Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Hải Dương được chữa khỏi

| Y tế

GiadinnhNet - BN73 đã được ngành y tế lấy mẫu 3 lần và gửi về 2 đơn vị gồm: Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để làm xét nghiệm và đều cho kết quả đồng nhất âm tính.

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Hải Dương được xuất viện - Ảnh 1.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (01/4), ông Trương Mậu Nghiên – Giám đốc Trung tâm y tế huyện Thanh Miện (Hải Dương) cho biết: "Qua quá trình điều trị và 3 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, chiều nay, bệnh nhân đầu tiên mắc COVID-19 (BN73) tỉnh Hải Dương đã bình phục. Hiện tại sức khỏe BN này ổn định và không có biểu hiện ho, sốt, bất thường".

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Hải Dương được xuất viện - Ảnh 3.

Các chốt dẫn vào khu dân cư nơi BN73 sinh sống được lập tại thời điểm BN này xác định nhiễm COVID-19. Ảnh: H.H

Cũng theo Giám đốc Trung tâm y tê huyện Thanh Miện, BN73 được ngành y tế lấy mẫu 3 lần và gửi về 2 đơn vị gồm: Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để làm xét nghiệm và đều cho kết quả đồng nhất âm tính. BN này sẽ tiếp tục được theo dõi sức khỏe.

Trước đó, vào tối 18/3, Bộ Y tế công bố BN73 (11 tuổi, quốc tịch Anh), trú tại huyện Thanh Miện nhiễm COVID-19. BN này đáp chuyến bay từ London về Việt Nam trên chuyến bay VN 0054, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 9/3 cùng với bố, mẹ và 2 em. Sau đó, cả gia đình được một người lái xe đưa về huyện Thanh Miện và tổ chức mời cơm một số người thân. Đến ngày 18/3, BN73 có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Hải Dương được xuất viện - Ảnh 4.

Ảnh: Hoàng Việt

Ngay trong tối 18/3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Thanh Miện tổ chức họp khẩn với ngành Y tế tỉnh Hải Dương đề ra các biện pháp cấp bách. Tiến hành phun tiêu độc khử trùng tại khu vực gia đình BN sinh sống. Lập các chốt chặn tại tại khu vực vào thôn, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào, không tập trung đông người. Đồng thời, lập danh sách những người tiếp xúc gần với BN đưa đi cách ly, tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc trực tiếp (F1) với BN73 cho kết quả xét âm tính với COVID-19. Đến 25/3, các trường hợp F1 hết thời gian cách ly 14 ngày theo quy định và được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Thanh Miện bàn giao về địa phương tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà thêm 1 tuần.

Đức Tùy 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.