Biểu hiện của biến chứng sót nhau thai
Nếu sản dịch ra nhiều, kéo dài, có máu cục thì rất có thể bạn bị sót nhau thai hoặc ứ dịch. Biến chứng này cần được điều trị tích cực nếu không sẽ dẫn đến nguy cơ vô sinh cao.
Chào bác sĩ. Tôi năm nay 30 tuổi, đã có một con nhỏ. Tháng trước tôi vừa đi bỏ thai (vì thai nhi không tốt, cần bỏ theo chỉ định của bác sĩ). Nhưng sau hôm đó tôi liên tục thấy ra huyết, thậm chí có thấy cả cục máu đông.

Có một thai nhi khỏe mạnh là điều mà bất kì người phụ nữ nào khi mang thai đều mong muốn. Nhưng trong những trường hợp, thai nhi không tốt thì các bác sĩ sẽ cân nhắc nên giữ thai hay cho thai ra. Khi bác sĩ đã chỉ định đình chỉ thai (bỏ thai) thì tức là người mẹ không nên giữ em bé lại, có giữ lại trong bụng thì sau này em bé cũng không phát triển và khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường khác.
Các tai biến và biến chứng có thể xảy ra sau khi nạo phá thai bao gồm: Chảy máu âm đạo nhiều hoặc ứ máu trong tử cung nhiều (gặp trong các trường hợp thai to, tử cung nhão do sanh đẻ nhiều lần), rách cổ tử cung khi cổ tử cung siết cứng ở người chưa sinh nở, thủng tử cung do tư thế tử cung bất thường, tai biến do gây mê, tê hay do dị ứng thuốc(hiếm gặp), sót nhau thai (sót thai), nhiễm trùng, rong kinh, dính buồng tử cung gây vô kinh khi tiền sử nạo thai nhiều lần, vô sinh, thai ngoài tử cung …
Trong trường hợp của bạn, nếu sản dịch ra nhiều, kéo dài, có máu cục như vậy thì rất có thể bạn bị sót nhau thai hoặc ứ dịch. Để biết chính xác mức độ ứ dịch hoặc sót nhau thai nhiều hay ít, bạn nên đi khám sớm. Nếu bị sót nhau thai hay ứ dịch trong lòng tử cung thì bạn cần được điều trị tích cực theo chỉ dẫn của bác sĩ vì càng để lâu thì sẽ làm tăng nguy cơ viêm nhiễm tử cung. Khi tình trạng viêm nhiễm ngược dòng lên vòi trứng, buồng trứng... thì sẽ dẫn đến nguy cơ vô sinh càng cao.