Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ Công an “bật mí” điểm mới tuyển sinh các trường công an

Thứ tư, 21:53 09/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Theo lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, công tác tuyển sinh các trường đại học khối Công an năm 2016 có một số điều chỉnh quan trọng. Đặc biệt, sẽ tổ chức ti mỉ khâu thẩm tra lý lịch để tránh trường hợp thí sinh thi đỗ mà vẫn trượt vì lý lịch như năm 2015.

Chiều 9/3, Báo điện tử Công an nhân dân đã tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến “Tư vấn tuyển sinh các trường Công an nhân dân năm 2016”. Tại buổi giao lưu, lãnh đạo Cục Đào tạo (Tổng cục Chính trị CAND), lãnh đạo các Học viên, trường ĐH khối công an đã giải đáp, tư vấn cho các thí sinh nắm bắt được thông tin, công tác tuyển sinh các trường CAND năm 2016.

Chia sẻ về công tác tuyển sinh các trường CAND năm 2016, Thiếu tướng, GS.TS Bùi Minh Giám - Cục trưởng Cục Đào tạo (Tổng cục Chính trị CAND) cho biết, theo quy định của Bộ Công an, để xét tuyển vào các trường CAND thí sinh phải đăng ký, dự thi kỳ thi THPT Quốc gia 2016. Thí sinh đã qua sơ tuyển tại Công an địa phương thì được đăng ký xét tuyển vào 1 trường CAND và 1 trường ĐH ngoài ngành công an. Nếu đỗ chỉ được chọn một trong hai trường.

Năm 2016, chỉ tiêu của các trường CAND giảm gần 1 nửa so với 2015.
Năm 2016, chỉ tiêu của các trường CAND giảm gần 1 nửa so với 2015.

Về công tác sơ tuyển, theo quy định của Bộ Công an, thí sinh phải đăng ký sơ tuyển tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Khi xét tuyển ĐH, CĐ các thí sinh con Công an cũng tham gia xét tuyển như các học sinh, các chế độ, chính sách ưu tiên thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Theo quy định của Bộ Công an, con cán bộ Công an, được cộng 2,0 điểm.

Chia sẻ về điểm mới trong công tác tuyển sinh năm 2016, Thiếu tướng Bùi Minh Giám cho hay, năm nay chỉ tiêu tuyển mới giảm gần một nửa so với năm trước. Năm ngoái 9.500 năm nay chỉ 5.000, giảm 4.500 chỉ tiêu. Trong 5.000 chỉ tiêu tuyển mới, cơ cấu tuyển mới và đào tạo các học viện, trường đại học là 3.200; hệ cao đẳng 600; hệ trung cấp 1.000; 200 chỉ tiêu cho các trường văn hoá.

Điểm mới tiếp theo, sẽ tiếp tục chiếu cố các thí sinh bị mắt cận, nhưng phải có bản cam kết sẽ chữa trị khỏi khi trúng tuyển vào các trường CAND. Bỏ quy định phải có giấy chứng nhận về khả năng chữa trị của Bệnh viện chuyên khoa về mắt hoặc bệnh viện cấp tỉnh. Công tác thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị của người dự tuyển được tiến hành khẩn trương, trước khi thí sinh nộp kết quả điểm thi sẽ có kết luận thí sinh có đảm bảo tiêu chuẩn chính trị để xét tuyển vào các trường CAND” - Thiếu tướng Bùi Minh Giám thông tin thêm.

Q.Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 13 phút trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 2 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Top