Bệnh mắt ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa - Thực trạng đáng báo động
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cũng là bộ phận nhạy cảm nhất của chúng ta.
Thời buổi công nghệ lên ngôi, mắt phải tiếp xúc ngày càng nhiều với các thiết bị điện tử hoặc bị ảnh hưởng bởi ánh nắng, ô nhiễm môi trường khiến các bệnh về mắt ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa.
Bệnh về mắt đang có xu hướng trẻ hóa
Trước đây, các bệnh về mắt thường được xem là bệnh tuổi già do quá trình lão hóa gây ra. Nhưng hiện nay, có không ít người trẻ tuổi đã mắc các bệnh do lão hóa mắt. Ngoài yếu tố tuổi tác, các bệnh mắt có thể đến từ các nguyên nhân như: ô nhiễm môi trường, cuộc sống bận rộn, thường xuyên làm việc, tiếp xúc với ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị điện tử (điện thoại, laptop, máy tính…) gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mắt. Các yếu tố trên gắn liền với con người trong cuộc sống hiện đại, nhất là người trẻ, điều này càng khiến các bệnh về mắt ngày càng trẻ hóa.
Các tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị) đang ngày càng phổ biến với độ tuổi thanh thiếu niên với tỷ lệ mắc khoảng 15-20% ở nông thôn, 30-40% ở thành phố. Cả nước có khoảng gần 15 triệu trẻ em từ 6-15 tuổi. Với tỷ lệ mắc các tật khúc xạ chiếm khoảng 20% độ tuổi này, ước tính Việt Nam có gần 3 triệu em mắc các tật khúc xạ, trong đó có 2/3 là cận thị.

Nhiều người trẻ cho rằng suy giảm thị lực và các triệu chứng như: khô mắt, mờ mắt, nhức mỏi mắt, ngứa rát mắt là những biểu hiện không quan trọng nên chủ quan, không đi khám dẫn đến bệnh ngày càng nặng. Đặc biệt, các triệu chứng trên đều là tiền đề gây nên các bệnh nguy hiểm như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng. Đến khi bệnh nặng, ảnh hưởng tới thị lực, làm ảnh hưởng tới công việc, cuộc sống thì người bệnh mới điều trị. Do đó, việc chú ý đến những thay đổi bất thường về mắt để sớm phát hiện và điều trị bệnh là rất cần thiết để bảo vệ thị lực.
Bệnh về mắt ngày càng gia tăng
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện có khoảng 314 triệu người mất thị lực và thị lực kém, cần được khám mắt định kỳ hàng năm. Trung bình, cứ 5 giây, trên thế giới có thêm một người bị mất thị lực.
Theo PGS.TS Hồng Sơn, hiện Việt Nam có khoảng 2 triệu người bị mù lòa, thị lực kém. Nhiều bệnh liên quan đến tuổi tác gây nên mù lòa như: đục thủy tinh thể, glôcôm, bệnh võng mạc, đái tháo đường… có thể được phòng ngừa, điều trị một cách dễ dàng và ít tốn kém nếu người bệnh có được sự can thiệp kịp thời để mang lại hiệu quả điều trị cao, giúp phục hồi thị lực.
Các triệu chứng như khô mắt, mỏi mắt, đau rát mắt, chảy nước mắt sống, kích ứng mắt thường dễ nhận biết nhưng nhiều khi lại bị làm ngơ. Đây có thể là dấu hiệu của các bệnh nguy hiểm như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng. Bệnh nhân cần khám mắt định kỳ để kịp thời chữa trị, tránh để bệnh tiến triển nặng sẽ rất khó điều trị, thậm chí gây mù lòa.
Sử dụng thực phẩm bổ sung
Để có một đôi mắt khỏe và sáng, chúng ta cần bảo vệ mắt ngay từ ban đầu bằng cách thực hiện lối sinh hoạt lành mạnh và nạp các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe.
Tuy nhiên, thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày chưa thể cung cấp đủ dưỡng chất cho mắt. Do đó, thực phẩm chức năng cũng góp phần cung cấp dưỡng chất bảo vệ mắt từ bên trong.
TPBVSK Optiway được ra đời để chăm sóc đôi mắt của bạn mỗi ngày. Đây là sản phẩm kết hợp giữa tinh hoa thảo dược phương Đông Ocuten và thảo dược quý từ Châu Âu Bilberry.

