Bệnh nhân mắc liên cầu lợn tăng đột biến: Thiếu hiểu biết, coi thường tính mạng
GiadinhNet - BS Nguyễn Hồng Hà, Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư cảnh báo, từ đầu năm 2013 đến nay, số bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn tăng đột biến so với trước trong đó có hai trường hợp tử vong…
![]() |
|
Bệnh nhân mắc liên cầu lợn điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư.
Ảnh: TG. |
Theo BS. Nguyễn Hồng Hà, những bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn nhập viện tại BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư thường ở trong tình trạng nặng hoặc đã bị biến chứng, điều trị lâu dài. Ngoài việc gây bệnh lý nguy kịch tính mạng, bệnh liên cầu lợn cũng để lại nhiều di chứng, khoảng 40% bệnh nhân có biểu hiện giảm thính lực, thậm chí có người bị điếc vĩnh viễn.
Bệnh nhân N.T.M 47 tuổi (huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) có thói quen ăn tiết canh lòng lợn. Mặc dù anh thường xem ti vi, đọc báo biết được nguy cơ mắc bệnh từ món “khoái khẩu” này nhưng vẫn không từ bỏ được. Anh M. thường xuyên ăn tiết canh vào buổi sáng trước khi đi làm. Trong những giờ ăn trưa, món lòng lợn là lựa chọn số một. Bệnh nhân M. cho biết: “Đang đi làm tôi bị đau đầu như búa bổ, người sốt cao còn tai thì ù đặc. Sau khi được đưa về nhà, tưởng mình bị sốt bình thường, mua thuốc uống mà không khỏi. Sau đó tôi bị xuất huyết dưới da, đi ngoài ra máu, người nhà mới tức tốc vào BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư”.
Bệnh nhân M. được điều trị sốc nhiễm khuẩn, cấy máu để tìm vi khuẩn và hai ngày sau thì có kết luận chính xác là bị nhiễm liên cầu khuẩn từ lợn. Sau đó phải lọc máu liên tục kết hợp với sử dụng kháng sinh và các loại thuốc đặc hiệu sức khỏe mới dần ổn định, chức năng gan đã hồi phục nhưng bệnh nhân vẫn phải tiếp tục lọc máu ngắt quãng để ổn định chức năng của thận.
Theo BS. Nguyễn Trung Cấp (Phó Trưởng Khoa Cấp cứu BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư) đa số bệnh nhân mắc bệnh liên cầu lợn có biểu hiện sốt cao, đau đầu, ù tai, buồn nôn; xuất huyết với nhiều dạng khác nhau như xuất huyết dưới da, xuất huyết tiêu hoá, đặc biệt là nhiễm khuẩn huyết. Khi bị nhiễm khuẩn huyết người bệnh sẽ bị nhiễm độc độc tố nặng (sốc nhiễm khuẩn) biểu hiện như tụt huyết áp, mạch nhanh, nhỏ, có khi bị truỵ tim mạch, suy hô hấp, nhiễm độc toàn thân, suy đa phủ tạng và có thể bị tử vong nếu không phát hiện sớm, điều trị kịp thời. Người bệnh cũng có thể bị viêm màng não do vi khuẩn liên cầu lợn. Nếu phát hiện sớm có thể cứu chữa được nếu không thì có thể gây phù não, đi vào hôn mê và tử vong.
Ăn chín, uống sôi
Có đến 30% ca mắc bệnh liên cầu lợn là những người thường xuyên ăn tiết canh lợn hoặc các món liên quan tới lòng lợn. Ngoài ra, khoảng 30% bệnh nhân bị nhiễm liên cầu khuẩn từ những nguồn gây bệnh khác. Vi khuẩn liên cầu lợn có khả năng sống được 10 phút ở 60 độ C.
Ths Nguyễn Tiến Lâm (Trưởng khoa Virus – Kí sinh trùng - BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư) cho biết, vi khuẩn liên cầu lợn có khắp nơi trong tự nhiên. Lợn nhà, lợn rừng, ngựa, chó, mèo và có thể có cả loài chim cũng có thể là nơi chứa vi khuẩn. Vi khuẩn liên cầu lợn có thể tồn tại ở đường hô hấp như mũi, họng, đường tiêu hoá, đường sinh dục hoặc ở hạch hạnh nhân của lợn, khi gặp điều kiện thuận lợi thì chúng gây bệnh. Có tới 60 – 100% lợn mang vi khuẩn liên cầu lợn không triệu chứng.
Không chỉ có thịt lợn chứa vi khuẩn này mà phân, chất thải trong chuồng lợn bị bệnh liên cầu lợn đều là nguồn chứa vi khuẩn. Ngoài ra còn có những tác nhân trung gian truyền bệnh như ruồi, gián, chuột. Khi con người tiếp xúc trực tiếp với lợn bị bệnh liên cầu lợn thông qua các vết trầy xước trên da của người, đặc biệt là những công nhân lò mổ, người phân phối, chế biến thịt lợn sẽ bị nhiễm vi khuẩn.
Theo Ths Lâm, con người có thể bị mắc bệnh liên cầu lợn do ăn phải thức ăn có chứa vi khuẩn này như thịt nấu chưa chín, ăn tiết canh, nem chạo, nem chua cũng như môi trường bị nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn như nguồn nước dùng trong sinh hoạt dùng để rửa thực phẩm, rau quả. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe, mỗi người cần phải thực hiện ăn chín, uống sôi. Tuyệt đối không nên ăn các loại tiết canh lợn. Cần cẩn trọng trong việc lựa chọn thực phẩm cũng như chế biến, rửa tay sạch thường xuyên bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với thịt sống.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo, những người chăn nuôi khi nghi ngờ lợn bị mắc bệnh thì cần khai báo cho cơ quan thú y, chính quyền địa phương và y tế cơ sở để nhanh chóng có biện pháp ngăn chặn kịp thời tránh lây lan. Lợn ốm phải được cách ly và chữa trị, không được thịt lợn chết để ăn hoặc bán. Khi lợn chết cần phải chôn xa khu dân cư cũng như nguồn nước sinh hoạt. Ngoài ra cần sát khuẩn nơi chôn cũng như nơi chăn nuôi bằng vôi bột, CloraminB.
Thiện Ân
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
