Bình Dương: Truy tìm người phụ nữ trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh quy mô lớn

| Pháp luật

Công an tỉnh Bình Dương truy tìm thêm 1 người liên quan vụ án mua bán trẻ em quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh này.

Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm đối tượng liên quan đến vụ án mua bán người dưới 16 tuổi và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức do Nguyễn Thị Ngọc Như cùng đồng bọn thực hiện.

Theo đó, quá trình điều tra, Cơ quan công an thông báo tìm tên Phạm Thị Hương (SN 1999 quê Thanh Hóa, thường trú tại tỉnh Đắk Lắk).

Bình Dương: Truy tìm người phụ nữ trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh quy mô lớn - Ảnh 1.

Chân dung đối tượng đang bị truy tìm. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo Công an tỉnh Bình Dương, Phạm Thị Hương là đối tượng liên quan trong vụ án nêu trên, cơ quan, tổ chức, cá nhân thấy đối tượng báo ngay cho công an để phối hợp xử lý.

Bình Dương: Truy tìm người phụ nữ trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh quy mô lớn - Ảnh 2.

Công an bắt quả tang đối tượng mua bán trẻ sơ sinh.

Vụ án mua bán trẻ sơ sinh quy mô lớn được Công an tỉnh Bình Dương xác lập chuyên án. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 8 bị can liên quan về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và làm giả, sử dụng tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức.

Đồng thời củng cố để khởi tố đối với hơn 16 đối tượng liên quan như người mua trẻ sơ sinh, sử dụng giấy tờ giả để hợp thức hóa nguồn gốc các bé.


Ý kiến của bạn
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.