Bệnh viện đa khoa Phú Thọ: Điểm sáng của Đề án Bệnh viện vệ tinh

| Y tế

GiadinhNet - Mặc dù vẫn còn những khó khăn trong quá trình thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh (BVVT), song cũng không thể phủ nhận hiệu quả, lợi ích mà Đề án này mang lại cho bệnh viện đa khoa Phú Thọ, không chỉ thay đổi hoàn toàn về chất và lượng, người dân còn được thụ hưởng kỹ thuật cao ngay tại địa phương mà không phải đi xa.


Bệnh viện đa khoa Phú Thọ là một trong những điểm sáng về thành công của Đề án Bệnh viện vệ tinh.

Bệnh viện đa khoa Phú Thọ là một trong những điểm sáng về thành công của Đề án Bệnh viện vệ tinh.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ là Bệnh viện tuyến cao nhất của tỉnh Phú Thọ, được xếp loại Bệnh viện hạng 1. Bệnh viện có 1300 giường bệnh trong đó 800 giường kế hoạch và 500 giường bệnh xã hội hoá, tổng số cán bộ viên chức bệnh viện là 960 người, trong đó có 300 bác sĩ.

Bệnh viện có 43 khoa, phòng (35 Khoa, 7 Phòng chức năng và 1 Trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao 11 tầng). Hàng ngày Bệnh viện tiếp đón trung bình từ 900 - 1000 lượt người đến khám bệnh, người bệnh nội trú trung bình 1000 - 1200 người, do đặc điểm vị trí địa lý số bệnh nhân của các tỉnh lân cận chiếm khoảng 36%.

Báo cáo thống kê của Bệnh viện cho thấy tình hình mắc các bệnh tim mạch, ung bướu ngày một tăng. Năm 2010, số bệnh nhân tim mạch tại Bệnh viện là 2953 người, năm 2011 là 3259 người, năm 2012 (tính đến tháng 9) là 3124 người. Số người đến khám và điều trị bệnh ung bướu tăng từ 2313 người năm 2011 lên 5008 người năm 2012. Nhiều bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên do thiếu trang thiết bị chẩn đoán, thiếu bác sĩ chuyên ngành, gây quá tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương. Chính vì thế, việc triển khai Đề án Bệnh viện vệ tinh chuyên khoa tim mạch và ung bướu tại Phú Thọ là hết sức cần thiết.

Tham gia Đề án BVVT từ năm 2013 và trở thành vệ tinh của 5 bệnh viện lớn Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện K, Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Qua hơn 3 năm thực hiện Đề án, BVĐK tỉnh Phú Thọ đã làm chủ được nhiều kỹ thuật khó mà trước đây chỉ có những bệnh viện Trung ương mới thực hiện được.

Đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã triển khai được 100% các dịch vụ kỹ thuật của bệnh viện hạng 1; 46% dịch vụ kỹ thuật của hạng đặc biệt theo phân tuyến. Số lượng khám, điều trị tại Bệnh viện ngày càng tăng, tỷ lệ chuyển tuyến giảm rõ rệt qua các năm. Trước đây khi chưa thực hiện Đề án BVVT, tỷ lệ chuyển tuyến của BV là 40%, tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ chuyển tuyến chỉ còn 1%, nhiều chuyên khoa không còn tình trạng chuyển tuyến.

Nhiều dịch vụ kỹ thuật chuyên khoa sâu thuộc nhiều lĩnh vực như: Ung bướu, Tim mạch, Ngoại khoa, Huyết học truyền máu... Nhiều kỹ thuật khó như: Phẫu thuật cắt bỏ các khối u nằm sâu trong ổ bụng (trong điều trị ung thư); Cấp cứu tim mạch và can thiệp tim mạch (trong lĩnh vực tim mạch); Phẫu thuật sọ não, cột sống, đã được các bác sĩ BVĐK tỉnh Phú Thọ thực hiện thành thạo. BVĐK tỉnh Phú Thọ cũng là bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện ghép tạng thành công. Hiện, bệnh viện đã thực hiện ghép thận thành công cho 4 trường hợp, trong đó có 2 ca ghép thận không cùng huyết thống.

“Nếu không được các bác sĩ tìm ra khối u tủy sống, chắc giờ tôi đã liệt cả 2 chân rồi, gia đình tôi mừng lắm, xin cảm ơn các thầy thuốc” - đó là tâm sự của bệnh nhân Đặng Văn Luyện, 63 tuổi, trú tại xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ông Luyện vừa qua đã được các bác sĩ Ngoại Thần kinh, BVĐK tỉnh Tuyên Quang phẫu thuật lấy khối u trong tủy sống giúp ông khỏi bị liệt.

H.L

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.