Bố có tiền án, con được xét tuyển trường công an, quân đội không?
Gần như năm nào điểm chuẩn vào các trường công an, quân đội cũng cao chót vót. Điều này chứng tỏ khối trường công an, quân đội chưa bao giờ hết "nóng" trong các mùa tuyển sinh.
Sở dĩ nhiều thí sinh chọn khối ngành công an, quân đội vì có ưu đãi về học phí cho thí sinh, tốt nghiệp xong sinh viên lại được sắp xếp công việc phù hợp năng lực.
Dưới đây là phần giải đáp một số băn khoăn của thí sinh muốn xét tuyển vào các trường công an, quân đội.

- Một số thí sinh có mong muốn được vào ngành công an, quân đội nhưng lại băn khoăn vì người thân (bố, mẹ, anh, em ruột) từng có tiền án, tiền sự. Các thí sinh này có được xét tuyển không?
- Đại tá Vũ Hồng Khanh - Trưởng phòng đào tạo Học viện Biên phòng (Bộ Quốc phòng): Tất cả người vi phạm pháp luật, sau khi thực hiện xong án phạt, đều là công dân bình thường. Con cái của họ hoàn toàn có quyền đăng ký dự thi vào các trường trong khối ngành công an, quân đội.
Ngoài các quy định chung của Bộ GD&ĐT, khối ngành quân đội, công an sẽ xét lý lịch và yêu cầu khám sức khỏe sơ tuyển với thí sinh.
- Những thí sinh xét tuyển tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) có thể xét tuyển vào những ngành học nào thuộc khối ngành công an, quân đội?
- Đại tá Nguyễn Viết Ngụ - cán bộ chuyên trách tuyển sinh trường Sĩ quan Lục quân 2 (Bộ Quốc phòng): Thí sinh xét tuyển tổ hợp A00 có thể lựa chọn 3 học viện, đại học thuộc khối ngành công an và 16 học viện, trường sĩ quan thuộc khối ngành quân đội để đăng ký xét tuyển.
Cụ thể, đối với khối ngành công an, tổ hợp A00 có thể xét tuyển vào ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân; ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của ĐH Phòng cháy Chữa cháy; ngành An toàn thông tin của Học viện An ninh Nhân dân.
Các trường, học viện thuộc khối ngành quân đội xét tuyển khối A00 là Học viện (HV) Kỹ thuật Quân sự, HV Hậu cần, HV Quân y, HV Khoa học Quân sự, HV Phòng không - Không quân, HV Hải quân, Trường Sĩ quan Lục quân 1, trường Sĩ quan Lục quân 2, trường Sĩ quan Chính trị, trường Sĩ quan Pháo binh, trường Sĩ quan Công binh, trường Sĩ quan Thông tin, trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp, trường Sĩ quan Đặc công, trường Sĩ quan Phòng hóa và trường Sĩ quan Không quân.
Khi xét tuyển tổ hợp A00 vào khối ngành công an, quân đội, nếu có kết quả điểm thi thấp, thí sinh được quyền điều chỉnh nguyện vọng, thay đổi tổ hợp xét tuyển khác có mức điểm cao hơn.
- Đăng ký xét tuyển trường công an có được đăng ký thêm trường quân đội không?
- Về phần thủ tục hồ sơ đăng ký xét tuyển vào khối ngành công an, quân đội sẽ do công an địa phương hướng dẫn. Đồng thời, thí sinh phải đăng ký thi tuyển vào các trường công an, quân đội (đăng ký tại trường THPT thí sinh theo học).
Với khối ngành công an, quân đội, thí sinh chỉ được đăng ký 1 nguyện vọng, nghĩa là đăng ký vào một trường của ngành và một ngành của trường.
Thí sinh cần lưu ý rằng đã đăng ký trường công an thì không đăng ký trường quân đội.
Đặc thù của các trường công an, quân đội là học viên không phải đóng học phí, ra trường 100% đều có việc làm nên đây vẫn là ngành được nhiều thí sinh quan tâm lựa chọn nên điểm chuẩn cao, thí sinh cần cân nhắc khi đăng ký xét tuyển vào đây.
Theo Infonet
3 thanh niên tử vong sau cú va chạm kinh hoàng ở Bắc Ninh
Đời sống - 12 phút trướcGĐXH - Tối 28/12, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên Quốc lộ 37 (xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh). Cú đấu đầu trực diện giữa 2 xe máy ở tốc độ cao đã khiến 3 nạn nhân (trong độ tuổi từ 18 - 27) tử vong.
Tử vi tuổi Hợi 2026: Một năm Tam Tai nhiều thử thách, hung cát đan xen
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, vận trình của người tuổi Hợi được dự báo không mấy bằng phẳng.
Từ ngày 1/1/2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, hàng triệu lao động nhận tin vui khi được hưởng mức lương mới tăng đến 7,2%
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 1/1/2026, Nghị định số 293/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Ai sinh vào ngày sinh Âm lịch này, cuộc đời gắn liền với hai chữ 'phú quý'
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Nếu bạn sinh vào những ngày Âm lịch dưới đây, rất có thể cuộc đời của bạn sẽ đầy phúc lộc.
Trước ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, đây là 3 con giáp được cát tinh soi chiếu, làm gì thắng đó
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trước những ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, đây là 3 con giáp được cát tinh soi chiếu, làm gì thắng đó. Bạn nên tham khảo để đón nhận những tin vui.
Hà Nội: Bắt giữ đối tượng trốn truy nã sau 16 năm lẩn trốn
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Công an phường Đông Ngạc (TP Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng truy nã Triệu Quang Thành sau 16 năm bỏ trốn.
Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết trước khi lại đón đợt không khí lạnh mới tràn về
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ hôm nay đến hết năm 2025, Bắc Bộ trời sẽ ấm dần lên. Tuy nhiên bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch khu vực này sẽ giảm nhiệt do đón một đợt không khí lạnh mới tràn về.
Những trường hợp này sẽ bị thu hồi, tạm giữ thẻ căn cước năm 2026
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Những trường hợp nào có thể bị tạm giữ, thu hồi thẻ căn cước trong năm 2026? Dưới đây là những thông tin liên quan.
Tin sáng 29/12: Thông tin mới nhất về không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch; Việt Nam đón mưa sao băng kéo dài sang năm 2026
Xã hội - 4 giờ trướcGĐXH - Khoảng ngày 1/1/2026, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía bắc nước ta; Tối 28/12, người Việt Nam có cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng kéo dài trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026.
3 con giáp Tý, Dần, Thìn 'lội ngược dòng', cơ hội đổi đời bắt đầu từ hôm nay
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Thần tài đã bắt đầu lộ diện! Từ ngày 29/12, các con giáp tuổi Tý, Dần, Thìn sẽ chính thức bước vào đường đua tài lộc, cơ hội đổi đời đang ở ngay trước mắt. Đừng bỏ lỡ!
Vụ lật xe ở Lào Cai: Thủ tướng yêu cầu Hà Nội rà soát hoạt động của nhà xe, lái xe
Thời sựGĐXH - Tại Công điện số 245/CĐ-TTg ngày 27/12/2025 về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát việc chấp hành pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ đối với đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe và lái xe liên quan đến phương tiện gây tai nạn.