Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng: Hàng trăm cháu bé thụ tinh trong ống nghiệm chào đời

Thứ sáu, 11:00 01/07/2016 | Y tế

GiadinhNet - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng vui mừng chia sẻ: “... Đến nay, Khoa Hỗ trợ sinh sản của bệnh viện được đánh giá là một trung tâm có vị thế trong toàn quốc, với kết quả đạt được 501 cháu bé ra đời, trong đó có 243 cháu bé trai, 258 cháu bé gái, có 56 trường hợp sinh đôi và không có cháu nào bị dị tật..."

Năm 2002, Khoa Hỗ trợ sinh sản (Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng) được thành lập, với sự đầu tư cơ sở hạ tầng có diện tích gần 500m2, gồm 12 phòng làm việc và trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại.


Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đang đỡ đẻ ca TTTON.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đang đỡ đẻ ca TTTON.

Con người, máy móc được đầu tư hợp lý

Để sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, Ban Giám đốc bệnh viện đã mời các chuyên gia đầu ngành Sản Phụ khoa của Việt Nam về tư vấn nhằm bố trí, sắp xếp khu kỹ thuật cho khoa học, hợp lý, đáp ứng sự đòi hỏi về hệ thống lọc khí sạch đặc thù và máy móc hiện đại, dễ thay thế, hiện đại hóa thiết bị đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên được gửi đi đào tạo tại các trung tâm sản phụ khoa uy tín trong và ngoài nước.

Ngày 30/7/2005, bốn bệnh nhân Thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) đầu tiên được hút noãn chuyển phôi. Gần một năm sau, hai cháu bé TTTON đầu tiên đã chào đời khỏe mạnh tại Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng trong niềm vui của gia đình người bệnh. Kết quả đó đã khẳng định bước đột phá mới của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Từ thành công bước đầu, tháng 7/2006, bệnh viện tiếp tục cập nhật những kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại với hy vọng mang lại nhiều hạnh phúc hơn nữa cho các cặp vợ chồng hiếm muộn vô sinh. Năm 2007, kỹ thuật TTTON được triển khai rộng rãi tới các đối tượng xin – cho noãn.

Chỉ định TTTON - xin noãn được áp dụng cho những bệnh nhân bị suy buồng trứng sớm, phụ nữ lớn tuổi, bất thường về nhiễm sắc thể, tiền sử sảy thai liên tiếp… Trong trường hợp này, noãn của người cho sẽ được thụ tinh với tinh trùng của người chồng, phôi tạo thành sẽ được chuyển vào buồng tử cung của người vợ sau khi chuẩn bị tốt niêm mạc tử cung. Và ngày 1/4/2007 cháu bé từ TTTON - xin noãn đầu tiên của Hải Phòng chào đời khỏe mạnh.

Bệnh viện đã mang lại niềm vui cho các gia đình

TS.BS CK2 Vũ Văn Tâm, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.
TS.BS CK2 Vũ Văn Tâm, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.

Song song với kỹ thuật xin cho noãn, kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI) được áp dụng tại bệnh viện. Công việc được triển khai từ năm 2007, đến ngày 6/12/2008, cháu bé ICSI đầu tiên của Hải Phòng chào đời khỏe mạnh. Và kỹ thuật này đã phát triển và đưa vào thường quy tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng sau khi có sự chuyển giao kỹ thuật từ Công ty Tư vấn Trợ sinh (ART) vào tháng 11/2009.

Với tính ưu việt của công nghệ trữ lạnh phôi, giá thành của một chu kỳ TTTON sẽ giảm đi khi tận dụng hết số phôi dư nên nhiều bà mẹ sau khi sinh con đã hiến tặng số phôi dư ấy cho bệnh viện theo nguyên tắc vô danh. Các phôi này sẽ được tặng lại cho các cặp vợ chồng không thể có con của chính mình, hoặc có nguyên nhân vô sinh từ cả hai phía. Tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, cháu bé đầu tiên ra đời từ kỹ thuật xin phôi đông lạnh vào ngày 30/7/2008.

Cũng trên cơ sở công nghệ trữ lạnh, Ngân hàng tinh trùng của TP Hải Phòng đã được thành lập. Nơi đây lưu trữ các mẫu tinh dịch của những bệnh nhân đang chờ can thiệp, mẫu của những người chồng đi công tác làm ăn xa, mẫu tinh trùng tặng hiến... Cho nên, trong trường hợp người chồng bị suy tinh hoàn, bị nhiễm HIV, nhiễm chất độc màu da cam… cặp vợ chồng vô sinh ấy sẽ được nhận tinh trùng từ ngân hàng để điều trị. Nhờ ngân hàng tinh trùng này, nhiều gia đình đã có được niềm hạnh phúc làm cha làm mẹ.

Cũng nhờ công nghệ trữ lạnh, kỹ thuật sinh thiết tinh hoàn (kỹ thuật lấy tinh trùng từ mào tinh trong trường hợp không có tinh trùng do tắc nghẽn) với mục đích vừa chẩn đoán vừa điều trị đã đạt hiệu quả. Mẫu tinh trùng lấy được có thể sử dụng trực tiếp cho kỹ thuật PESA – ICSI, TESA – ICSI để tạo phôi, hoặc có thể đông lạnh chờ thời điểm phù hợp sẽ được sử dụng. Ngày 27/12/2011 hai cháu bé PESA- ICSI đầu tiên đã chào đời khỏe mạnh

Ngoài ra, kỹ thuật đông phôi cực nhanh bằng kỹ thuật thủy tinh hóa, hỗ trợ phôi thoát màng bằng acid tyroid, áp dụng các phác đồ kích thích buồng trứng mới cũng được triển khai thành công, từ đó nâng cao hiệu quả kỹ thuật, giảm tối đa áp lực tâm lý, phiền hà cho người bệnh.

Không chỉ quan tâm tới việc cập nhật và ứng dụng các kỹ thuật để tăng tỷ lệ có thai, bệnh viện còn quan tâm xử trí kịp thời và hiệu quả một số biến chứng của kỹ thuật HTSS như đa thai, quá kích buồng trứng nặng.

Tiến sỹ, BS CKII Vũ Văn Tâm, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng vui mừng chia sẻ: “Trong 10 năm qua, Khoa Hỗ trợ sinh sản của bệnh viện đã từng bước hoàn thiện về trình độ đội ngũ cán bộ chuyên môn và trang thiết bị. Đến nay, Khoa Hỗ trợ sinh sản của bệnh viện được đánh giá là một trung tâm có vị thế trong toàn quốc, với kết quả đạt được 501 cháu bé ra đời, trong đó có 243 cháu bé trai, 258 cháu bé gái, có 56 trường hợp sinh đôi và không có cháu nào bị dị tật. Thành công của kỹ thuật TTTON có thể nói đã khẳng định hướng đi đúng đắn của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, thúc đẩy phát triển Khoa Hỗ trợ sinh sản thành chuyên khoa mũi nhọn của bệnh viện”.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nhân dân khu vực Duyên hải Bắc Bộ (như Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị về phát triển TP Hải Phòng trong thời kỳ CNH- HĐH), thành phố cần tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và phát triển nguồn nhân lực cho Khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.

M.Lý- Đ.Tùy

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sống khỏe - 2 tuần trước

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Sống khỏe - 2 tuần trước

Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Y tế - 2 tuần trước

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Y tế - 2 tuần trước

Cả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.

Top