Biên Hòa: Bé trai 7 tuổi chết đuối ở hố nước công trình không có nắp đậy

| Xã hội

Xuống hố nước sâu gần 5m không có nắp đậy tại công trình đang thi công để rửa chân, bé trai 7 tuổi ở TP Biên Hòa trượt chân xuống hố nước tử vong.

Ngày 29-8, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đã cho kết luận sơ bộ về nguyên nhân cháu N.V. (7 tuổi, ngụ khu phố 2, phường Bửu Long, Biên Hòa) tử vong ở hố công trình vào chiều qua là do đuối nước.

Liên quan vụ việc, báo cáo của UBND phường Bửu Long cho biết: Hơn 15 giờ chiều ngày 28-8, bé trai 7 tuổi cùng 2 bé khác rủ nhau đến khu vực công trình đang san lấp mặt bằng thuộc dự án khu dân cư Bửu Long 3, phường Bửu Long vui chơi.

Biên Hòa: Bé trai 7 tuổi chết đuối ở hố nước công trình không có nắp đậy - Ảnh 1.
Khu vực hiện trường thời điểm xảy ra vụ việc (Ảnh do một người dân chụp)

Khi đang chơi ở khu vực này, bé V. xuống hố nước sâu gần 5m (là miệng cống của khu dân cư đang thi công dang dở, không có nắp đậy) để rửa chân thì bị trượt chân rớt xuống cống.

Thấy vậy, 2 trẻ còn lại đã chạy đi gọi những công nhân đang thi công trong công trình đến cứu nhưng do công trình rộng nên khi kêu được người đến nơi thì bé trai 7 tuổi đã chìm xuống nước, tử vong.

Theo UBND phường Bửu Long, gia đình cháu V. có hoàn cảnh rất khó khăn, thuộc hộ nghèo của phường. Phía Công ty kinh doanh nhà đất Đồng Nai - chủ đầu tư công trình khu dân cư Bửu Long 3 - đã hỗ trợ gia đình cháu bé hơn 50 triệu đồng để lo hậu sự.

Theo Người Lao Động

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.