Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí thư Đà Nẵng “nắn gân” giám đốc Sở

Thứ sáu, 17:53 13/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - "Các anh được nhà nước giao quản lý và bảo vệ rừng nhưng rồi cho thuê rừng mà ông giám đốc Sở NT&PTNT không biết, chỉ có ông giám đốc Sở Xây dựng biết. Như thế chứng tỏ một điều rất là kỳ quặc"!

Ngày 13/12, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 8, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, sau khi nghe các giám đốc Sở trả lời chất vấn, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Thọ đã “nắn gân” một số giám đốc Sở về vấn đề mình phụ trách.
 
Bí thư Đà Nẵng “nắn gân” giám đốc Sở  1
Kỳ họp thứ 8, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII

Nổi bật nhất là vấn đề cử tri quan tâm về việc cắt 5 hécta rừng phòng hộ Quốc gia ở Sơn Trà đơn vị nào đã chặt phá, đốt rừng ở bán đảo Sơn Trà vào trung tuần tháng 8/2013 vừa qua? Việc làm này vi phạm pháp luật, xử lý như thế nào và bao giờ xử lý?

Trả lời vấn đề này, ông Trần Đình Quỳnh, giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) TP Đà Nẵng cho biết, trên cơ sở đề nghị của Công ty CP du lịch sinh thái và trang trại Bamboo (gọi tắt là Công ty Bamboo) về việc xin cấp dự án tại Sơn Trà, Văn phòng UBND TP đã chuyển cho Sở Xây dựng kiểm tra và đề xuất. Sau khi kiểm tra, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND TP và đề nghị cho phép Công ty Bamboo thuê 5 hécta trên đường lên bán đảo Sơn Trà. UBND TP đã lưu ý Cty này không được chặt phá cây rừng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án chưa hoàn thành thì Công ty Bamboo đã vào rừng chặt, đốt ở phạm vi 0,46 hécta. Ngoài ra, diện tích còn lại thì Công ty Bamboo cũng đã tiến hành phát một số dây leo bên dưới tán rừng.

Do vi phạm về quy định về quản lý bảo vệ rừng, lực lượng Kiểm lâm đã tiến hành đình chỉ và báo cáo UBND TP. Sau đó UBND TP đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Bamboo 50 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu Công ty Bamboo phải tiến hành thu dọn và phải có giải pháp trồng lại cây bản địa trên diện tích chặt phá.

“Sở đã chỉ đạo Kiểm lâm tổ chức kiểm điểm các cán bộ tại Ban Quản lý Rừng đặc dụng của Sơn Trà cũng như quận Ngũ Hành Sơn; trong đó có 4 cán bộ chúng tôi đã tiến hành xử lý: kiểm điểm trước Chi cục và cắt toàn bộ việc thi đua, khen thưởng của năm 2013 và kiểm điểm cán bộ lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm”, ông Quỳnh nói.
 
Bí thư Đà Nẵng “nắn gân” giám đốc Sở  2
Thuê 5 hécta rừng Sơn Trà làm Trung tâm ứng dụng sinh học nhưng Cty Bamboo lại đi đốt rừng

Ông Quỳnh cũng cho biết thêm, đối với dự án này thì ngày 25/11, UBND TP đã chỉ đạo cho Sở Xây dựng tìm một vị trí khác phù hợp để cho Công ty Bamboo triển khai dự án chứ không tổ chức tại khu vực vừa xảy ra.

Tuy nhiên, khi có đại biểu hỏi ông Quỳnh về việc này rằng với vai trò là người chủ quản lý rừng thì việc cấp phép này ông có biết không? Ông Quỳnh trả lời “khi nhận được văn bản của doanh nghiệp thì Văn phòng UBND TP chuyển trực tiếp cho Sở Xây dựng. Trong đợt kiểm tra đó, Sở NT&PTNT chúng tôi không có tham gia!”

