Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh: Huy động mọi nguồn lực để phục vụ người bệnh
GiadinhNet - Trong 5 năm qua, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) TP Hà Tĩnh đã chủ động sáng tạo triển khai Đề án 1816 của Bộ Y tế trong việc tìm kiếm các nguồn lực để hiện đại hóa bệnh viện, bồi dưỡng đội ngũ thầy thuốc để tiếp cận, làm chủ kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.
BVĐK TP Hà Tĩnh đã huy động được hàng chục tỷ đồng huy động từ các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Số tiền ấy đã giúp bệnh viện trang bị thiết bị hiện đại như: Máy chẩn đoán Helicobacter Pylory; Máy CT Scanner và lát-Hitachi; Máy xét nghiệm sinh hóa tự động; Máy xét nghiệm miễn dịch tự động; Hệ thống máy phẫu thuật Phaco-Alcon Mỹ; Máy X-quang kỹ thuật số. Với máy móc thiết bị hiện đại, bệnh viện đã đảm nhận được hầu hết các các xét nghiệm sản khoa, truyền nhiễm, các xét nghiệm Marker ung thư, xét nghiệm sinh học phân tử PCR, xét nghiệm dị ứng, nội tiết, ký sinh trùng, vi chất…
BS Trần Nguyên Phú - Giám đốc BVĐK TP Hà Tĩnh chia sẻ: “Những năm qua, chúng tôi chủ động bồi dưỡng đội ngũ cán bộ bằng nhiều con đường, trong đó con đường tự học là quan trọng nhất. Tự học qua sách vở, qua thực tiễn công tác, học qua bạn bè đồng nghiệp, qua nghiên cứu khoa học, qua trao đổi kinh nghiệm và đặc biệt là qua làm việc với các chuyên gia đầu ngành”.
Nếu năm 2013, bệnh viện phẫu thuật thành công 300 ca thì đến năm 2014 con số đó đã là 3.000 ca. Sáu tháng đầu năm 2015, BVĐK TP Hà Tĩnh phẫu thuật 2.100 ca. Bệnh viện đã chủ động hợp tác liên kết trao đổi với các bệnh viện như: Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện 198 - Bộ Công an, Bệnh viện Việt- Đức (Hà Nội)… trong việc khám, điều trị cho bệnh nhân; trong bồi dưỡng chuyên môn cho y bác sỹ và trong hợp tác nghiên cứu khoa học.
Với tinh thần tích cực chủ động, BVĐK TP Hà Tĩnh đã nâng cao được chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.
Lê Văn Vỵ/Báo Gia đình & Xã hội