Bệnh sởi vào mùa ở Hà Nội

| Y tế

Giadinh.net - “Đến chiều 5/2, tại Viện Các bệnh nhiệt đới và Truyền nhiễm quốc gia vẫn còn 42 ca mắc sởi đang được điều trị, trong đó có 9 bệnh nhân phải thở máy” - Viện trưởng Viện Các bệnh Nhiệt đới & Truyền nhiễm quốc gia Nguyễn Văn Kính cho biết.

Thiếu vaccine phòng bệnh

Mấy ngày gần đây, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, 70 Nguyễn Chí Thanh đông nghẹt người đến hỏi thông tin về việc tiêm phòng sởi. Chị Hoàng Thị Mai (Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội) cho biết, nhà chị gái chị có một sinh viên thuê trọ bị mắc sởi, may phát hiện kịp thời đưa vào bệnh viện. Nhưng cả nhà chị gái chị Mai vẫn lo lắng, chị Mai hay đến nhà chị gái, cũng sợ mình bị nhiễm bệnh nên tìm chỗ tiêm phòng sởi.
 

Chăm sóc bệnh nhân sởi tại Viện Các bệnh Nhiệt đới và Truyền nhiễm quốc gia (Ảnh: Vietnamnet).

BS. Lê Hồng Hà, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, hiện nhiều người tiêm phòng sởi nên liều thuốc phòng sởi hết nhanh hơn so với các thuốc khác trong ngày. Tuy nhiên, chưa có thông tin gì về thuốc tiêm phòng sởi cho người lớn, nên hiện vẫn chỉ tiêm phòng sởi cho trẻ em, theo lịch hẹn của bác sĩ.

Theo GS Đỗ Sĩ Hiển, Uỷ viên Ban điều hành tiêm chủng mở rộng Quốc gia, bệnh sởi ở Hà Nội sẽ còn kéo dài và tản phát. Đây cũng là thời điểm đúng mùa bệnh sởi. Cũng theo TS Hiển, vẫn có quan niệm cho rằng, miễn dịch của vaccine sởi là bền vững, lâu dài, người mắc sởi rồi sẽ không mắc lại chỉ đúng khi virus sởi vẫn còn lưu hành nhiều. Đến nay, sự lưu hành của virus sởi đã bị hạn chế, người đã có miễn dịch ít được tiếp xúc với virus làm miễn dịch giảm đi theo thời gian. Vì vậy người lớn mắc sởi không có gì lạ. TS Hiển cũng cho biết, Viện Vệ sinh Dịch tễ Hà Nội, Chương trình Tiêm chủng mở rộng đã làm việc với Sở Y tế Hà Nội và đưa ra giải pháp là tuyên truyền cho cộng đồng hiểu để phòng tránh, những đối tượng mắc bệnh cần cách ly, có phác đồ điều trị hợp lý... Việc tiêm nhắc vaccine sởi cho các đối tượng tại các vùng có nguy cơ đang được tính đến. Dự kiến, sẽ tiêm vaccine cho khoảng 700.000 học sinh, sinh viên. “Tiêm vaccine sởi hiện chỉ có trong chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí cho trẻ em. Tại các điểm dịch vụ không có loại vaccine này, nên người dân có nhu cầu sẽ không có vaccine để tiêm”- TS Hiển nói.

Dễ tử vong nếu chủ quan

ThS Nguyễn Hồng Hà - Phó Viện trưởng Viện Các bệnh nhiệt đới & Truyền nhiễm quốc gia lo ngại, các biểu hiện bệnh ở người lớn khá mờ nhạt, thường dễ nhầm lẫn với sốt phát ban... Thông thường, sau khi bệnh nhân hết sốt nên tưởng đã khỏi nhưng sau đó có thể xuất hiện trở lại sốt li bì và khi đó nhiều người đã bị viêm não, màng não với các biến chứng nặng, dẫn đến các di chứng liệt, động kinh, ngớ ngẩn và tỉ lệ tử vong khá cao (khoảng 15%).

Theo TS Nguyễn Văn Bình - Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Cục  đã có công văn chỉ đạo Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư tăng cường giám sát dịch tễ các trường hợp bệnh; nghiên cứu phân lập virus gây bệnh sởi xem có biến đổi bất thường hay không; đồng thời chỉ đạo Sở y tế các địa phương giám sát dịch, báo cáo ngay về bộ diễn tiến tình hình dịch bệnh sởi tại địa phương. 
 
Trúc Lam – Hạnh Quỳnh
thuhuyen
Ý kiến của bạn
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.