Sau khi trả lời xong, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Thọ “nắn gân” ông giám đốc Sở: Các anh được Nhà nước giao quản lý và bảo vệ rừng nhưng rồi cho thuê rừng mà ông giám đốc Sở NT&PTNT không biết, chỉ có ông giám đốc Sở Xây dựng biết. Như thế chứng tỏ một điều rất là kỳ quặc; quản lý nhà nước về bảo vệ rừng nhưng cấp phép mà không biết.

“Bây giờ cấp cho người ta thuê người ta làm Trung tâm ứng dụng sinh học và trong Văn bản cấp đã cấm không được đốt phá rừng thế mà ổng tự tiện ổng đốt. Tôi đề nghị cần phải chấn chỉnh lại việc này; phát huy vai trò cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp theo giõi quản lý; mình phải được biết chứ không thể là không biết rồi đứng đó ngó. Quyền của tôi (GĐ Sở NN&PTNT - PV), nhiệm vụ của tôi thì tôi được biết, tôi được tham mưu chứ không thể tôi đứng ngoài nhìn ông Sở Xây dựng làm. Anh Quỳnh hết sức lưu ý và rút kinh nghiệm cái đó, đừng để xảy ra nữa. Rừng ta ít, rừng Sơn Trà là rừng đặc dụng để nó đốt phá như thế, may mà phát hiện chứ không nó đốt 10 hécta nữa thì sao. Phải xử lý nghiêm khắc việc đó”, ông Thọ nói.
 
Bí thư Đà Nẵng “nắn gân” giám đốc Sở  3
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Thọ phát biểu tại kỳ họp

Liên quan đến vấn đề quá tải một số trường tiểu học trung tâm thành phố và “xã hội hóa” trường mầm non công lập, giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) Lê Trung Chinh cho biết, hiện có 4 trường tiểu học quá tải là Phù Đổng, Hoàng Văn Thụ, Phan Thanh (quận Hải Châu) và Trần Cao Vân (quận Thanh Khê); một trường THCS quá tải là Trưng Vương (quận Hải Châu).

Ông Chinh cho biết, vừa qua thành phố có chủ trương là tiếp tục không tuyển sinh học sinh trái tuyến đối với những trường này và giao trách nhiệm cho hiệu trưởng nhà trường trực tiếp thực hiện công tác tuyển sinh và trách nhiệm của tổ dân phố, UBND phường, quận trong việc quản lý tốt hộ khẩu để tuyển học sinh trong địa bàn đúng theo quy định.

Vấn đề này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ phân tích, câu chuyện trái tuyến, mấy năm nay năm nào đầu năm cũng nói trái tuyến, cũng nói quá tải. Họp cũng nhiều, đưa ra chủ trương cũng nhiều nhưng cuối cùng vẫn trái tuyến, vẫn quá tải. Tỷ lệ trái tuyển, quá tải cao nhất hiện nay ở trường Hoàng Văn Thụ (50,7%), Phan Thanh (45,1%), Trần Cao Vân (30,7%), Phù Đổng (16,8%) và Trưng Vương (7,8%).

“Một trong những nguyên nhân trái tuyến là hộ khẩu một nơi, người ở một nẻo. Đăng ký hộ khẩu chỉ để nhờ làm thủ tục nhập học mà thôi. Và cũng do chúng ta mà sinh ra hết: điện thoại, thư tay cán bộ hết, dân ít lắm; thậm chí con giáo viên trong trường đó xin vào học cũng không được. Năm nay chúng ta quyết chấm dứt tình trạng trái tuyến để bảo đảm cho học sinh ở những nơi đó được học ngày/2 buổi theo quy định của Bộ GD&ĐT. Cái này nói là phải làm”, Bí thư Đà Nẵng nói.
 
Bí thư Đà Nẵng “nắn gân” giám đốc Sở  4
Trường mầm non Tiên Sa “xuýt” nữa bị UBND quận Hải Châu “xã hội hóa” cho Cty CP Lương thực Đà Nẵng

Nhiều đại biểu nêu lên bức xúc của cử tri về việc UBND quận Hải Châu đồng ý cho công ty CP Lương thực Đà Nẵng xã hội hóa trường mầm non công lập 29/3 và mới đây nhất là “chủ trương” cho Cty này tiếp tục chuyển trường mầm non Tiên Sa sang tư thục.

