Những khoản thu “trên trời”
Chị Nguyễn Thị Thi (phố Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng) phản ánh, mặc dù khối trường tư thục chưa bị cấm thu tiền xây dựng trường nhưng một số trường đã “biến tấu” khoản thu này qua một tên gọi khác.
Con gái chị năm nay vào học ở một trường mầm non tư thục trên địa bàn quận Đống Đa. Ngoài 2,2 triệu đồng tiền học tiền ăn hàng tháng, đầu năm, mỗi gia đình được thông báo phải đóng thêm 500.000đ/cháu/năm với tên gọi là tiền... học phẩm. Chị không hiểu tiền “học phẩm” này là tiền gì, trong khi các vật dụng để con đi học, gia đình chị đã sắm đủ.
“Tôi đi họp phụ huynh cho cu Bi. Theo danh mục được cô giáo viết lên bảng, năm nay, lớp cu Bi (tại quận Tây Hồ – PV) có đến 14 khoản thu. Ngoài quỹ phụ huynh trường, quỹ đội, học thêm tiếng Anh và tin học, phô-tô tài liệu học kỳ 1 (hết 110.000đ), tiền nước uống, mua điều hòa lắp phòng học (170.000đ), tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể... còn lại thì những khoản thu vô lý. Tiêu biểu của các khoản vô lý này là: Tiền hỗ trợ (45.000đ), tiền Hội Người mù, Hội Chữ thập Đỏ, Đền ơn đáp nghĩa, Hội Khuyến học (20.000đ)”, chị Đỗ Thu H., giảng viên của một trường ĐH lớn ở Hà Nội, than thở.
Điều khiến chị H. và nhiều phụ huynh học sinh băn khoăn, tại sao các em nhỏ lại phải đóng tiền ủng hộ Hội Người mù, Hội Chữ thập đỏ, Đền ơn đáp nghĩa? Nếu làm từ thiện và công tác xã hội phải trên nguyên tắc tự nguyện. Khi trẻ con chưa làm ra tiền, lấy đâu để ủng hộ từ thiện? Nếu đóng tiền khuyến học để khuyến khích việc học tập của trẻ em, các đối tượng khác nên tham gia chứ không phải chính các cháu.
|
|
|
|
|
Chị Nguyễn Thị Thi cho biết: “Trong hơn 2 triệu đồng đóng học đầu năm của con gái có thêm khoản tiền học phẩm”. Ảnh: TT |
Tại Trường tiểu học thị trấn Phú Minh (huyện Phú Xuyên, Hà Nội), trong 23 khoản học sinh phải “gánh” đầu năm như: Quỹ quản trường, quỹ chăm sóc cây, học 2 buổi/ngày, giấy kiểm tra, tu sửa cơ sở vật chất (trong và ngoài khu vực), bảo hiểm thân thể, bảo hiểm điện, bảo hiểm y tế, vở rèn chữ của phòng giáo dục (2 cuốn), vở rèn chữ của Hội Chữ thập đỏ (2 cuốn), vở rèn chữ mẫu chữ thẳng hàng và mẫu chữ nghiêng 2 cuốn, giấy thi chữ đẹp, bút rèn chữ, quạt, vật kỷ niệm, khăn bông, hao mòn đồ dùng, ghế nhựa trực nhật, váy áo đội múa, khăn trải bàn lọ hoa, quỹ lớp, học hè... Kết luận thanh tra của Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, chỉ có một khoản thu “học 2 buổi/ngày” là đúng.
Trả lời PV Báo GĐ&XH ngày 20/9, ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, theo báo cáo của Phòng Giáo dục tiểu học (Sở GD&ĐT Hà Nội), 22 khoản thu của trường này đều sai quy định. Đoàn thanh tra của Sở đã yêu cầu tịch thu, niêm phong các khoản thu sai và trả lại phụ huynh học sinh trong thời gian sớm nhất.
“Quy định rồi, miễn bàn cãi”
Mặc dù ngay đầu năm học, Sở GD&ĐT Hà Nội đã quy định, tất cả các khoản thu phí xã hội, các tổ chức đó phải đứng ra thu. Tiền trường đầu năm cũng không nên thu gộp để tránh gây khó khăn cho phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều trường vẫn đứng ra thu hộ các tổ chức này.
Theo chị H., trong buổi họp phụ huynh, một phụ huynh thắc mắc sao nộp nhiều tiền, cô giáo giải thích: Trừ học phí các môn, tiền nước uống, điều hòa, quỹ phụ huynh, còn lại cô chỉ thu giúp Phòng Giáo dục quận. “Đây là các khoản trong quy định, miễn bàn cãi”(?).
Một phụ huynh học sinh cho biết, trong buổi họp phụ huynh, gia đình anh kiến nghị, nên thu làm 2 đợt để “giãn nợ” cho phụ huynh nghèo nhưng cô giáo cho biết mình được “lệnh” phải thu một lúc. Như vậy, một số gia đình nghèo trong lớp sẽ rất khó khăn vì phải “xoay” cùng lúc một số tiền lớn để đóng học cho con.
Do tiền đóng học đầu năm khá lớn nên nhiều trường “nghiên cứu” một số phương pháp lấy khoản thu này bù chi khoản kia. Theo chị H., quỹ lớp của con chị năm nay phải nộp ít hơn vì cô giáo “nghiên cứu” được giải pháp mới: Tiền dư trong các bữa ăn của các con, bất kể ít hay nhiều, nhà trường trả về, cô giáo sung vào quỹ lớp. “Có lẽ vì đã quá nhiều khoản thu nên cô giáo nghiên cứu ra giải pháp này để phụ huynh đỡ “sốc” khi phải đóng thêm cho các con khoản thu quỹ lớp lên đến hàng trăm nghìn đồng như mọi năm”, chị H. chia sẻ.
|
Không thu tiền xây dựng trường
Đó là yêu cầu mới đây của Sở GD&ĐT Hà Nội đối với các trường học thuộc khối công lập trên địa bàn thành phố từ năm học 2009-2010. Khu vực Hà Nội (cũ), Hà Tây (cũ), Mê Linh (Vĩnh Phúc) và Lương Sơn (Hòa Bình) vẫn thu và sử dụng học phí cũng như các khoản thu khác theo quyết định cũ của các tỉnh đó trước khi chưa sáp nhập.
Sở GD&ĐT yêu cầu các trường công lập không thu các khoản đóng góp xây dựng trường từ năm học 2009-2010 theo tinh thần Chỉ thị 24/2007/CT-TTg, ngày 1/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài các khoản thu theo các văn bản quy định đã nêu, các trường tuyệt đối không được thu thêm khoản nào khác. |
Hạnh Nguyên