Bệnh nhi mắc bệnh thuỷ đậu tăng đột biến: Không điều trị sớm có thể tử vong
GĐ&XH - "Số bệnh nhi mắc thủy đậu đang tăng đột biến, chiếm khoảng 10% bệnh nhi đến khám. Hiện tượng dịch thủy đậu lan nhanh như hiện nay cũng là điều đáng quan tâm" - BS Hoàng Minh Thu, Trưởng khoa khám bệnh Nhi, BV Xanhpon ngày 27/2 đã cho biết như vậy.
<Tìm hiểu bệnh thủy đậu ở trẻ>
Trao đổi với PV GĐ&XH, BS Thu cho biết: “số bệnh nhi bị bệnh thủy đậu (hay còn gọi là trái rạ) vào viện khám phần lớn là do chưa được tiêm phòng. Với mũi tiêm phòng bệnh thuỷ đậu lên tới 350.000 đồng/mũi như hiện nay thì cũng chỉ có nhưng gia đình khá giả mới tiêm cho trẻ, còn những nhà nghèo thì làm sao tiêm được. Bên cạnh đó, bệnh lây qua đường hô hấp nên trẻ càng dễ bị mắc hơn”.
90% đối tượng chưa chủng ngừa thủy đậu có khả năng mắc bệnh. Điều này có nghĩa là một người chưa được chủng ngừa thủy đậu nếu tiếp xúc với người mang mầm bệnh hoặc bệnh nhân thủy đậu thì hầu như chắc chắn sẽ bị lây bệnh.
|
Bệnh nhi đến khám tại Bện viện nhi Trung ương. Ảnh: Chí Cường. |
BS Nguyễn Thị Tường Vân, Phó trưởng khoa Cấp cứu cũng cho biết: “ngày nào cũng có vài ca thủy đậu nhập viện. Tình trạng này cũng xảy ra ở nhiều cơ sở y tế khác như Viện Da liễu, Bệnh viện Nhi Trung ương. bệnh nhân đến từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc với số bệnh nhân bị thủy đậu tới khám trong những ngày qua cũng tăng so với ngày thường 5 -7 trường hợp.
|
PGS-TS Phạm Ngọc Đính, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ khuyến cáo: Tiêm chủng là biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhất. “Tại nhiều tỉnh phía Bắc, bệnh thuỷ đậu tuy chưa thành dịch, nhưng cũng rất nhiều ca mắc. Bệnh đã có vaccine phòng ngừa, do đó, ngoài việc giữ vệ sinh, tránh nước và gió cho các cháu khi đã mắc bệnh, việc tiêm chủng là biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhất”. |
Biến chứng của thủy đậu tác hại đến hệ thần kinh trung ương, và có thể gây viêm phổi dẫn đến tử vong. Chăm sóc cho bệnh nhân thủy đậu điều quan trọng là phải giữ vệ sinh, tránh ủ kín, theo dõi thường xuyên để phát hiện sớm những dấu hiệu nghi ngờ biến chứng như sốt cao, mụn nước ửng đỏ xung quanh hay có mủ v.v...
Có thể phòng thủy đậu bằng cách tiêm vaccine. Không nên tiêm cho bà mẹ mang thai; những phụ nữ khác cũng nên tránh thụ thai trong vòng 3 tháng sau khi tiêm. Với những người đã mắc bệnh, nên cách ly cho đến khi bệnh khỏi hẳn. Bệnh nhân cần nghỉ học, nghỉ làm khoảng một tuần.
Thời điểm mùa đông xuân chính là đỉnh cao bùng phát của bệnh thủy đậu do đó ngay từ lúc này chúng ta cần phải biết cách phòng bệnh cho chính mình và người thân.
|
Nếu trẻ ở độ tuổi đi học khi mắc bệnh thì buộc phải nghỉ học và người lớn thì phải nghỉ làm từ 1 đến 2 tuần. Việc cách ly bệnh nhân không bảo đảm ngừa được bệnh cho người khác vì siêu vi có thể lây lan ngay cả trước khi phát mụn nước và sau khi mụn nước đã lành. Việc tiêm ngừa vaccine thủy đậu không chỉ giúp bản thân bạn tránh được bệnh mà còn ngăn chặn việc lây lan cho những người xung quanh, về lâu dài sẽ giảm được sự bùng phát dịch thường niên. Vaccine ngừa thủy đậu tạo được miễn nhiễm lâu dài gần như suốt đời, có tính an toàn cao, ít tác dụng phụ (chỉ khoảng 5% sốt nhẹ sau khi chích). Trẻ từ 9 tháng tuổi đến 12 tuổi chỉ cần tiêm một liều dưới da. Trẻ trên 13 tuổi và người lớn: 2 liều, mỗi liều cách nhau từ 4-8 tuần. Phụ huynh có thể liên hệ tiêm ngừa tại các trung tâm y tế dự phòng quận, huyện. |
Vân Khánh
