Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh sởi bùng phát: Cần cách ly, phân loại để tránh lây nhiễm chéo

Thứ sáu, 08:08 18/04/2014 | Y tế

GiadinhNet - Ngày 16/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có buổi thị sát và làm việc tại Bệnh viện Nhi Trung ương để đưa ra các giải pháp cụ thể trong việc phòng chống sởi, nhằm hạn chế tối đa các ca tử vong và đẩy lùi căn bệnh này.

Bệnh sởi bùng phát: Cần cách ly, phân loại để tránh lây nhiễm chéo  1

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bệnh nhân sởi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Hoài Nam

 
Bệnh viện vệ tinh ”chia lửa”

Với mật độ bệnh nhân đông, mỗi ngày Khoa Khám bệnh (Bệnh viện Nhi Trung ương) tiếp nhận khoảng 4.000 trẻ vào khám. Cứ kèm theo 1 trẻ là 2-3 người nhà đi cùng, khiến bệnh viện vốn đã chật chội càng trở nên ngột ngạt. Đây là một trong những nguyên nhân khiến bệnh sởi càng dễ lây lan. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đưa ra lời khuyên: “Với các ca mắc sởi nhẹ hoặc những bệnh thông thường, người dân không nên đưa con lên thẳng Bệnh viện Nhi Trung ương vì ở đây bệnh nhân rất đông, dễ lây nhiễm chéo… Những bệnh này hoàn toàn có thể chữa khỏi tại tuyến y tế cơ sở”.

Khảo sát tại Khoa Khám bệnh cho thấy, tại đây chưa được phân khu khám sởi riêng nên rất dễ lây cho các cháu bé khác. Tại cuộc họp với các bệnh viện, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu các bệnh viện cần nhanh chóng giảm tải, giảm tỷ lệ tử vong, phòng chống nhiễm khuẩn. Bộ trưởng đề nghị Bệnh viện Đống Đa sẽ là bệnh viện vệ tinh cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn làm bệnh viện vệ tinh cho Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Thanh Nhàn sẽ làm bệnh viện vệ tinh cho Bệnh viện Bạch Mai. Đặc biệt, Bệnh viện Nhi Trung ương cần quan tâm đến vấn đề cách ly, phân loại bệnh nhân ngay từ khoa khám bệnh của bệnh viện, nhằm giảm thiểu sự lây lan giữa các bệnh nhân.
 
Hà Nội chưa công bố dịch sởi

Chiều 16/4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TP Hà Nội  đã họp để tìm giải pháp phòng chống dịch sởi. Theo đánh giá của Sở Y tế Hà Nội từ khảo sát nhanh, đã xảy ra tình trạng quá tải bệnh nhân tại các khoa nhi của các bệnh viện đa khoa công lập trên địa bàn. Từ  đầu tháng 3 đến nay, số lượng bệnh nhân tăng đột biến từ 150 đến 200%, nguyên nhân chủ yếu là nhiễm sởi, sốt virus bội nhiễm viêm phổi. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, việc Hà Nội có công bố dịch hay không công bố không quan trọng, quan trọng nhất là phải triển khai quyết liệt và có hiệu quả công tác phòng chống dịch, khống chế dịch. Bà Ngọc yêu cầu ngành Y tế thành phố cần đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền để kêu gọi trẻ đi tiêm phòng đầy đủ, chủ trì cùng các quận, huyện tổ chức tiêm vét đạt 95% trở lên. Như vậy, sẽ giảm được nguy cơ mắc sởi trong cộng đồng rất lớn.

Trước diễn biến phức tạp khiến nhiều trẻ tử vong có liên quan tới bệnh sởi, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết, tỷ lệ tử vong thường xảy ra tại các bệnh viện chuyên khoa, vì tại đây thường tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng nặng nhất. Bệnh sởi rất dễ lây lan, do vậy cần đặc biệt chú trọng đến việc kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện.

TS Nguyễn Văn Kính- Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chia sẻ: Khi mắc sởi, cơ thể đáp ứng miễn dịch với các mầm bệnh khác rất kém. Vì vậy bệnh càng dễ dàng lây nhiễm. Khi cơ thể suy giảm miễn dịch thì nguy cơ đồng nhiễm bệnh cảnh khác với các loại virus khác sẽ tăng nguy cơ tử vong, đặc biệt với trẻ dưới 9 tháng tuổi.

