Bình Phước thông tin chính thức trường hợp bé trai tử vong sau tiêm vaccine Covid-19

| Y tế

Chiều nay (1/12), Sở Y tế tỉnh Bình Phước thông tin chính thức về trường hợp bé trai ở xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú tử vong sau tiêm vaccine phòng Covid-19.

Trường hợp tai biến sau tiêm chủng được xác định là cháu Điểu T., sinh năm 2008, ở ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú. Trước đó, khoảng 14h ngày 29/11, T. được mẹ đưa ra Trạm Y tế xã Tân Lợi để tiêm vaccine phòng Covid-19. Khi ra điểm tiêm, nhân viên y tế đều làm đúng các quy trình như: hướng dẫn khai báo thông tin, ghi vào phiếu, tư vấn, khám sàng lọc…

Bình Phước thông tin chính thức trường hợp bé trai tử vong sau tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh 1.

Sở Y tế Bình Phước chỉ đạo, khuyến cáo đến toàn hệ thống cơ sở y tế trong tỉnh phải lưu ý hơn nữa đối với từng người, nhất là trẻ em khi tiến hành tiêm vaccine. (Ảnh: N.N)

Đến khoảng 15h30, nhân viên y tế tiêm cho cháu Điểu T. theo đúng quy trình. Sau khi tiêm xong, cháu T. được đưa ra khu vực riêng để theo dõi 30 phút. Đến khoảng 16h, sức khỏe không có biểu hiện gì bất thường, nên cháu T. được trở về nhà và nhân viên y tế đã hướng dẫn theo dõi sức khỏe, căn dặn nếu có biểu hiện bất thường thì thông báo ngay cho Trạm Y tế và đưa ra cơ sở y tế gần nhất.

Khoảng thời gian từ 17h đến 18h30 ngày 29/11, sau khi ăn tối cháu T. bị nôn và đi cầu, có biểu hiện mệt, không thở được. Gia đình đưa cháu vào giường nghỉ ngơi. Đến khoảng 19h, gia đình đưa cháu T đến Bệnh viện Quân dân y 16.

Tại đây cháu được chẩn đoán sốc phản vệ độ 3, nhịp thở 34 lần/ phút, huyết áp 70/40 mmHg, SPO2 90%, gọi hỏi đáp ứng kém. Đến 1h10 ngày 30/11 thì được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước trong tình trạng tỉnh, mệt nhiều, thở nhanh nông, mạch 79 lần/phút, huyết áp 100/60mmHg và được cho thở oxy 5 lít/ phút, truyền Natriclorua 0.9% 500ml.

Do bệnh nhân chuyển biến xấu, có dấu hiệu viêm cơ tim cấp nên đến 2h15 ngày 30/11, cháu T. được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM và khoảng 5h cùng ngày cháu T đã tử vong.

Sau cuộc họp sáng 1/12, Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vaccine phòng Covid-19 của Sở Y tế Bình Phước kết luận nguyên nhân tử vong của cháu T. là do sốc phản vệ mức độ 4 trên cơ địa bệnh nhân nhạy cảm, tình trạng sốc nặng kéo dài dẫn đến thiếu máu và tổn thương cơ tim, phổi, thần kinh và các cơ quan khác.

Viện Pasteur TP.HCM, thành viên Hội đồng đánh giá quy trình tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối, sử dụng lô vaccine có trường hợp tai biến trên là đúng quy định, không sai sót dẫn đến ảnh hưởng chất lượng vaccine. Được biết, có 203 trẻ cùng tiêm vaccine Pfizer, lô FK0888 nhưng chỉ có cháu T. bị sốc phản vệ dẫn đến tử vong./.

Ý kiến của bạn
Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.