Tin vui với bệnh nhân đầu tiên nhiễm COVID-19 tại Hải Dương
GiadinhNet - "Đơn vị vừa nhận được thông tin về kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 lần 1 đối với BN73 và hiện tại sức khỏe BN này tiến triển tốt, sức khỏe ổn định, không có biểu hiện triệu trứng..." - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Thanh Miện cho biết.
Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, tối 18/3, Bộ Y tế công bố bệnh nhân (BN) đầu tiên tỉnh Hải Dương nhiễm COVID-19 là bé trai 11 tuổi, trú tại huyện Thanh Miện, mang quốc tịch Anh.
BN này đáp chuyến bay từ London về Việt Nam trên chuyến bay VN 0054, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 9/3 cùng với bố, mẹ và 2 em. Sau đó, cả gia đình được một người lái xe đưa về huyện Thanh Miện và tổ chức mời cơm một số người thân. Đến ngày 18/3, BN73 có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Lực lượng Công an tỉnh Hải Dương tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại điểm cách ly huyện Thanh Miện. Ảnh: V.Tú
Ngay khi nhận được thông tin về BN73 nhiễm COVID-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Thanh Miện tổ chức họp khẩn đề ra các biện pháp. Theo đó, lực lượng chức năng tiến hành phun tiêu độc khử trùng tại khu vực gia đình BN sinh sống. Lập các chốt chặn tại tại khu vực vào thôn, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào, không tập trung đông người. Tiến hành lập danh sách những người tiếp xúc gần với BN đưa đi cách ly, tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm.
Đến tối 20/3, 52 trường hợp tiếp xúc trực tiếp (F1) với BN 73 cho kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Tiếp đó, cơ quan y tế lấy mẫu lần 2 gồm bố, mẹ và 2 em của BN73. 1 người dân cùng thôn với BN, 1 trường hợp đang được cách ly tại Trung tâm y tế huyện Gia Lộc, 1 nhân viên y tế huyện Thanh Miện cũng được lấy mẫu để làm xét nghiệm. Đến 22/3, các mẫu bệnh phẩm này cũng cho kết quả xét nghiệm âm tính. Như vậy, 59 trường hợp F1 đều có kết quả âm tính với COVID-19.
Ảnh: Hoàng Việt
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào tối nay (24/3), ông Trương Mậu Nghiên - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Thanh Miện cho biết: "Đơn vị vừa nhận được thông tin về kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 lần 1 đối với BN73 và hiện tại sức khỏe BN này tiến triển tốt, sức khỏe ổn định, không có biểu hiện triệu trứng. Trong ngày mai, những trường hợp tiếp xúc trực tiếp với BN73 (F1) sẽ được cho về nhà tự cách ly và vẫn được theo dõi sát sao".
Cũng theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, mẫu xét nghiệm của BN73 được lấy đồng thời và gửi về 2 đơn vị làm xét nghiệm gồm: Phòng Xét nghiệm Sinh học phân tử thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đều cho kết quả xét nghệm âm tính lần 1 với COVID-19.
Đức Tùy
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 15 giờ trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 15 giờ trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