Trả lời vấn đề này, giám đốc Sở GD&ĐT Lê Trung Chinh, cho biết Bộ GD&ĐT không có bất cứ hướng dẫn nào về việc chuyển từ trường công lập sang tư thục. Hiện phía Bộ có hướng dẫn chuyển từ trường dân lập sang trường tư nhưng phải được HĐND thành phố đồng ý. 

“Nghị quyết Trung ương 8 vừa qua cũng khẳng định các trường mầm non công lập thì Nhà nước phải ưu tiên đầu tư, khuyến khích xã hội hóa trường tư theo hướng chất lượng cao chứ không phải là biến trường công sang tư thục”, ông Chinh khẳng định và cho biết việc xã hội hóa trường 29/3 là chủ trương của UBND TP Đà Nẵng từ năm 2009, phía Sở giáo dục không phải là đơn vị tham mưu.

Nói về vấn đề này, ông Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu thì cho rằng “Trường mầm non Tiên Sa phía quận mới chỉ có chủ trương. Còn trường mầm non 29/3, phía quận đã có văn bản gửi lên UBND thành phố. Sau đó thành phố đã thống nhất cho công ty Cổ phần Lương thực được quyền xã hội hóa, đồng thời giao cho quận Hải Châu phối hợp triển khai theo lộ trình”!?.

Tiếp tục phân tích vấn đề này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ, cho rằng trong tình hình kinh tế khó khăn vấn đề xã hội hóa cũng là một trong những chủ trương của Chính phủ, Nhà nước. Việc Cty CP Lương thực Đà Nẵng làm đề án, xin nhận xã hội hóa trường mầm non là không sai. Nhưng cái sai ở đây là do chúng ta làm không đúng quy trình, vượt quá thẩm quyền. Ông Thọ nhấn mạnh, quy định thẩm quyền này là của Hội đồng nhân dân thành phố. Trước đây và ngay trong năm nay, HĐND TP chưa thông qua đề án quy hoạch, tại sao UBND quận Hải Châu lại kiến nghị tham mưu như thế và UBND TP Đà Nẵng cũng không chú ý kiểm tra việc này. Việc này UBND quận Hải Châu phải nghiêm túc rút kinh nghiệm.

“Gần đây UBND quận Hải Châu lại tiếp tục tham mưu đề xuất xã hội hóa trường mầm non Tiên Sa nữa, lại cũng không đúng thẩm quyền nữa, tuy rằng mới soạn ra thôi. Tại sao không báo cáo? Tại sao giám đốc Sở GD&ĐT không biết? Tại sao Ban VH-XH không biết? UBND quận tự làm, vượt thẩm quyền cho phép; phải nghiêm túc rút kinh nghiệm. Báo chí vừa rồi phản ánh là kịp thời và chính xác. Tôi đề nghị từ nay trở đi việc xã hội hóa giáo dục tiếp tục khuyến khích nhưng phải hết sức cẩn trọng và phải được HĐND cho phép, phải đúng thẩm quyền, đặc biệt ở những vùng có quy hoạch phát triển trường mầm non. Việc thành lập mới các trường mầm non tư thục trên cơ sở đã có quy hoạch được phê duyệt thì chúng ta nên khuyến khích, nên hỗ trợ”, Bí thư Đà Nẵng nói.

Sau ba ngày diễn ra, kỳ họp thứ 8, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII chiều tối nay 13/12 đã kết thúc tốt đẹp. Nhiều vấn đề “nóng” đã được chất vấn và trả lời chất vấn, sau kỳ họp sẽ được triển khai kịp thời. Nhiều cử tri kỳ vọng vào những “lời hứa” thực hiện các công việc của những người đứng đầu các ngành trong thời gian tới.

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 34 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 36 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 37 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 49 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top