Biến tấu mới giúp bạn không có lá khúc vẫn làm được xôi khúc siêu thơm ngon

| Ăn

Chỉ cần biến tấu một chút thôi là bạn đã có món xôi khúc thơm ngon lắm đấy!

Nguyên liệu:

- Gạo nếp ngon: 500g

- Lá nếp: 1 bó

- Đậu xanh đã cà vỏ: 100g

- Thịt ba chỉ: 200g

- Bột nếp: 200g

- Muối trắng: 1 chút

Cách làm:

Bước 1
Bước 1

Gạo nếp ngâm từ 6 đến 8 tiếng rồi vớt ra để ráo nước.

Bước 2
Bước 2

Đậu xanh ngâm với nước ấm khoảng 1 tiếng rồi đổ ra rá cho ráo nước, sau đó cho vào nồi hấp để đậu chín mềm. Dùng thìa hoặc muôi nghiên nhỏ đậu.

Bước 3

Thịt ba chỉ rửa sạch thái miếng vừa, xào chín cùng hành phi thơm, thêm chút gia vị, hạt tiêu.

Bước 4

Lá nếp rửa sạch, cắt khúc, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, rồi lọc lấy nước cốt.

Bước 5
Bước 5

Bột nếp cho vào âu, tra nước lá nếp từ từ rồi trộn bột thành 1 khối dẻo, không nhão. Nặn bột thành những viên trong vừa bằng nhau, ấn dẹt bột cho đậu, thịt vào giữa làm nhân, rồi tiếp tục vê tròn viên bột lại.

Bước 6

Trải một lớp gạo xuống đáy nồi hấp xôi, tiếp theo cho từng viên xôi đã được lăn qua gạo vào chõ, cuối cùng phủ tiếp một lớp gạo lên trên.

Bước 7

Đặt chõ lên bếp, hấp xôi khoảng 25 phút là xôi chín.

Xới xôi ra bát, rắc thêm lên trên hành phi thơm. Dùng nóng.

Nếu bạn không tìm mua được lá khúc thì có thể biến tấu đôi chút vẫn có món xôi khúc ngon chẳng kém món bánh truyền thống đâu nhé! Vị lá nếp thơm thơm quyện với đậu xanh, thịt vô cùng hấp dẫn. Đây sẽ là món ăn sáng tuyệt vời cho cả gia đình vào mùa đông này đấy!

Theo aFamily/Tri thức trẻ

Ý kiến của bạn
Tags:
Mối nguy từ thói quen ăn cơm chan canh

Mối nguy từ thói quen ăn cơm chan canh

Ăn -

GĐXH - Một bát cơm nóng chan ngập nước canh có thể khiến bữa ăn trở nên dễ nuốt và "trôi" nhanh hơn. Nhưng nếu biến đây thành thói quen, nhiều người có thể vô tình nhai ít, ăn nhanh, khó nhận biết cảm giác no và nạp nhiều tinh bột hơn nhu cầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.