Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch những người đàn bà bỗng dưng… “dính chàm”

Chủ nhật, 08:28 02/11/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Cùng quẫn, bế tắc, không tìm ra lối thoát, những người đàn bà tội nghiệp bỗng phản kháng trong sự cùng quẫn. Đó là trường hợp của Trường Thị Bài nhỡ tay giết chồng vừa xảy ra thời gian gần đây; của Lê Thị Thuận giết chết người tình đồng tính rồi tự sát do ghen tuông mù quáng; rồi đến người đàn bà tiếc tiền trả nợ đã đẩy chồng mình đến chỗ chết…

Trương Thị Bài tại phiên tòa phúc thẩm

 

Người đàn bà khắc khổ Trường Thị Bài sau hơn 20 năm cung sống với ông Đặng Công Toàn đã có với nhau 5 mặt con. Nhưng ông Toàn thường xuyên uống rượu và đuổi đánh vợ con. Nhiều lần bà Bài phải đưa các con sang nhà hàng xóm lánh nạn.

Tối ngày 21/1/2014, ông Toàn say rượu, đánh vợ và đuổi xuống chuồng gà ngủ. Bà Bài cùng đứa con út đành ôm chăn xuống gian nhốt gà để ngủ. Gần sáng, bà Bài dậy nấu cơm thì ông Toàn đi về nhà trong tình trạng say rượu. Ông Toàn chửi bới, đánh đập vợ, bà Bài xô chồng rồi chạy được ra đường. Đến khoảng 6h40, bà trở về nhà thì thấy chồng ngồi gật gù trên giường. Thấy vợ về, ông Toàn nắm cổ áo kéo lại đòi đánh.

Hai bên giằng co, xô đẩy dẫn tới ngã xuống nền nhà nhưng ông Toàn vẫn không buông tay khỏi cổ áo vợ. Thấy con dao rạ dưới gầm giường, bà Bài cầm lấy chém nhiều nhát vào đầu chồng khiến ông Toàn tử vong.

Tại cơ quan điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn, bà Bài đã thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội.

Bị cáo Lê Thị Thuận tại tòa.

Bị cáo Lê Thị Thuận tại tòa.

Khi cơn ghen với bạn tình đồng tính bị đẩy đến tột đỉnh, Lê Thị Thuận đã nghĩ đến cái chết, trước khi chết, Thuận giết chết bạn tình rồi viết thư tuyệt mệnh lại cho người thân.

Lê Thị Thuận (39 tuổi, quê ở Tiền Giang) lên TP.HCM buôn bán. Từ năm 2007, Thuận có quan hệ đồng tính nữ với chị Thà. Phát hiện người tình đang quan hệ đồng tính với người đàn bà khác thuê trọ gần đó nên nảy ý định tự tử.

Ngày cuối năm 2013, Thuận bắt gặp chị Thà chở bạn tình đi chơi về nên giữa họ xảy cãi vã. Tức giận, Thuận vào bếp lấy dao đâm trúng ngực Thà. Sợ nạn nhân la hét, hung thủ bịt miệng, ngồi đè lên người Thà rồi dùng dao tiếp tục gây án.

Sát hại bạn tình xong, Thuận viết thư tuyệt mệnh gửi cho gia đình với nội dung do Thà yêu người khác, không còn thương yêu Thuận nên cô ta giết người tình và tự tử. Nữ hung thủ uống gần hết chai thuốc sâu rồi nằm ôm xác chị Thà và lịm đi.

Sáng hôm sau, người dân phát hiện sự việc đã báo công an. Thuận được đưa đi cấp cứu và may mắn qua cơn nguy kịch. Người đàn bà bị bắt, khai nhận hành vi phạm tội như trên.​

Ngày 29/10, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã quyết định bác đơn kháng cáo, tuyên y án chung thân với bị cáo Thuận.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thiếu nợ người cùng xóm tiền chăn vịt 300.000 đồng, người chồng muốn trả nhưng vợ không đồng ý. Hậu quả người chồng bị đối tượng chăn vịt dùng dao phay chém chết.

Ngày 28/10, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Giang (SN 1987, ngụ xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Giang ở cùng xóm với anh Đoàn Văn Giang (SN 1973, tạm trú xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ). Tối 26-10, Nguyễn Văn Giang đến nhà anh Đoàn Văn Giang nhậu và đòi 300.000 đồng còn thiếu lúc chăn vịt thuê. Khi anh Đoàn Văn Giang lấy 300.000 đồng ra định trả thì vợ anh là Nguyễn Thị Kim Chi không đồng ý, còn chửi Nguyễn Văn Giang là “đồ ăn cướp”.

Cả hai bên xảy ra xô xát. Sau đó, Nguyễn Văn Giang chạy về nhà lấy con dao phay quay lại nhà chị Chi rồi thách thức anh Giang “ông thích thì ra đây". Anh Đoàn Văn Giang nhào tới thì bị đối tượng này rút dao phay ra chém một nhát vào ngực. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi chém chết anh Đoàn Văn Giang, Nguyễn Văn Giang cầm dao ra phía sau nhà vất vào lùm cây rồi bỏ trốn nhưng đã bị lực lượng công an bắt ngay sau đó.

MH (Th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 4 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top