Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi hài sau chuyện nửa tỷ đồng suýt “rơi trúng đầu”

Thứ hai, 13:00 30/11/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Chuyện hy hữu này xảy ra tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa (Hà Nội): Chuyển quyền sử dụng đất cho người khác đã nhiều năm nhưng chủ cũ vẫn có tên trong danh sách nhận gần nửa tỷ đồng tiền đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB)!? Vụ việc bị phát giác, UBND quận Đống Đa vào cuộc kết luận rõ ràng sai phạm nhưng đến nay, câu chuyện bi hài này vẫn chưa thể khép lại.

 

Thông báo của UBND quận Đống Đa nêu rõ biện pháp xử lý kỷ luật các cá nhân liên quan. Ảnh: Minh An
Thông báo của UBND quận Đống Đa nêu rõ biện pháp xử lý kỷ luật các cá nhân liên quan. Ảnh: Minh An

 

Suýt “tiền rơi trúng đầu”!

Ông Đỗ Đức Sơn và vợ là bà Nguyễn Thị Mền được UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Ngày 15/5/2006, UBND quận Đống Đa có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án xây dựng đường vành đai I (nay là phố Xã Đàn) đối với hộ ông Đỗ Đức Sơn. Gia đình ông đã bàn giao mặt bằng, diện tích còn lại sau GPMB là 37,6m2 gia đình vẫn tiếp tục sử dụng. Ngày 9/6/2009, ông Đỗ Đức Sơn và bà Nguyễn Thị Mền đã chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Bảo (có vợ là bà Lê Thị Thanh Hằng) và được Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội xác nhận vào sổ đỏ nội dung “thay đổi chủ mới”. Ngày 4/8/2009, UBND quận Đống Đa cấp giấy chứng nhận số nhà cho bà Lê Thị Thanh Hằng với số nhà mới là số 163 – Xã Đàn, thay cho địa chỉ cũ là số 71, ngách 195, ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa.

Như vậy, kể từ ngày 9/6/2009, ông Đỗ Đức Sơn, bà Nguyễn Thị Mền không còn liên quan gì việc sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại địa chỉ nói trên. Thế nhưng, gần 2 năm sau đó, vào ngày 28/3/2011, tổ công tác GPMB phường Nam Đồng khi xác nhận nguồn gốc đất để làm căn cứ lập phương án GPMB dự án cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ cống Chẹm đến sông Lừ vẫn xác định hộ ông Đỗ Đức Sơn, bà Nguyễn Thị Mền có địa chỉ giải phóng mặt bằng tại địa chỉ trên(?!). Đến ngày 1/12/2011, UBND quận Đống Đa ra quyết định thu hồi đất, ghi rõ: “Thu hồi 19,7m2 đất do hộ gia đình ông Đỗ Đức Sơn đang quản lý, sử dụng tại địa chỉ số 71, ngách 195, ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa”. Và chỉ một ngày sau (2/12/2011), UBND quận Đống Đa có quyết định số 6209/QĐ-UBND phê duyệt mức đền bù hỗ trợ thiệt hại khi GPMB tại địa chỉ trên cho hộ ông Đỗ Đức Sơn số tiền 491.896.044 đồng. Quyết định còn ghi mức “thưởng” nếu di chuyển đúng tiến độ là 3 triệu đồng.

Do ông Nguyễn Đức Sơn đã chuyển khỏi địa điểm trên và không còn liên quan gì đến thửa đất, nhà ở kể trên từ tháng 6/2009 nên ông cũng không hay biết việc mình vẫn còn được Nhà nước “thương” cho hưởng khoản tiền bất ngờ gần 500 triệu đồng! Rất may, vụ việc sau đó bị phát giác, số tiền gần 500 triệu đồng nói trên của Nhà nước không kịp “rơi nhầm đầu” người khác.

Vì sao cán bộ “lập lờ”, không báo cáo?

