Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị tố bạo hành vợ xuyên đêm ở Yên Bái, người chồng lên tiếng: Có tát, đấm vào đầu và vai nhưng không nhốt, đánh bằng gậy sắt

Thứ sáu, 19:16 22/10/2021 | Xã hội

Liên quan đến vụ việc người vợ tố cáo bị chồng bạo hành xuyên đêm ở Yên Bái, người chồng đã lên tiếng thanh minh rằng mình có tát, đấm nhưng không đánh, nhốt và đã đưa đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Truy tìm người chồng bị vợ tố bạo hành cả đêm, dùng gậy sắt đánh tới biến dạng khuôn mặtTruy tìm người chồng bị vợ tố bạo hành cả đêm, dùng gậy sắt đánh tới biến dạng khuôn mặt

GiadinhNet - Cơ quan chức năng đang cho truy tìm người chồng bị vợ 29 tuổi ở Yên Bái tố cáo bạo hành cả đêm từ 23h hôm trước đến 4h sáng hôm sau với nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Vợ tố chồng bạo hành xuyên đêm ở Yên Bái

Theo Dân trí, đêm ngày 9/10, rạng sáng ngày 10/10, chị Kiều Thị T.H. (SN 1992, hộ khẩu tại phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái) chia sẻ lên mạng xã hội loạt ảnh cơ thể bị bầm tím, mắt, môi tụ máu. Chị H. cho hay mình bị chồng đánh đập, lúc đánh dùng cả gậy sắt làm mặt mũi và cơ thể chị bị bầm tím, biến dạng.

''Tối hôm ấy 2 vợ chồng đi ăn nhậu với bạn bè, trên đường về nhà có xảy ra cãi vã và anh ta đã đánh tôi ngay trên xe taxi, cho đến khi về nhà vẫn tiếp tục. Đánh xong, anh ta còn buông lời đe dọa không cho tôi về nhà ngoại", chị H. kể lại.

 - Ảnh 1.

Chị H. tố bị chồng bạo hành xuyên đêm (Ảnh: Lao động)

"Tôi bị đánh từ 11h đến 4h sáng, mặc dù tôi đã quỳ xuống van xin hắn nhưng không được, đồ đạc trong nhà cũng bị hắn đập phá nhiều. Hiện tại toàn thân tôi bị bầm tím, mặt bị biến dạng, đến người quen cũng không thể nhận ra", chị H. chia sẻ với Phụ nữ Việt Nam.

Bà Tạ Ngọc Hoa - Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái cho biết, hiện cơ quan chức năng đang điều tra, truy tìm Trần Triệu T. (tên thường gọi Bờm) vì hành vi gây thương tích nặng cho vợ. Cơ quan công an đã có giấy triệu tập T. lên để làm việc, nhưng người này hiện đang không có ở nơi cư trú.

 - Ảnh 2.

Vết thương trên người chị H. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình chị H., Chủ tịch phường Nguyễn Thái Học cho hay, T. là chồng thứ 2 của chị H. và cả 2 đã có con chung. Chị H. có hộ khẩu tại phường Nguyễn Thái Học nhưng sinh sống tại phường Yên Ninh. Còn T. thì sống ở phường Hồng Hà.

"Sau khi xảy ra sự việc, chị H. đã làm đơn trình báo gửi Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái và cơ quan chức năng. Hiện chị H. đã về nhà bố mẹ đẻ để ở. Cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành làm rõ sự việc", bà Tạ Ngọc Hoa - Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái nói thêm.

Người chồng lên tiếng thanh minh: Có tát, đấm vào mặt, vai và đã đưa đi khám sức khỏe

Trao đổi với báo Lao động, anh T. thừa nhận việc mình đã có hành vi đánh vợ nhưng không có việc dùng gậy đánh đập và nhốt từ 11h đêm đến 4h sáng như chị H. kể.

Theo lời anh kể, tối hôm đó, hai vợ chồng đi sinh nhật bạn, khi đến quán hát thì xảy ra cãi vã, H. đã tát T. trước mặt nhiều người. Vì không giữ được bình tĩnh nên T. đã tát, đấm vào đầu, vai của H. Sau đó, hai người thuê taxi về trước. Trên xe, cả 2 bên có giằng co, xô xát. Khi về tới nhà, H. không ngừng kêu khóc. Tuấn có tát 1-2 cái nhưng không đe dọa bắt nhốt, đánh đập bằng gậy sắt.

"Tôi không phủ nhận việc đã đánh vợ. Nhưng không đánh như H. khai báo về việc dùng gậy đánh đập, nhốt đánh từ 23h đêm tới 4h sáng”, anh T. cho biết.

Cũng theo anh T. sau khi vụ việc xảy ra, đã đưa vợ đi khám, chụp chiếu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Lúc đi khám, 2 vợ chồng vẫn bình thường.

Sau đó, do công việc đột xuất đi làm ăn xa, dịch bùng phát, hiện Tuấn ở vùng giãn cách, chưa thể về địa phương. Người chồng khẳng định, không có ý định trốn hay bỏ trốn và sẽ trình báo cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc và chịu trách nhiệm vì hành vi của mình gây ra.

Anh T. cũng cho biết thời gian gần đây, tình cảm 2 vợ chồng đi xuống, H. đòi ly hôn và ra ở riêng. "Khi đó, bản thân làm ăn thua lỗ, vợ chồng thường xuyên xảy ra lục đục. H. đòi ly hôn rồi ở riêng. Bản thân cũng không níu kéo, đồ đạc trong gia đình cũng như tài sản mua chung cũng để lại cho vợ để nuôi con cái.

