Bị rắn cạp nia cắn khi đang ngủ

| Y tế

Người đàn ông ở Lạng Sơn đang ngủ thì bị con rắn cạp nia bò lên giường và cắn vào sườn trái.

Ngày 25/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa cấp cứu một bệnh nhân bị rắn độc cắn.

Nam bệnh nhân 37 tuổi, trú tại phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, bị một con rắn dài bò lên giường, cắn vào sườn trái. Qua kiểm tra, nhân viên y tế xác định đây là rắn cạp nia với đặc điểm phần thân khúc trắng, khúc đen.

Bị rắn cạp nia cắn khi đang ngủ - Ảnh 2.

Rắn cạp nia với đặc điểm phần thân khúc trắng, khúc đen. Ảnh: WHO.

Tại bệnh viện, bác sĩ đã đưa huyết thanh vào cơ thể người bị rắn cắn. Rất may, người đàn ông không bị ảnh hưởng đến tính mạng.

Sau đó, người nhà xin chuyển bệnh nhân xuống Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Tính từ đầu năm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 20 trường hợp nhập viện do bị rắn độc cắn. Cao điểm từ tháng 6 đến tháng 8, bệnh viện có tới 16 bệnh nhân.

Chuyên gia y tế nhấn mạnh khi bị rắn cắn, người dân cần bình tĩnh, tuyệt đối không tự đi lại, nặn bóp vết thương. Sau đó, người nhà cần chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.

Rắn cạp nia được tìm thấy nhiều ở khu vực Đông Nam Á. Chúng sinh sống chủ yếu tại các đồng cỏ hoặc khu rừng có nhiều bụi rậm. Theo các nhà khoa học, độc lực của rắn cạp nia mạnh hơn nhiều lần so với rắn hổ mang.

Theo Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.