Vậy, vì lý do gì số tiền đền bù lại “nhảy cóc” đứng tên người không liên quan quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, trong khi các thủ tục, hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng đã được cơ quan chức năng địa phương làm theo quy trình tưởng như rất chặt chẽ? Ngày 20/1/2014, UBND quận Đống Đa đã có thông báo do Phó Chủ tịch Trần Việt Trung ký, giải thích sự “nhầm lẫn” này. Theo đó, ngày 7/3/2010, UBND quận Đống Đa có quyết định kiện toàn tổ giúp việc hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư quận Đống Đa để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ cống Chẹm đến sông Lừ, bổ sung ông Vũ Minh Hồng, Phó Chủ tịch UBND phường Nam Đồng làm Tổ trưởng, bổ sung bà Nguyễn Thị Thu Hương, cán bộ địa chính phường Nam Đồng là tổ viên.

UBND quận Đống Đa xác định: Bà Hương là người tiếp nhận thông tin thay đổi chủ sử dụng đất tại 163 – Xã Đàn và trực tiếp sửa chữa vào giấy chứng nhận số nhà, sổ tổng hợp đăng ký gắn biển số nhà của phường Nam Đồng nhưng không báo cáo với UBND phường để đăng ký biến động sử dụng đất và không báo cáo với hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận trong việc lập phương án giải phóng mặt bằng. Do vậy, hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của quận đã sử dụng hồ sơ lưu giữ tại UBND phường làm căn cứ lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng và số nhà trên vẫn mang tên chủ sử dụng đất là ông Đỗ Đức Sơn.

Trên cơ sở đó, UBND quận Đống Đa kết luận: Tổ công tác GPMB phường Nam Đồng do ông Vũ Minh Hồng làm tổ trưởng và bà Nguyễn Thị Thu Hương là tổ viên đã “thiếu trách nhiệm trong việc xác định nguồn gốc đất, chủ sử dụng đất tại địa chỉ 163 – Xã Đàn, phường Nam Đồng, gây đơn thư khiếu kiện vượt cấp kéo dài, tạo điểm nóng trong khu vực, làm mất uy tín của lãnh đạo UBND quận Đống Đa”. Đồng thời, hành vi này cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án, lãng phí kinh phí và thời gian. UBND quận Đống Đa giao Phòng Nội vụ quận chủ trì, phối hợp phòng ban chức năng tham mưu cho lãnh đạo quận xác định rõ trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với các thành viên liên quan trong hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận (ông Vũ Minh Hồng, bà Nguyễn Thị Thu Hương cùng những cá nhân liên quan khác).

Như vậy, sai phạm của các cá nhân đã được làm rõ, nếu không bị phát giác, Nhà nước không chỉ thất thoát tiền đền bù giải phóng mặt bằng từ việc rót tiền nhầm người mà còn gây ảnh hưởng xấu trong dư luận. Tuy nhiên, đến nay việc xử lý trách nhiệm vẫn chưa được thực hiện như yêu cầu đã nêu trong kết luận của UBND quận, khiến người dân trong diện được đền bù của dự án bức xúc. Trong vụ việc này, cần tiếp tục làm rõ động cơ dẫn tới hành vi làm sai lệch hồ sơ, “qua mặt” cơ quan chức năng của Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng quận Đống Đa.

Sai phạm đã kết luận gần 2 năm, vì sao tới nay, kết luận của UBND quận Đống Đa vẫn chưa được thực hiện mà chẳng ai có phản hồi gì?

 

UBND quận Đống Đa cho biết, bà Nguyễn Thị Thu Hương đã tường trình việc này như sau: “Từ khi vào tổ công tác giải phóng mặt bằng, tôi không báo cáo việc sửa tên chủ sử dụng đất trong giấy chứng nhận biển số nhà tại 163 – Xã Đàn tới hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Đống Đa”. 

Minh An/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đề xuất thu phụ phí vé máy bay nội địa, mức cao nhất bao nhiêu?

Đề xuất thu phụ phí vé máy bay nội địa, mức cao nhất bao nhiêu?

Xã hội - 24 phút trước

Cục Hàng không Việt Nam đề xuất thu phụ phí nhiên liệu với vé máy bay nội địa, chặng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh khoảng 311.000 đồng mỗi chặng.

Tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng tiền điện trong Giờ Trái đất 2026

Tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng tiền điện trong Giờ Trái đất 2026

Xã hội - 1 giờ trước

Tối 28/3, chỉ sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 (từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 28/3/2026), cả nước đã tiết kiệm được khoảng 463.000kWh điện, tương đương hơn 1 tỷ đồng.

Hơn 1.400 nhiệm vụ khoa học công nghệ đang triển khai trên cả nước

Hơn 1.400 nhiệm vụ khoa học công nghệ đang triển khai trên cả nước

Xã hội - 1 giờ trước

Về triển khai công nghệ chiến lược và sản phẩm ưu tiên, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu công bố các bài toán lớn và danh mục sản phẩm. Đồng Nai thu hút các dự án bán dẫn quy mô lớn...

Thời tiết hôm nay 29/3: Khu vực Bắc Bộ có nắng và mưa nhẹ

Thời tiết hôm nay 29/3: Khu vực Bắc Bộ có nắng và mưa nhẹ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 27 đến ngày 29/3, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù, trưa chiều trời nắng. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng.

Mức lương tối đa đóng bảo hiểm xã hội năm 2026 là bao nhiêu?

Mức lương tối đa đóng bảo hiểm xã hội năm 2026 là bao nhiêu?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dự kiến từ 1/7/2026, lương cơ sở tăng lên 8%, mức lương tối đa đóng bảo hiểm xã hội cũng tăng theo. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Tin sáng 29/3: Miền Bắc nắng nóng gay gắt tới 38 độ C từ ngày mai; Lương hưu, trợ cấp tháng 4/2026 được chi trả từ ngày nào?

Tin sáng 29/3: Miền Bắc nắng nóng gay gắt tới 38 độ C từ ngày mai; Lương hưu, trợ cấp tháng 4/2026 được chi trả từ ngày nào?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 31/3, khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ phổ biến từ 35–38 độ C, có nơi trên 38 độ, thậm chí xấp xỉ 39 độ C; Sau kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp gộp tháng 2 và tháng 3, từ tháng 4 tới, việc chi trả sẽ trở lại bình thường theo quy định.

Về An Giang gặp nam sinh trong clip 27 triệu view gây sốt: Lớn lên từ mất mát và “bản giao kèo 10 năm” với bà nội

Về An Giang gặp nam sinh trong clip 27 triệu view gây sốt: Lớn lên từ mất mát và “bản giao kèo 10 năm” với bà nội

Đời sống - 11 giờ trước

Một lời hứa 10 năm, nhưng lại khiến người xem nghẹn lại ngay từ giây đầu tiên.

Tài khoản ngân hàng của người phụ nữ SN 1962 bất ngờ có giao dịch 20 triệu đồng, công an nhanh chóng vào cuộc xác minh

Tài khoản ngân hàng của người phụ nữ SN 1962 bất ngờ có giao dịch 20 triệu đồng, công an nhanh chóng vào cuộc xác minh

Thời sự - 14 giờ trước

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên đã kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại 20 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Vòng hổ phách có trừ tà không? Tìm hiểu ngay trong năm 2026

Vòng hổ phách có trừ tà không? Tìm hiểu ngay trong năm 2026

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vòng hổ phách thường được nhắc đến như một loại trang sức phong thủy có khả năng trừ tà. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn liệu vòng hổ phách có thực sự trừ tà hay chỉ là niềm tin truyền miệng.

Kinh hoàng những 'lò bát quái' ven đê ở Ninh Bình, khói đang âm thầm 'đầu độc' người dân

Kinh hoàng những 'lò bát quái' ven đê ở Ninh Bình, khói đang âm thầm 'đầu độc' người dân

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Dọc theo tuyến đê tả sông Đáy và các khu dân cư tại xã Phong Doanh (tỉnh Ninh Bình), những bãi rác tập kết lộ thiên đã tồn tại hàng chục năm đang trở thành "điểm nóng" về ô nhiễm. Không chỉ dừng lại ở việc chất đống gây mất mỹ quan, tình trạng đốt rác tùy tiện đang trực tiếp đầu độc môi trường sống và sức khỏe của người dân nơi đây.

Top