Trước đó, công ty này đã vi phạm các lỗi như: Không đảm bảo vệ sinh khi sản xuất, sản phẩm nước uống đóng chai bị nhiễm khuẩn Pseudomonas aeruginose (loại trực khuẩn mủ xanh, có khả năng gây tiêu chảy, nhiễm trùng hô hấp, mô mềm, vết thương… với số lượng 14 con/250 ml).
Tuy nhiên, qua hậu kiểm, Sở Y tế vẫn thấy trên thị trường xuất hiện loại nước uống đóng chai mang nhãn hiệu AQUASUN của Công ty TNHH Thương mại Đạt Nam sản xuất, cung cấp. Đặc biệt, sản phẩm nước uống này vẫn được nhiều cửa hàng tạp hóa, các căng tin bệnh viện, trường học sử dụng. Một số đơn vị du lịch tại TPHCM cũng ký kết hợp đồng mua nước uống của Công ty Đạt Nam sau đó dán nhãn tên công ty du lịch của mình lên sản phẩm để cung cấp cho khách hàng.
|
|
|
Thanh tra Sở Y tế TP HCM đang kiểm kê các sản phẩm nước đóng chai. Ảnh: H.T |
Trước tình hình này, ngày 27/6, đoàn giám sát đình chỉ hoạt động của Sở Y tế đã kiểm tra Công ty Đạt Nam. Ngay thời điểm đó, đoàn phát hiện công ty này vẫn đang hoạt động sản xuất, kinh doanh… như chưa hề bị đình chỉ hoạt động. Tại hiện trường, đoàn ghi nhận nhân viên công ty đang đóng nước vào các loại chai 330 ml, 50 ml, 1,5 lít, 7,5 lít và 20 lít rồi vận chuyển ra nơi đóng nắp, dán nhãn…
Tại kho thành phẩm, đoàn phát hiện có 40 bình nước dung tích 7,5 lít, 33 bình 20 lít, hơn 240 chai nước 330 ml, 400 chai 500ml, 17 chai 1,5 lít đã hoàn thành các công đoạn chuẩn bị đem đi tiêu thụ. Ngoài sân, hàng trăm vỏ bình nắp chai đang chờ đem vào sử dụng.
Kiểm tra tại cầu dao của hệ thống máy lọc, thanh tra phát hiện cầu dao máy lọc nước đang ở vị trí on (thay vì vị trí off như thời điểm niêm phong). 2 tờ niêm phong có hiện tượng bị xê dịch, bị tác động nên nhăn nhúm và tờ niêm phong tại công tắc hệ thống máy lọc nước bị rách ngang cỡ 2 cm.
Một nhân viên của Công ty thừa nhận, sau khi bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động, niêm phong cầu dao và công tắc của hệ thống máy lọc thì Giám đốc đã chỉ đạo nhân viên đấu nối một đường dây điện khác vào hệ thống máy lọc và chỉ đạo công nhân bật công tắc hệ thống máy lọc để tiếp tục sản xuất nước uống bán ra thị trường.
Theo ghi nhận của phóng viên, cơ sở sản xuất này không đảm bảo vệ sinh an toàn theo quy định như: Nhân viên không mang bảo hộ, sàn kho nước ngập lênh láng. Nhà vệ sinh ở gần khu vực sản xuất, không có khu vực tách biệt cho sản phẩm thành phẩm và vỏ bình. Nhiều bình nước cũ dù đã qua súc rửa nhưng vẫn bám bụi bặm , đất cát hay các vết bẩn khác vì xúc rửa không sạch.
Được biết, trước đó, do sản phẩm nước uống đóng chai của công ty này bị phát hiện nhiễm vi sinh, không đạt tiêu chuẩn với các lỗi như: Cơ sở sản xuất thiết kế không đảm bảo, vệ sinh cơ sở kém, mạng nhện, đọng nước, nhân viên chưa được kiểm tra sức khỏe….
Vì vậy, ngày 14/5/2011, cơ sở này đã bị thanh tra Sở Y tế yêu cầu ngừng hoạt động thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm kém chất lượng. Đồng thời niêm phong hệ thống cầu dao tổng, công tắc điện của hệ thống máy lọc, máy bơm.
Đại diện Công ty - Bà Nguyễn Thị Phượng Vy - giải thích : “Việc sản xuất là do ông anh chồng (Bùi Tấn Quỳnh) chỉ đạo. Đến lúc này tôi tới mới biết là cơ sở vẫn hoạt động, máy vẫn mở. Còn vết tích nhăn nheo và bị rách tại tờ niêm phong là do một công nhân đã nghỉ việc đụng vào”.
Tại buổi kiểm tra, đoàn giám sát đã yêu cầu Công ty nghiêm chỉnh chấp hành việc đình chỉ hoạt động, tiêu hủy tại chỗ số hàng đang có tại kho (gồm 73 bình nước, 650 chai nước các loại). Đồng thời, đoàn kiến ghị UBND phường Bình Thuận và Điện lực TP ngừng cung cấp điện, nước cho cơ sở này.
Huyền Trang