Bình rượu ổi phát nổ khiến nam thanh niên bị rách đùi

| Y tế

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều ở hai đùi, chóng mặt, trầy xước khuỷu tay.

Trong lúc chuẩn bị ăn cơm tối, N.V.K. (27 tuổi, địa chỉ tại Đông Triều, Quảng Ninh) mở bình rượu ổi bằng thủy tinh 20 lít được ngâm cách đây một năm ra uống. Khi mở, vì nắp bình quá chặt, anh dùng hai chân giữ bình rượu.

Tuy nhiên, ngay sau đó, anh K. bất ngờ nghe tiếng nổ từ bình rượu, chân chảy nhiều máu, hoa mắt, chóng mặt, tê bì. Người này nhanh chóng được gia đình đưa đến y tế cơ sở sơ cứu vết thương sau đó chuyển Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) điều trị.

Bình rượu ổi phát nổ khiến nam thanh niên bị rách đùi - Ảnh 1.

Vết thương trên đùi trái của bệnh nhân. Ảnh: BVCC.


Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chảy máu 2 đùi, mặt trong đùi trái, phải có vết thương khoảng 2 cm và 3 cm, không rõ độ sâu, trầy xước vùng khuỷu tay.

Xác định người bệnh có vết thương phức tạp phần mềm, các bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật cấp cứu. Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ mở rộng vùng tổn thương đùi trái phát hiện bệnh nhân bị đứt cơ may, động mạch, tĩnh mạch đùi, bán phần cơ khép lớn. Nam bệnh nhân được làm sạch vết thương và khâu nối tĩnh mạch, động mạch... Sau 6 ngày điều trị, sức khỏe của người bệnh ổn định.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Đức Hoành, Trưởng khoa Phẫu thuật - Can thiệp Tim mạch và Lồng ngực, khuyến cáo người dân cần thận trọng với đồ vật bằng sứ và thủy tinh. Đặc biệt là những bình đựng dung dịch lên men để lâu ngày rất dễ phát nổ, gây sát thương. Lưu ý, nạn nhân cần được nhanh chóng sơ cứu để cố định vết thương, tránh mất máu.

Theo Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.