Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bỏ điểm sàn, có “tháo khoán” đại học?

Thứ ba, 08:00 20/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Theo Bộ GD&ĐT, việc bỏ điểm sàn vào đại học năm 2017 sẽ giúp việc chuẩn bị cơ sở dữ liệu không quá gấp, mặt khác giúp thí sinh có nhiều thời gian lựa chọn nguyện vọng phù hợp. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, chủ trương này sẽ “tháo khoán” vào đại học, làm giảm chất lượng đào tạo.

Không giới hạn nguyện vọng dự tuyển

Bộ GD&ĐT vừa công bố Dự thảo Quy chế tuyển sinh ĐH năm 2017. Đáng chú ý trong Dự thảo này, Bộ dự kiến không đưa ra ngưỡng đảm bảo chất lượng (điểm sàn) như mọi năm. Theo lãnh đạo Bộ, việc đổi mới công tác tuyển sinh không thể thực hiện cùng một lúc được mà phải từng bước cho phù hợp với điều kiện thực tế. Qua mỗi mùa tuyển sinh, Bộ thấy những điểm bất cập đối với thí sinh, nhà trường, dư luận xã hội. Vì thế, Bộ phải điều chỉnh, dự kiến bỏ điểm sàn trong xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2017.


Dự kiến, kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017 sẽ không còn điểm sàn như các năm trước. Ảnh minh họa: Q.Anh

Dự kiến, kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017 sẽ không còn điểm sàn như các năm trước. Ảnh minh họa: Q.Anh

Bộ GD&ĐT phân tích, kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016, dù có điểm sàn nhưng vẫn còn hơn 100.000 thí sinh trên ngưỡng này không nộp đơn đăng ký xét tuyển, trong khi rất nhiều trường tuyển lại không đủ chỉ tiêu. Điều này cho thấy, thí sinh đã có sự tính toán nhất định chứ không phải vào bất cứ trường ĐH nào là xong. Theo đó, ở kỳ tuyển sinh năm tới Bộ quy định điều kiện cần chung nhất là điểm tốt nghiệp THPT. Còn các trường tự cân nhắc khi đặt điều kiện đầu vào của mình cho phù hợp để đảm bảo chất lượng, xây dựng uy tín.

Về phương thức xét tuyển, Bộ GD&ĐT cho biết, việc điều chỉnh nguyện vọng sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia được thực hiện trực tuyến với tài khoản và mã số thí sinh đã được cung cấp khi đăng ký dự thi. Thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng nhưng phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Trong đợt 1, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng cao nhất đã đăng ký.

Quy trình xét tuyển như sau: Sau khi hết thời hạn thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, các trường/nhóm trường khai thác thông tin trên cổng thông tin tuyển sinh để dự kiến điểm trúng tuyển, dự kiến danh sách trúng tuyển. Sau đó các trường/nhóm trường nhập lên cổng thông tin tuyển sinh danh sách thí sinh trúng tuyển dự kiến trong thời gian quy định để hệ thống tự động loại bỏ những nguyện vọng thấp của thí sinh. Các trường/nhóm trường xem danh sách thí sinh trúng tuyển sau khi đã lọc ảo so với chỉ tiêu cần tuyển để điều chỉnh điểm trúng tuyển cho phù hợp.

Đỗ tốt nghiệp THPT là có thể vào đại học

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết: “Thay đổi lớn nhất trong tuyển sinh ĐH năm 2017 đó là việc Bộ sẽ không quy định cụ thể thời gian các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Các trường được tự chủ hoàn toàn khi thực hiện xét tuyển bổ sung và có thể xét tuyển bổ sung một hoặc nhiều lần trong năm. Tuy nhiên, điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung không được thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 1. Việc xét tuyển các đợt bổ sung do các trường tự quyết định thực hiện một lần hay nhiều lần”.

Có thể thấy, kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017 Bộ GD&ĐT đã nới lỏng và bỏ rất nhiều quy định ngặt nghèo để đảm bảo chất lượng đầu vào như những năm trước đây. Việc bỏ điểm sàn, không giới hạn nguyện vọng đăng ký dự tuyển và được thường xuyên xét tuyển theo các đợt khiến cơ hội cho thí sinh được nâng lên, cơ hội vào đại học sẽ dễ hơn so với những năm trước đây.

Theo ghi nhận, các thí sinh tỏ ra khá thoải mái khi đón nhận thông tin Bộ GD&ĐT bỏ điểm sàn, cơ hội vào đại học sẽ “dễ thở” hơn trước. Nhưng một số chuyên gia tuyển sinh lo ngại việc bỏ điểm sàn sẽ tạo ra một kỳ tuyển sinh ĐH dễ nhất từ trước đến nay, điều này về lý thuyết sẽ tạo ra nguồn tuyển lớn, song vẫn khó có thể giúp một số trường tuyển đủ chỉ tiêu, nhất là đại học ở địa phương, khối ngoài công lập.

Theo ông Nguyễn Quang Kim, Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi cho biết: “Cho thí sinh đăng ký không giới hạn nguyện vọng là để các em thoải mái lựa chọn cơ hội trúng tuyển. Còn bản chất, điểm trúng tuyển sẽ trượt từ nguyện vọng cao xuống nguyện vọng thấp. Trong đó, ưu tiên cao nhất là nguyện vọng 1. Bỏ điểm sàn, các trường phải có trách nhiệm lọc chuẩn đầu ra. Nếu hạ điểm đầu vào thấp, đầu ra kém, ra trường không ai tuyển dụng thì còn khó khăn tuyển sinh hơn nữa vì uy tín đã bị ảnh hưởng”.

Dự thảo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017 quy định, việc thêm các tổ hợp môn thi/bài thi mới để xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc: Sử dụng kết quả của 3 môn thi/bài thi, trong đó có ít nhất một trong hai môn thi độc lập Toán, Ngữ văn để xét tuyển. Không sử dụng nhiều hơn 4 tổ hợp môn thi/ bài thi để xét tuyển cho một ngành. Đối với các trường, ngành năng khiếu, sử dụng kết quả của 3 bài thi/môn thi, trong đó, có ít nhất một bài thi Toán hoặc Ngữ văn kết hợp với kết quả thi năng khiếu để xét tuyển.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top