Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch gia đình vợ tố cáo chồng "sàm sỡ" con gái ruột

Thứ bảy, 16:36 10/05/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Vợ đâm đơn tố chồng sàm sỡ con gái ruột trong đêm, chồng uất ức kêu oan và tố ngược lại vợ dựng chuyện, hạ thấp danh dự của chồng vì không được chia đất... là một trong những câu chuyện đau buồn vẫn xảy ra ở hầu khắp các làng quê hiện nay.

Vợ tố cáo chồng “sàm sỡ” con gái ruột?

Thời gian gần đây, người dân xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, Thái Nguyên bàn tán xôn xao chuyện người bố nhẫn tâm Đào Văn Tiến (SN 1969) có hành vi đồi bại với chính người con ruột của mình là Đ.T.T (5 tuổi).
 

Sự việc được phát hiện khi chị vệ sinh vùng kín cho cháu, cháu khóc và kêu đau. Theo lời cháu Đ.T.T, cháu thường xuyên ngủ cùng với bố, nhưng không hiểu sao có đêm khi cháu đang ngủ bố lại nằm đè lên người và thọc tay vào chỗ kín của cháu khiến cho cháu rất đau. Cháu rất sợ vì bố dọa rằng nếu nói với ai bố sẽ giết chết. Biết chuyện, mẹ của cháu bé đã làm đơn tố cáo lên công an.

Tuy nhiên, khi chúng tôi tìm gặp anh Tiến, anh tỏ ra rất bức xúc. "Không có người cha nào lại nhẫn tâm đi làm việc đồi bại với con đẻ của mình cả. Tôi chăm lo cho con từng miếng cơm manh áo sao lại có thể hãm hại con mình. Những ngày qua, khi đi đâu tôi cũng mọi người xì xào bàn tán, dè bỉu tôi… Tôi mong sao sự việc cần được điều tra làm rõ để trả lại danh dự cho tôi", anh Tiến nói.

Anh Tiến còn tố ngược lại người vợ của mình, chị Sáu đã dựng chuyện hãm hại con gái để làm ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm của anh. Nguyên nhân của sự việc là do cách đây không lâu, chị Sáu đã nói với anh Tiến xin một mảnh đất nhỏ để xây nhà. "Tôi đã bảo nếu vợ chăm chỉ làm ăn thì cho cả nhà, hai vợ chồng đấu lưng một cật cùng nuôi con khôn lớn, chứ đã bỏ nhà đi thì kể cả là một mét đấy cũng không cho", anh Tiến bức xúc giãi bày.

 Vụ việc đang được tiến hành điều tra làm rõ.

Bé gái "tưng tửng" từ khi bị cha dượng làm nhục
 
Bé gái bất hạnh từng bị cha dượng xâm hại đến lú lẫn, lại tiếp tục bị ông hàng xóm vốn là chỗ “già nhân ngãi” của bà hãm hại. Câu chuyện gây bức xúc dư luận khi hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
 

Gã hàng xóm dê già tên Hồ Văn Độ (75 tuổi, từng có thời gian qua lại với bà của cháu) dụ dỗ đưa đi tìm mẹ, rồi cho đi ăn và đưa vào nhà nghỉ. Theo lời bé nói, ông lão hứa “chơi trò vui vẻ” sẽ cho 200 ngàn đồng, xong xuôi, ông lão hăm doạ: “Nếu mày nói chuyện này với mẹ mày tao sẽ cho mày chết”.

Sự việc được trình báo đến cơ quan công an. Nghi phạm lập tức được triệu tập phục vụ điều tra. Kết quả giám định cho thấy, mẫu xét nghiệm ADN chất dịch dính tại âm hộ của cháu bé đúng là của nghi phạm.

Mẹ và bà bé gái tâm sự, nạn nhân không phải là một đứa trẻ bình thường. Bé gái vốn tỉnh táo, thông minh nhưng từ ngày bị bố dượng hãm hiếp (năm 2008) trở nên “tưng tửng”.

Được biết, chồng cũ của chị đã bị phạt 15 năm tù vì đã từng hiếp dâm con riêng của vợ nhiều lần, hắn thường lợi dụng những lúc vợ đi bán vé số, mẹ vợ đi khám bệnh. Từ ngày bị cha dượng hãm hiếp, cô bé trở nên trầm cảm nặng, tinh thần bất bình thường.

Thiếu nữ cắt mạch máu tự sát vì bị ép bán dâm
Vốn là sinh viên đại học khoa tiếng Trung, giỏi ngoại ngữ nhưng Nghiêm Bá Dũng (26 tuổi, trú ở xã Tân Phúc, Ân Thi, Hưng Yên) không dùng trí tuệ của mình để kiếm sống lương thiện, mà câu kết với các đối tượng Trung Quốc kinh doanh mại dâm để về Việt Nam “tuyển” các thiếu nữ xinh đẹp phục vụ cho đường dây của mình.
 

Chúng đã gây ra hàng loạt các vụ lừa gạt phụ nữ sang Trung Quốc bán dâm. Trong vụ án trên, đáng thương nhất phải kể đến trường hợp của chị Vũ Thị Vân (18 tuổi, ở Đặng Lễ, Ân Thi, Hưng Yên). Vân vốn quen biết với với Thùy, nhiều lần Thùy rủ cô sang Trung Quốc chơi nhưng thiếu nữ này tỉnh táo từ chối.

Không lừa được, Thùy liền nghĩ mưu khác cho cô gái này sập bẫy. "Nữ quái" này môi giới để Vân quen với Long. Thấy Long đẹp giai, lại khéo nói nên cô mê ngay. Đặc biệt, khi Long rủ đi chơi, Vân không dám đi vì còn nợ tiền ở nơi học việc, Long liền đưa cho Vân 5 triệu đồng để thanh toán tiền học.

Sau khi đưa Vân vào Bắc Hải (Quảng Tây, Trung Quốc), Thùy, Long, Sám Cố đưa các cô gái vào nhà nghỉ để bán dâm. Thấy nhục nhã quá, Vân đã dùng dao lam cứa cổ tay để tự tử, được các đối tượng đưa đi cấp cứu, sau đó Long đã đưa cô về Việt Nam.

Cơ quan điều tra đã khởi tố các đối tượng liên quan về hành vi Mua bán người, Mua bán trẻ em, Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài và Không tố giác tội phạm.

Theo công an tỉnh Hưng Yên, các bị hại trong vụ án đều là những cô gái nhẹ dạ, thiếu kinh nghiệm sống lại thiếu sự quản lý chặt chẽ của gia đình nên đã bị các đối tượng lừa đảo, dụ dỗ đưa đi. 
 
MH (tổng hợp)
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 3 phút trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 5 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Top