TPBVSK Optiway hoạt động với cơ chế tác động kép, vừa bồi bổ, giúp bảo vệ mắt khỏi các tác hại của ánh sáng xanh, mang đến những chăm sóc toàn diện cho mắt.
Sản phẩm được sử dụng cho các đối tượng: thường xuyên tiếp xúc với môi trường, ánh sáng có hại; người hay khô mắt, nhức mắt, mỏi mắt, thị lực yếu, cay rát mắt, chảy nước mắt sống…
Thực phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
Liên hệ:
PHÂN PHỐI MIỀN BẮC
CTY CP Dược Phẩm Việt Bách
Số 50 ngõ 66/18, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 1800 55 88 74- miễn phí cuộc gọi.
Website: https://optiway.vn/
PV

Người bệnh suy thận và bệnh tiểu đường cần biết điều này! Nên và không nên ăn gì để kéo dài tuổi thọ?
Bệnh thường gặp - 33 phút trướcGĐXH - Bệnh suy thận mạn và bệnh tiểu đường có nhiều biến chứng khó lường, nhưng có thể được quản lý hiệu quả nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách.

Ba mẹ con cùng mắc ung thư
Y tế - 1 giờ trướcBa mẹ con cùng phát hiện mắc ung thư tuyến giáp do yếu tố di truyền, sau một lần khám sức khỏe định kỳ.

Cách uống cà phê có thể làm giảm nguy cơ tử vong
Sống khỏe - 1 giờ trướcCà phê không chỉ giúp tỉnh táo vào buổi sáng mà thức uống đắng này còn có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2, bệnh tim và tử vong. Tuy nhiên cần có cách uống đúng.

Bất ngờ 'thủ phạm' khiến người phụ nữ 40 tuổi bị rong kinh suốt 20 ngày
Mẹ và bé - 14 giờ trướcGĐXH - Người phụ nữ 40 tuổi đi khám vì bị rong kinh, kết quả giải phẫu bệnh cho thấy quá sản nội mạc tử cung điển hình. Cần phải điều trị bằng thuốc nội tiết, kháng sinh và tư vấn đặt dụng cụ tử cung chứa thuốc nội tiết.

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này
Y tế - 20 giờ trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Người đàn ông 33 tuổi ở Phú Thọ đi khám vì đau đầu âm ỉ, bác sĩ làm ngay điều này để ngăn ngừa đột quỵ
Bệnh thường gặp - 23 giờ trướcGĐXH - Đặt stent chuyển dòng là phương pháp tối ưu được bác sĩ áp dụng để điều trị các túi phình khó, chưa vỡ, được xem là “chìa khóa” ngăn ngừa đột quỵ.

Người phụ nữ suýt tử vong vì mỡ máu cao gấp 37 lần
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcNhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, người phụ nữ 37 tuổi được chẩn đoán viêm tụy cấp do mỡ máu tăng vọt.

Loại quả rẻ tiền, giàu dinh dưỡng, người bệnh suy thận ăn theo cách này để kéo dài tuổi thọ
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Người bệnh suy thận ăn được trứng. Tuy nhiên, chỉ nên dùng tối đa 3-4 quả trứng/ tuần bởi thực phẩm này khá giàu cholesterol...

Nam thanh niên 30 tuổi tiên lượng nặng sau khi ăn tiết canh và những điều nhất định nên biết về món ăn 'khoái khẩu' này
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 3 ngày ăn tiết canh, bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng rất nặng, nhiễm khuẩn huyết và suy đa cơ quan. Tiên lượng hiện tại rất dè dặt.

Người phụ nữ 44 tuổi có 15 khối u xơ kết thành chùm trong tử cung, thừa nhận 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ có khối u xơ kết thành chùm trong tử cung cho biết bỏ tái khám nhiều năm. Gần đây, bụng to dần, kèm theo dấu hiệu chảy máu nhiều khi hành kinh, táo bón... mới đến viện khám.

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này
Y tếGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.