Bệnh nhân sốt xuất huyết tăng mạnh
Trong ngày 27/10, chỉ riêng 3 bệnh viện gồm Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Nhiệt Đới, đã có gần 500 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết phải điều trị nội trú. Trong số ấy, trên 20 ca phải cấp cứu tích cực do sốc nặng và phần lớn ca nằm viện có hộ khẩu TP HCM.

Cũng theo bác sĩ này, nguyên nhân khiến quá tải bệnh nhân do ngày nào cũng có vài chục ca mới nhập viện. Các ca bệnh đôi khi chưa đến mức nằm viện nhưng vì hoang mang, lo lắng cũng xin được điều trị nội trú. "Khác với cùng thời điểm năm trước, năm nay, lượng bệnh nhân sốt xuất huyết chủ yếu tập trung vào những người sinh sống tại TP HCM", bác sĩ này nói.
Tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, cho biết, trong mấy tuần qua, số ca nhập viện trong tình trạng sốc cấp độ cao tăng mạnh. "Mỗi tuần, chúng tôi phải cấp cứu cho ít nhất 2 ca. Tại khoa, hiện vẫn còn 2 trẻ mắc sốt xuất huyết, vẫn đang phải thở máy trong tình trạng rất nguy kịch, 4 trẻ khác vừa may mắn qua cơn nguy khốn nhưng vẫn phải tiếp tục được theo dõi", bác sĩ Tiến nói.
Không quá tải như Bệnh viện Nhi Đồng 1, song, mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng tiếp nhận 30-40 ca mắc sốt xuất huyết, nâng số trẻ nằm viện lên đến gần 100 em mỗi ngày. Bác sĩ Trần Thị Thúy, Phó khoa Nhiễm, cho biết, 80% số ca là trẻ sống ở Sài Gòn, trong số ấy, khoảng 10% bệnh nhi bị sốc nặng.
Tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, chỉ riêng sáng 27/10, cũng đã có đến 252 ca bệnh phải điều trị nội trú. Trong đó, 5 người lớn và 6 trẻ em phải được cấp cứu tích cực do sốc nặng.
Bác sĩ Nguyễn Thành Dũng, phó phòng Kế hoạch tổng hợp, cho biết, chỉ hơn 20 ngày đầu tháng 10, bệnh viện đã tiếp nhận 1.164 ca bệnh, tăng hơn cả tháng 10 năm 2007 khoảng 400 ca. Lượng bệnh nhân người lớn gấp 2 lần bệnh nhi.

Cũng theo ông Nghiệm, đến cuối tháng 10, TP HCM có 10.200 ca mắc sốt xuất huyết, 6 người đã tử vong. Lượng người mắc bệnh phải nhập viện tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước nhưng lượng tử vong thấp hơn một nửa.
Một trong những nguyên nhân khiến số ca mắc sốt xuất huyết vẫn chưa giảm, theo ông Nghiệm, là do mô hình dịch ở thành phố khá phức tạp. Hơn nữa, ý thức của người dân và cả chính quyền một số địa phương về phòng chống bệnh vẫn chưa cao. "Việc phát hiện ra ca bệnh để dập dịch cũng gặp nhiều khó khăn do một số bệnh nhân không ghi rõ địa chỉ khi nhập viện điều trị", ông Nghiệm nói.
Theo ông Nghiệm, trước tình hình sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, chiều mai, UBND TP sẽ có buổi họp khẩn để chỉ đạo 24 quận huyện triển khai tích cực công tác phòng chống dịch bệnh. Trưởng phòng Nghiệp vụ Y nhấn mạnh, việc chống dịch không phải của riêng ngành y tế mà đòi hỏi các ngành các cấp phải chung tay.
Thông báo