Bệnh viện ĐK Quảng Xương: Ngày càng nỗ lực nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân

| Y tế

GiadinhNet - Trở thành bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bệnh viện đa khoa Quảng Xương (Thanh Hóa) ngày càng nỗ lực để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đẩy mạnh trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ.

Mới đây, BVĐK huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã trở thành BVVT của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Theo Đề án này, BV Đại học Y Hà Nội sẽ hỗ trợ toàn diện cho BVĐK huyện Quảng Xương trên các lĩnh vực: tim mạch; ngoại-chấn thương; thần kinh, hồi sức cấp cứu, chống độc, huyết học. BVĐK huyện Quảng Xương có nhiệm vụ chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị y tế và hệ thống hội chẩn từ xa... để sẵn sàng tiếp nhận các kỹ thuật chuyển giao.

Cùng với đó, BVĐK huyện Quảng Xương chú trọng đầu tư thiết bị hiện đại, như: máy chụp Xquang, chụp cắt lớp vi tính CT Scanner, hệ thống máy phẫu thuật nội soi, máy xét nghiệm sinh hóa tự động, máy siêu âm màu 4D, hệ thống ô xy trung tâm...

Ngoài ra, BVĐK Quảng Xương cũng tập trung xây dựng cơ sở khang trang, sạch đẹp với trang thiết bị tiên tiến, bệnh nhân được tiếp đón, giới thiệu đến các khoa, phòng KCB và được các thầy thuốc tận tình chăm sóc, cứu chữa... Từ đó tạo niềm tin để người bệnh yên tâm điều trị.

Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương trở thành bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ giúp đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ có cơ hội được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao; góp phần giảm chi phí điều trị và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Ông Lê Văn Năm, ở xã Quảng Định (Quảng Xương) phấn khởi, cho biết: “Tôi bị bệnh hoại tử khớp háng, tìm hiểu được biết, nếu muốn chữa phải đi bệnh viện Trung ương tốn kém khoảng 150 triệu đồng. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi đang lưỡng lự, tính toán nên thế nào, thì được biết bệnh viện huyện nhà đã chữa được bệnh này. Tôi được đội ngũ thầy thuốc BVĐK huyện Quảng Xương thay khớp háng thành công, tổng chi phí chỉ hết hơn một nửa so với đi tuyến Trung ương. Tôi và gia đình rất vui mừng, cảm ơn bệnh viện huyện nhiều lắm!”.

Do chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh nên bệnh nhân đến khám, điều trị tại BVĐK huyện Quảng Xương ngày càng đông.

H.L

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.