May quá chồng vô sinh!
Gia đìnhNói như vậy, có lẽ chị em sẽ nghĩ tôi là người vợ độc ác, vô liêm sỉ. Ai đời, vợ lại đi cười trên nỗi đau của người chồng rồi hả hê vì nó.
Em 21 tuổi, bắt đầu có kinh nguyệt khi 11 tuổi và bị rối loạn chu kỳ ngay từ đó, khi thì 3-4 tháng mới có một lần, lúc thì chỉ 2 tuần đã thấy.
Nói như vậy, có lẽ chị em sẽ nghĩ tôi là người vợ độc ác, vô liêm sỉ. Ai đời, vợ lại đi cười trên nỗi đau của người chồng rồi hả hê vì nó.
Có những thói quen có thể gây hại cho sức khỏe của cơ quan sinh dục mà bạn không hề hay biết.
Bận rộn đi làm từ tối đến sáng, chị Lan đành nhờ mẹ chồng chăm sóc con gái 6 tháng tuổi. Chị cẩn thận mua rất nhiều thứ, từ bí đỏ, thịt nạc, rau xanh, tôm... cất vào tủ lạnh để khi nào cho cháu ăn, mẹ chị chỉ việc xay ra cho thêm vào bột.
Việc đi khám và làm các xét nghiệm trước khi có thai sẽ giúp người phụ nữ xác định khả năng thụ thai của mình và luôn khỏe mạnh trong suốt thai kì.
Bạn cảm thấy xấu hổ không dám đi khám 'vùng kín'? Tuy nhiên, khi gặp phải những dấu hiệu dưới đây, hãy cố gắng gạt điều đó sang một bên, tìm đến phòng khám phụ khoa để sức khỏe được bảo vệ tốt nhất.
Khám phụ khoa không chỉ dành cho phụ nữ đã kết hôn. Bạn gái sau 18 tuổi, cơ quan sinh dục phát triển đầy đủ, đều có thể mắc bệnh phụ khoa. Nếu có sinh hoạt tình dục, tỷ lệ mắc bệnh sẽ càng cao.
Bé đang ăn uống ngon miệng nhưng đột nhiên lại biếng ăn, dễ quấy khóc thì mẹ nên kiểm tra xem bé có mắc phải rắc rối nào về sức khỏe không.
Nếu nhận thấy tình trạng kinh nguyệt vón cục, có màu thâm đen... kéo dài, chị em cần đi khám chuyên khoa vì có thể là dấu hiệu của rối loạn nội tiết tố hoặc bị u xơ tử cung.
Những triệu chứng nguy hiểm như chảy máu âm đạo, rỉ ối, đau bụng nặng có thể khiến mẹ mất con.
Ở cái tuổi ngấp nghé 40 mẹ mới có được con nhưng hạnh phúc chẳng trọn vẹn.
Với bé 9 tháng tuổi, khi đưa con đi khám, cha mẹ nên chia sẻ một số câu hỏi với bác sĩ để biết rõ về sức khỏe và sự phát triển của bé.
Các mẹ hãy tham khảo 10 lời khuyên dưới đây của các chuyên gia y tế hàng đầu của Viện hàn lâm Nhi khoa Mỹ khi dùng thuốc cho con.
GiadinhNet - Có nhiều nguyên nhân gây suy thận như tăng huyết áp, đái tháo đường, sỏi thận,... và tới 10% bệnh nhân bị suy thận là do viêm cầu thận. Trong đó, chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn (ở TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) và chị Trần Thị Hảo (ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) là 2 trong nhiều trường hợp bị viêm cầu thận chuyển sang suy thận mạn tính.
Trinh tiết luôn là một vấn đề khiến nhiều người phải trăn trở và thắc mắc. Xoay quanh tấm màng mỏng manh đó không phải ai cũng có đầy đủ kiến thức để hiểu đúng về nó.
Nôn trớ ở bé có thể do dị ứng sữa, hẹp môn vị, viêm dạ dày...
Bà cứ nhắc đi nhắc lại với tôi rằng, tôi không được bỏ con trai bà bằng bất cứ giá nào. Và bà cũng bắt tôi lên kế hoạch "mèo mả gà đồng" bên ngoài hòng làm sao kiếm được đứa con về cho con trai bà.