị tắc lệ đạo, các bác sĩ sẽ tiến hành thông lệ đạo. Còn với trẻ bị dò lệ đạo thì phải phẫu thuật để bít lỗ dò. Trẻ đến BV khi mắt đã bị sưng, áp xe túi lệ sẽ được rạch mủ để điều trị cho hết áp xe, sau đó sẽ được phẫu thuật bằng tiếp khẩu túi lệ. Khoảng 6 tháng sau, bệnh nhân sẽ được rút ống silicon ra và đa số bệnh nhân sẽ trở lại bình thường.
Điều trị sớm: Tránh được nhiều nguy hiểm
Bác sĩ Nga nhấn mạnh, trẻ mắc bệnh chảy nước mắt sống nếu không được điều trị sớm sẽ gây viêm túi lệ cấp, áp xe túi lệ, nặng hơn còn gây nhiễm trùng huyết, viêm màng não, tử vong. Vì vậy, bác sĩ Nga khuyên, ở trẻ mới sinh ra mà mắt hay có ghèn, đỏ và đặc biệt là hay chảy nước mắt thì nên đưa trẻ đến các cơ sở chuyên khoa để được khám và điều trị. Tuyệt đối không nên tự nhỏ thuốc vì có thể gây các biến chứng như cườm nước, viêm loét giác mạc... gây mù mắt. Bác sĩ Nga nói nếu trẻ mắc bệnh này được phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì việc điều trị rất đơn giản.
Phó giáo sư, bác sĩ Lê Minh Thông - Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ và thần kinh nhãn khoa, BV Mắt TP.HCM: Người lớn cũng mắc bệnh Bệnh chảy nước mắt sống không chỉ xảy ra ở trẻ em mà người lớn cũng mắc bệnh. Có nhiều nguyên nhân gây tắc nghẽn hệ thống lệ đạo, như trước đó người bệnh mắc bệnh mắt hột, viêm mũi, viêm xoang, chấn thương vùng mũi... Trung bình mỗi tháng tại Khoa Tạo hình thẩm mỹ và thần kinh nhãn khoa tiếp nhận phẫu thuật cho khoảng 30 bệnh nhân bị chảy nước mắt sống. Ở người lớn, cách thông lệ đạo không có tác dụng điều trị tắc lệ đạo. Do vậy, người bệnh không nên đi thông quá 3 lần vì thông nhiều sẽ làm hư lệ đạo, tạo hiệu quả kém trong phẫu thuật sau này. Hiện nay, phương pháp điều trị tối ưu là phẫu thuật tiếp khẩu túi lệ mũi, nghĩa là tạo ra một đường thoát mới giúp nước mắt chảy vào mũi trở lại. |
Theo Người lao động

Xua đuổi ‘vận đen’ tháng 'cô hồn' và cả quanh năm bằng các loại cây cảnh trừ tà nhưng tuyệt đẹp sau
Ở - 5 phút trướcGĐXH - Việc trồng cây xanh trước nhà không chỉ giúp làm đẹp nhà mà còn có thể mang lại nhiều điều tốt lành. Vậy theo quan niệm dân gian, loại cây nào được cho là có khả năng xua đuổi vận đen trong tháng cô hồn? Cùng khám phá bài viết sau.

Cụ ông đột quỵ tử vong khi tắm biển
Đời sống - 14 phút trướcGĐXH - Trong lúc tắm tại biển Thiên Cầm, một cụ ông 79 tuổi không may bị đột quỵ tử vong.

Hai người Hà Tĩnh bị lừa bán sang Myanmar
Xã hội - 15 phút trướcGĐXH - Hai người dân Hà Tĩnh bị lừa bán sang Myanmar tham gia vào tổ chức lừa đảo sau khi tin vào lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao.

Giấc mơ nghìn năm thành hiện thực: lò phản ứng nhiệt hạch biến thủy ngân thành vàng
Chuyện đó đây - 17 phút trướcSố lượng vàng tạo ra từ phản ứng này không chỉ đủ trang trải chi phí vận hành lò phản ứng mà còn thừa để mang lại cho bạn một bữa ăn sang trọng.

Học sinh Hà Nội được nghỉ ngày nào trong các ngày hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9?
Giáo dục - 18 phút trướcGĐXH - Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội, nhiều trường học nội đô sẽ cho học sinh nghỉ trong hai ngày các lực lượng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Bí quyết sở hữu gương mặt thon gọn chỉ sau một tuần
Đẹp - 18 phút trướcMột gương mặt thon gọn, không chỉ mang lại diện mạo trẻ trung, gương mặt hài hòa còn giúp tăng sự tự tin trong giao tiếp. Thay vì can thiệp bằng phẫu thuật thẩm mỹ, nhiều người lựa chọn những phương pháp tự nhiên, an toàn để cải thiện đường nét khuôn mặt.

Hà Nội và miền Bắc nắng mạnh trong ngày, chiều tối lại bất ngờ thay đổi thời tiết
Thời sự - 19 phút trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, trưa chiều khu vực Hà Nội, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nhiều và nóng. Đến chiều tối và đêm, mưa dông lại xảy ra tại nhiều khu vực.

Tin sáng 21/8: CSGT Hà Nội khuyến cáo tới người dân muốn xem tổng hợp luyện 2/9; cô gái ở Cần Thơ hoảng loạn vì bị 'bắt cóc online'
Xã hội - 19 phút trướcGĐXH - CSGT Hà Nội khuyến cáo nên đi xe buýt, tàu điện để xem tổng hợp luyện 2/9; Cô gái 18 tuổi ở Cần Thơ bị đối tượng lừa đảo giả danh công an đe doạ và yêu cầu nạn nhân chuyển hàng trăm triệu đồng.

Điểm tên con giáp sống chân thành nên dễ gặp quý nhân phù trợ, hậu vận rực rỡ
Đời sống - 19 phút trướcGĐXH - Theo tử vi 12 con giáp, những tuổi dưới đây chính là minh chứng rõ rệt: càng thật thà, càng thiện lương thì vận may càng nở rộ.

Sau gần 5 thập kỷ, dàn diễn viên phim 'Sao Tháng Tám' giờ ra sao?
Câu chuyện văn hóa - 21 phút trước"Sao Tháng Tám" không chỉ là bộ phim mang giá trị lịch sử mà còn là bệ phóng cho nhiều nghệ sĩ tài năng của nền điện ảnh nước nhà.

Đạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổi
Giải tríGĐXH - "Kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết. Hơn nữa, rất nhiều tình tiết nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được', đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.