Bị liệt, hai chú cháu ngồi xe lăn bán ma túy
Cùng bị liệt, hai chú cháu sống trong một nhà, kiếm ăn bằng việc buôn bán ma túy.
Bản án tuyên sáng 18/6 của TAND tỉnh Nghệ An xác định, Lữ Văn Thiệt (43 tuổi, trú huyện Quế Phong) trong lúc ngồi chờ người giao ma túy thì buồn ngủ nên dặn cháu ruột là Lữ Thị Hồng (30 tuổi) nhận giúp, "tiền chú sẽ giao sau".
Thiệt vào nhà ngủ còn Hồng ngồi đợi. Lát sau, một người đàn ông đến đưa cho Hồng túi nylon đựng nhiều gói ma túy. Thiệt lấy 4 gói giấu vào gầm giường, số còn lại bảo Hồng cất trong tủ đựng quần áo.
Đêm cùng ngày, một số thanh niên đến nhà Thiệt mua và sử dụng ma túy. Công an đến kiểm tra, thu trên giường của Thiệt một gói heroin 0,3 gam. Hồng ngủ ở buồng bên cạnh lấy 4 gói ném qua cửa sổ phi tang nhưng bị phát hiện...
Tổng cộng, nhà chức trách thu 10 gói heroin (43,2 gam), 27 viên ma túy tổng hợp, 68,5 gam thuốc phiện. Thiệt khai cùng bị tàn tật nên đón Hồng về ở chung, kiếm tiền bằng mua bán ma túy.
Tại phiên xét xử hôm nay, Thiệt và Hồng đều thừa nhận hành vi. HĐXX phạt Thiệt 11 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Hồng chịu án 13 năm.
Hồng từng 2 lần đi tù (án tổng cộng 8 năm) về cùng tội danh.