Ngày 15/4 vừa qua, Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế đã họp và bổ sung cụ thể cách sử dụng Gamma Globulin- một hoạt chất nhằm tăng cường miễn dịch, tăng sức đề kháng cho cơ thể, bao gồm hai loại: Tiêm bắp đối với bệnh nhân trung bình và tiêm tĩnh mạch đối với bệnh nhân nặng. Đồng thời, kết hợp phát hiện sớm những trường hợp viêm đường hô hấp, biến chứng viêm não để có cách điều trị phù hợp, giảm tỷ lệ tử vong. 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: “Công bố dịch hay không là quyền của UBND các tỉnh, Bộ Y tế không được phép can thiệp. Trong tình huống này, chúng tôi không được quyền trả lời thay y tế địa phương, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào ý kiến của UBND TP Hà Nội. Có công bố dịch hay không là quyền của thành phố, sau đó Bộ Y tế mới có thể có ý kiến”.
 
Hải Phòng: Nơi chật như nêm, nơi vắng như chùa  bà Đanh

Trong cuộc họp giao ban phòng chống bệnh sởi (chiều 15/4) tại Sở Y tế Hải Phòng, một số đơn vị y tế các huyện Cát Hải, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo cho biết: Hiện trên địa bàn đã có một vài trường hợp trẻ mắc sởi nhưng xuất hiện rải rác chứ không tập trung trong một khu vực cụ thể. Ví dụ:  Cát Hải có 3 ca nghi nhiễm sởi; Hải An: 6 ca, Ngô Quyền: 10 ca; riêng Tiên Lãng và Vĩnh Bảo là huyện xa thành phố và nhờ công tác tiêm phòng tốt nên tỷ lệ người mắc sởi gần như không có. Tại Kiến An, từ đầu năm đến nay, tỷ lệ trẻ đến tiêm vaccine chỉ chiếm 30% trong tổng số trẻ trong độ tuổi tiêm phòng, gây khó khăn lớn cho công tác phòng chống sởi.  Ông Đỗ Mạnh Cường - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP Hải Phòng cho biết: Trong 3 tháng qua, trên địa bàn thành phố có 59 ca mắc sởi; trong đó có 16 ca là trẻ dưới 1 tuổi, 15 ca là trẻ từ 1 - 2 tuổi và đã có một ca tử vong do biến chứng sởi. Đặc biệt, trong số 59 trường hợp mắc sởi có 41 ca không tiêm phòng vaccine sởi.

Ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng, chưa đến 7 giờ sáng đã có khoảng 60 người bồng bế con ngồi đợi xếp sổ khám bệnh. Gương mặt ai nấy đều tỏ rõ sự căng thẳng. Trước phòng khám nội số 27 có hơn chục cháu bé đã bị phát ban đỏ, quấy khóc. Tại các phòng khám, các y, bác sĩ đều căng mình làm việc. Khu vực điều trị Khoa Truyền nhiễm của bệnh viện, rất dễ nhận thấy sự quá tải bệnh nhân khi có 2 - 3 cháu bé phải nằm chung một giường. 

Ông Nguyễn Tuấn Tú - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Hải Phòng chia sẻ: So với mọi năm, số bệnh nhân mắc sởi vào viện năm nay tăng đột biến. Cụ thể, từ cuối tháng 3 đến ngày 14/4 đã có hơn 70 ca mắc sởi vào viện điều trị nội trú. Riêng 2 tuần đầu tháng 4 đã có 46 ca nhập viện; trong đó 16 ca nặng, 1 ca tử vong là bệnh nhi mới 3 tháng tuổi.

Trái ngược hoàn toàn với cảnh chật chội, quá tải tại Bệnh viện Nhi  Hải Phòng, tại một số bệnh viện quận trung tâm và bệnh viện quận ngoại thành số người vào khám bệnh hầu như không có. Tại phòng cấp cứu, khám chữa bệnh của các bệnh viện quận như Đồ Sơn, Lê Chân, Hải An, Ngô Quyền, Kỳ Đồng không có ca mắc sởi nào tới khám hay điều trị. Lý giải cho vấn đề này, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa quận Ngô Quyền cho biết: “ Tâm lý của các cha mẹ đều muốn đưa con tới thẳng bệnh viện tuyến trên để khám, dẫn đến cảnh “chỗ thì quá tải, chỗ thì thênh thang”...
 
