Bị gà mổ trúng gối, người đàn ông cứng đờ, co giật toàn thân

| Y tế

GiadinhNet – Người đàn ông 48 tuổi ở Hải Dương bị gà mổ vào đầu gối, vết thương rất nhỏ nên tự liền sau vài ngày. Tuy nhiên, chỉ sau 1 tuần, bệnh nhân xuất hiện cứng hàm tăng dần.

Ngày 16/10, BS Nguyễn Trung Cấp – BV Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhận vừa tiếp nhận hai ca uốn ván đặc biệt do bị động vật cào sứt vào cơ thể. Cụ thể, một bệnh nhân nam 48 tuổi (Hải Duơng) nhập viện cấp cứu trong tình trạng co cứng, co giật toàn thân phải mở khí quản, thở máy.

Theo gia đình, bệnh nhân này bị gà mổ vào đầu gối, vết thương rất nhỏ nên tự liền sau vài ngày. Tuy nhiên, chỉ sau 1 tuần, bệnh nhân xuất hiện cứng hàm tăng dần. Vào Bệnh viện tỉnh Hải Dương, ông M. xuất hiện co cứng toàn thân, có nhiều cơn co giật, được chẩn đoán uốn ván.

Khám cho bệnh nhân điều trị uốn ván. Ảnh minh hoạ

Khám cho bệnh nhân điều trị uốn ván. Ảnh minh hoạ

Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị vào ngày 29/9.

Một bệnh nhân khác, 47 tuổi (Bắc Ninh) được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vì uốn ván do vết lợn cào xước chân với tình trạng tương tự, phải sử dụng thuốc chống co giật liều cao. Trước đó, bệnh nhân này trong quá trình chăm sóc lợn đã bị vật nuôi nhảy lên đạp vào chân gây xước da nhỏ. Vết thương nhiễm trùng sưng nề, chảy mủ rồi tự lành sẹo.

Theo ThS.BS Nguyễn Trung Cấp, bệnh uốn ván chủ yếu là do các vết thương do tai nạn, lao động hoặc dẫm phải đinh. Nguyên nhân của hai ca bệnh trên là điều khá hy hữu trong thực tế khám chữa bệnh lâm sàng.

“Nhiều người thường cho rằng chỉ khi giẫm phải đinh sắt, kim loại gỉ mới bị uốn ván, nhưng thực tế những vết thương dù chỉ bị trầy xước nhỏ cũng dễ gây ra tình trạng này, bởi vi khuẩn uốn ván dễ dàng xâm nhập vào các vết thương hở dù chỉ là vết trầy xước nhỏ. Sau đó, sẽ xâm nhập vào cơ thể, đi vào hệ thần kinh và gây ra co cứng cơ hoặc co giật cơ khi có kích thích, rất nguy hiểm”- Ths. BS Nguyễn Trung Cấp nói.

BS Nguyễn Trung Cấp khuyến cáo khi không may bị vật nhọn đâm vào người, hay bị cào xước như các bệnh nhân trên, sau khi xử lý vết thương, người dân nên nhanh chóng đến cơ sở y tế để tiêm uốn ván để đề phòng bị mắc uốn ván.

T.Nguyên

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.