Bệnh viện Mắt Trung ương ký kết đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế
Ngày 4/9/2015 tại Hà Nội, Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức Lễ ký cam kết “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.
Tới dự buổi Lễ có GS.TS. Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế; đại diện một số vụ, cục, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Ban Giám đốc Bệnh viện cùng các trưởng, phó khoa phòng, điều dưỡng, kỹ thuật viên và đông đảo cán bộ Bệnh viện Mắt Trung ương.

TS. Nguyễn Xuân Hiệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, ngay sau khi Quyết định 2151/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai kế hoạch thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” được phê duyệt, Bệnh viện Mắt Trung ương đã triển khai các bước như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bệnh viện hiểu được chủ trương đúng đắn của Bộ Y tế thông qua việc thành lập Ban chỉ đạo gồm 12 thành viên; tổ chức ký cam kết giữa các nhân viên Bệnh viện với trưởng các khoa, phòng và trưởng các khoa, phòng ký cam kết với lãnh đạo Bệnh viện; mời giảng viên tổ chức tập huấn cho nhân viên Bệnh viện về quy tắc ứng xử; tiếp tục kiện toàn đường dây nóng, hộp thư góp ý của Bệnh viện và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để thực hiện các kế hoạch tiếp theo do Bộ Y tế chỉ đạo như về trang phục, ứng xử trong các tình huống giao tiếp với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. “Nếu không nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trong đó có việc thay đổi tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế thì sẽ không có bệnh nhân, không có nguồn thu và không thể ổn định, phát triển. Vì vậy, phục vụ tốt bệnh nhân chính là tự phục vụ mình, tự giúp mình phát triển”, TS. Nguyễn Xuân Hiệp chia sẻ.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, GS.TS. Nguyễn Viết Tiến ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng của tập thể Bệnh viện Mắt Trung ương trong công tác khám, chữa bệnh cũng như mang đến sự hài lòng cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong thời gian qua. Thứ trưởng nhấn mạnh, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” là việc làm có ý nghĩa cần triển khai kịp thời và cần phải đạt hiệu quả tốt. Để đáp ứng được sự hài lòng của người bệnh là rất khó vì hài lòng ở đây không chỉ là “bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo” mà còn phải song hành với kết quả điều trị tốt với việc không ngừng nâng cao về khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và tiếp cận các kỹ thuật mới trên thế giới… Thứ trưởng yêu cầu, khi đã ký cam kết với Bộ Y tế, lãnh đạo Bệnh viện, công đoàn Bệnh viện Mắt Trung ương cần theo dõi sát sao đã “phát” cần phải “động”, phải có sơ kết, tổng kết để kịp thời chấn chỉnh những sai xót trong quá trình triển khai, cũng như kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân làm tốt công tác đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh.
Theo TTTTGDSK Trung ươngg
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.