Đà Nẵng: Vẫn trong tầm kiểm soát

Chiều 17/4, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cho biết, tình hình bệnh sởi vẫn đang trong tầm kiểm soát, chưa có gì đáng lo ngại.

Hiện, có khoảng 40 bệnh nhân bị bệnh sởi đang điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân chủ yếu từ các địa phương lân cận và trên địa bàn Đà Nẵng. Trong lúc đó, theo Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng, từ đầu năm 2014 đến nay, toàn thành phố thực hiện xét nghiệm cho khoảng 50 mẫu bệnh phẩm liên quan đến sởi và chỉ có 30 mẫu bệnh phẩm dương tính với sởi. Việc tiêm phòng vaccine sởi đạt đến trên 90% nên đã hạn chế được sự xuất hiện của bệnh sởi tại Đà Nẵng.
 
Thủ tướng có công điện khẩn về phòng sởi

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có công điện khẩn gửi tới Bộ Y tế và các đơn vị liên quan đến công tác phòng, chống bệnh sởi đang phát tán. Hà Nội là địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất trong đợt này với 14/25 ca tử vong. Công điện yêu cầu: “Bộ Y tế tập trung chỉ đạo cấp cứu, điều trị các trường hợp mắc bệnh sởi tại các cơ sở y tế nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, ngăn chặn lây chéo trong bệnh viện, đặc biệt là các cơ sở y tế bị quá tải tuyến Trung ương, khẩn trương dập tắt dịch sởi, bổ sung ngay máy thở, trang thiết bị y tế, thuốc để đảm bảo cấp cứu điều trị bệnh nhân, sinh phẩm cần thiết phòng lây chéo tại các bệnh viện và chế độ đối với người làm công tác dịch sởi. Bộ Y tế tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch sởi ở trong nước và các nước lân cận để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cách phòng ngừa bệnh sởi, phương pháp phát hiện sớm, phác đồ điều trị bệnh sởi. Đảm bảo đủ số vaccine sởi để tiêm bổ sung phòng bệnh sởi”. Công điện cũng yêu cầu Bộ Tài chính đảm bảo đủ kinh phí để phục vụ công tác dập tắt dịch sởi.

Trước đó, chiều 15/4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo Bộ Y tế đã đến thăm Khoa Truyền nhiễm và Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Nhi Trung ương). Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, để đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân, những gì Bệnh viện Nhi Trung ương đề xuất sẽ được đáp ứng tối đa trong điều kiện hiện nay.
 
Người lớn bị sởi thường biến chứng viêm não

Trong hơn 300 ca sởi đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, 90% bệnh nhân là người lớn, nhiều người bệnh nặng phải thở máy, có dấu hiệu biến chứng viêm não. Tuy nhiên, rất may mắn tại bệnh viện này chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào.

Bất cứ ai chưa có miễn dịch (chưa tiêm phòng, chưa từng mắc) thì đều có nguy cơ bị sởi, người lớn cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, nếu trẻ thường biến chứng chủ yếu là bội nhiễm đường hô hấp dẫn tới suy hô hấp nặng thì ở người lớn là biến chứng viêm não.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, chiều 16/4, lãnh đạo Hà Nội đã làm việc với Sở Y tế về công tác phòng chống bệnh. Những tuần gần đây, số mắc mới chững lại nhưng vẫn ở mức cao, trong đó, 89% chưa tiêm chủng hoặc tiêm không đầy đủ, 24% là trẻ dưới 9 tháng tuổi. Số ca sốt phát ban nghi sởi đã trên 1.000 trường hợp, tăng 150% so với cùng kỳ.
 
 P. Vinh
 
H. Nam- M. Lý - Đức hoàng
baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sống khỏe - 2 tuần trước

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Sống khỏe - 2 tuần trước

Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.

Top