Bệnh viện Nhi Thái Bình: Hơn 3 năm tiếp nhận 40 kỹ thuật mới

| Y tế

GiadinhNet – Sau hơn 3 năm thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh của Bộ Y tế, từ chỗ chỉ thực hiện các kỹ thuật nội nhi, đến nay Bệnh viện Nhi Thái Bình đã thực hiện được 60% tổng số các kỹ thuật theo phân tuyến, ứng dụng nhiều dịch vụ kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị bệnh, bảo đảm hoạt động hiệu quả cả về nội, ngoại, ba chuyên khoa và cận lâm sàng.


BV Nhi Thái Bình tiếp nhận một kỹ thuật mới từ BV Nhi Trung ương.

BV Nhi Thái Bình tiếp nhận một kỹ thuật mới từ BV Nhi Trung ương.

Là 1 trong 5 bệnh viện vệ tinh đầu tiên của Bệnh viện Nhi Trung ương

Theo Báo điện tử Thái Bình ngày 8/11/2017, Bệnh viện Nhi Thái Bình là 1 trong 5 bệnh viện vệ tinh đầu tiên của Bệnh viện Nhi Trung ương. Bệnh viện có thuận lợi là cơ sở hạ tầng xây mới khang trang, quy mô 300 giường bệnh, có công năng sử dụng đáp ứng hoạt động thường xuyên và chuyển giao kỹ thuật. Thụ hưởng dự án JICA, NORRED, bệnh viện được đầu tư trang thiết bị y tế đáp ứng đủ cho hoạt động cả về lâm sàng, cận lâm sàng, theo dõi bệnh nhân, đặc biệt có những trang thiết bị phục vụ cho các kỹ thuật cao như máy thở cao tần HFO, hệ thống lọc máu, hệ thống mổ nội soi ống tiêu hóa, máy chụp cắt lớp vi tính, siêu âm màu, hệ thống chụp X.quang DR, tăng sáng truyền hình, máy xét nghiệm miễn dịch. Về nhân lực, bệnh viện có đội ngũ trên 300 cán bộ, hầu hết trẻ tuổi, năng động, giàu nhiệt huyết, ham học hỏi.

Đã cử 145 cán bộ đi học, tiếp nhận 40 kỹ thuật mới

Để thực hiện hiệu quả đề án, cùng với chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, từ năm 2014 đến năm 2016, Bệnh viện Nhi Thái Bình đã cử 145 lượt cán bộ đi học, tiếp nhận 11 gói kỹ thuật mới ở các bệnh viện tuyến trên và Bệnh viện Nhi Trung ương như cấp cứu, hồi sức nhi, ngoại nhi, chấn thương chỉnh hình, các bệnh lý tiêu hóa, tim mạch, hô hấp...

Đến nay, Bệnh viện Nhi Thái Bình đã tiếp nhận và triển khai thực hiện thành thục, hiệu quả 40 kỹ thuật mới chuyên sâu, trong đó có nhiều kỹ thuật khó như kỹ thuật đặt Catheter dưới đòn, phẫu thuật mổ u nang ống mật chủ, mổ dẫn lưu màng phổi, kết hợp xương, kỹ thuật nội soi dạ dày và sinh thiết, nội soi đại tràng can thiệp...

Ngoài thực hiện đào tạo, chuyển giao, tiếp nhận các gói kỹ thuật được ký kết trong đề án, Bệnh viện Nhi Thái Bình còn được Bệnh viện Nhi Trung ương hỗ trợ nâng cao chuyên môn cho các bác sĩ trong chẩn đoán, điều trị và quản lý các bệnh mãn tính như hen phế quản, tự kỷ, thận hư, động kinh...

Phấn đấu thành bệnh viện hạng 1 vào năm 2018

Với mục tiêu phát triển bệnh viện, Bệnh viện Nhi Thái Bình sẽ tiếp tục phát huy và thực hiện hiệu quả đề án bệnh viện vệ tinh; tranh thủ sự hỗ trợ của bệnh viện tuyến trên tiếp nhận thêm nhiều kỹ thuật tiên tiến, thực hiện tốt phân tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế; đưa Bệnh viện Nhi trở thành bệnh viện hạng 1 vào năm 2018.

Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Chính (Giám đốc Bệnh viện Nhi Thái Bình)

ĐH (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.