"Vụ việc để đến hiện tại, cả 2 đều có lỗi. Bản thân tôi cũng biết lỗi của mình vì hành vi đánh vợ. Dù vậy, để nói đến sau cùng khi đưa ra pháp luật, con cái là người phải chịu khổ nhất. Còn ai sai sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật", T. chia sẻ.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bức xúc cá nhân, người đàn ông đăng tải bình luận thông tin sai sự thật

Bức xúc cá nhân, người đàn ông đăng tải bình luận thông tin sai sự thật

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan Công an, ông P.V.Đ cho biết, nguyên nhân xuất phát từ bức xúc cá nhân, đồng thời chưa tìm hiểu, kiểm chứng đầy đủ bản chất sự việc nên đã có phát ngôn không đúng sự thật trên mạng xã hội...

CSGT TP Huế siết quản lý thanh thiếu niên vi phạm, phòng ngừa tai nạn thương tâm

CSGT TP Huế siết quản lý thanh thiếu niên vi phạm, phòng ngừa tai nạn thương tâm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Trước tình trạng lưu lượng phương tiện tăng đột biến kéo theo số vụ vi phạm giao thông, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) TP Huế đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Phản bội lòng tin của gia chủ, nữ giúp việc trả giá bằng bản án nghiêm khắc

Phản bội lòng tin của gia chủ, nữ giúp việc trả giá bằng bản án nghiêm khắc

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng của gia chủ, nữ giúp việc Vũ Bích Ngọc đã vô hiệu hóa camera, mở két sắt trộm đi 1 cây vàng. Với hành vi bội tín và tinh vi này, bị cáo đã phải nhận bản án 3 năm 9 tháng tù giam tại phiên xử sơ thẩm chiều 31/3/2026.

Tín dụng đen siêu lời: Cho vay 140 triệu, thu lãi 110 triệu đồng

Tín dụng đen siêu lời: Cho vay 140 triệu, thu lãi 110 triệu đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng nhu cầu vay vốn nhanh, không cần thế chấp của người dân, đối tượng đã áp dụng mức lãi suất “cắt cổ” và từ 140 triệu đồng, Thắng đã thu lợi bất chính hơn 110 triệu đồng từ tiền lãi...

Nam sinh lớp 9 của Việt Nam được Tổng thống Timor-Leste mời thăm và diễn thuyết: Làm thế nào để trở thành người truyền cảm hứng?

Nam sinh lớp 9 của Việt Nam được Tổng thống Timor-Leste mời thăm và diễn thuyết: Làm thế nào để trở thành người truyền cảm hứng?

Giáo dục - 13 giờ trước

GĐXH - Trở thành một diễn giả ở độ tuổi học sinh là một hành trình thú vị, giúp bạn rèn luyện tư duy phản biện, sự tự tin và khả năng tạo ảnh hưởng. Để trở thành người truyền cảm hứng cần những gì?

Truy tố 'cô tiên từ thiện' Trúc Phương, ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây

Truy tố 'cô tiên từ thiện' Trúc Phương, ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Viện KSND TP.HCM truy tố Nguyễn Đỗ Trúc Phương, ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây trong chuyên án VN10 về các tội liên quan ma túy.

Vầng Trăng Khuyết phát động Tháng Nội Lực 2026: Đánh thức nghị lực của những phận đời khó khăn

Vầng Trăng Khuyết phát động Tháng Nội Lực 2026: Đánh thức nghị lực của những phận đời khó khăn

Xã hội - 13 giờ trước

Chương trình "Tháng Nội Lực 2026" diễn ra từ ngày 01/04 đến 30/04/2026, với mục tiêu khơi dậy khả năng tự lập và xây dựng các mô hình sinh kế nhỏ cho những người yếu thế đang được chăm sóc tại các cơ sở của Vầng Trăng Khuyết.

Bắt tạm giam nữ giám đốc trốn thuế hơn 700 triệu đồng

Bắt tạm giam nữ giám đốc trốn thuế hơn 700 triệu đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Trần Thị Tuyết Anh mua trái phép 26 hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều doanh nghiệp khác nhau nhằm hợp thức hóa đầu vào hàng hóa với tổng số tiền trốn thuế được xác định hơn 739 triệu đồng.

Hà Nội: Đề xuất cho phép xe du lịch 29 chỗ hoạt động 24/24h, chấm dứt cảnh khách chờ, doanh nghiệp 'xé nhỏ' đoàn

Hà Nội: Đề xuất cho phép xe du lịch 29 chỗ hoạt động 24/24h, chấm dứt cảnh khách chờ, doanh nghiệp 'xé nhỏ' đoàn

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Trước những bất cập gây nghẽn mạch dòng chảy du lịch, liên ngành Sở Xây dựng, Sở Du lịch và Công an TP Hà Nội đã kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội gỡ bỏ hạn chế khung giờ đối với xe khách hợp đồng lớn, cho phép lưu thông xuyên suốt 24/24h.

3 ngày sinh Âm lịch có số 'phú quý từ trong trứng nước'

3 ngày sinh Âm lịch có số 'phú quý từ trong trứng nước'

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Sinh vào những ngày Âm lịch mang nhiều phước lành, một số phụ nữ dường như đã có sẵn vận may từ khi chào đời.

Top