Bệnh nhân sống lại sau 4 lần ngừng tim
Ông Vũ Quý Minh 50 tuổi, chết lâm sàng một giờ, 4 lần tim ngừng đập, bác sĩ vẫn nỗ lực cấp cứu dù chỉ có 1% hy vọng sống.
Người nhà cho biết đầu tháng 11 ông Minh đang đi làm bất ngờ bị đau tức ngực trái, khó thở, choáng váng đầu óc. Được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh, bệnh nhân bất ngờ xuất hiện loạn nhịp rung thất, ngừng tim ngay sau đó.
Các bác sĩ lập tức thực hiện cấp cứu ngừng tuần hoàn, liên tục thổi ngạt, ép tim và sốc điện. Sau gần 60 phút cấp cứu, tim bệnh nhân đập trở lại. Ông được đặt nội khí quản và chuyển lên khoa hồi sức tích cực trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, điện tim nhịp nhanh. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc tim do nhồi máu cơ tim, biến chứng loạn nhịp phức tạp, suy đa tạng.

Các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực, Chống độc - Thận nhân tạo cho bệnh nhân thở máy, lọc máu liên tục, kiểm soát huyết động, kiểm soát rối loạn nhịp tim và áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy để bảo vệ não ngay lập tức.
Trong ngày đầu điều trị, bệnh nhân liên tục bị rối loạn nhịp thất, phải cấp cứu ngừng tuần hoàn 3 lần và có nguy cơ tử vong. May mắn những ngày tiếp theo, sức khỏe bệnh nhân chuyển biến tốt, không còn loạn nhịp tim, huyết động ổn định, hiện đã ngừng thuốc vận mạch, còn duy trì thuốc trợ tim.
Sau 15 ngày điều trị tích cực, hiện bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo hoàn toàn, được rút ống nội khí quản, tự thở tốt, không đau ngực, nói chuyện tiếp xúc bình thường, phục hồi vận động và không để lại di chứng về thần kinh.

Bác sĩ Hà Mạnh Hùng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Chống độc - Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết tổng cộng bệnh nhân đã ngừng tuần hoàn 4 lần, có lần tim ngừng đập gần một tiếng, chỉ còn 1% hy vọng sống sót.
Theo phác đồ của y khoa thế giới, nếu hồi sức suốt 30 phút mà bệnh nhân không có dấu hiệu hồi phục thì bác sĩ đành phải ngưng hồi sức. "Chúng tôi nhận thấy trường hợp này là bệnh cấp tính, bệnh nhân còn khá trẻ, vốn khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh lý mạn tính nên kíp cấp cứu đã kiên trì đến cùng, áp dụng tất cả các biện pháp để cứu người", bác sĩ Hùng cho biết.
Quá trình điều trị phục hồi tiếp theo cũng gặp không ít khó khăn do những biến chứng ngừng tuần hoàn, tế bào não thiếu oxy trong thời gian dài gây ra tổn thương không nhỏ. Rất may bệnh nhân đến viện kịp thời, được chẩn đoán, cấp cứu nhanh, khẩn trương và chính xác. Đặc biệt kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy để tế bào não phục hồi, giúp bệnh nhân tỉnh lại không bị các di chứng nặng nề về thần kinh.
Bệnh nhân vẫn phải tiếp tục lọc máu ngắt quãng do suy thận cấp, tuy nhiên sức khỏe hiện tại đã tiến triển tốt hơn rất nhiều. "Đây là trường hợp hy hữu với khả năng phục hồi rất ngoạn mục", bác sĩ chia sẻ.
Theo VnExpress

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.