Bộ đội biên phòng Nghệ An canh dịch trên biên giới
GiadinhNet - Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng của các đồn biên phòng thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An đang túc trực 24/24h tại các ngả rừng, ngả đường biên giới nhằm phát hiện kịp thời người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam để phòng chống dịch COVID–19.
Ngày 31/3, Thượng tá Hồ Quyết Thắng, Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An, cho biết 516 cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trong 66 tổ chốt dọc vùng biên giới Việt - Lào giáp ranh với 27 xã của 5 huyện Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông, Anh Sơn thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An.
Một chốt chặn ở khu vực biên giới.
Trong 66 tổ chốt chặn này có 55 tổ chốt trên các ngả đường biên giới và đường giao thông từ biên giới vào nội địa. Trong đó, có 10 tổ kiểm soát cơ động để có thể di chuyển, xử lí kịp thời những vụ việc "nóng" về dịch bệnh nhằm đảm bảo an ninh biên giới, nhất là "giữ sạch vùng biên không có dịch COVID-19".
Cán bộ, chiến sĩ trong 66 tổ chốt chặn này đã quen với cảnh "ăn sương, nằm gió" giữa núi rừng biên giới nên việc hoạt động 24/24h đối với họ là "việc lính bình thường". Họ chia từng tốp ăn ở trong các lều bạt 10m2 của quân đội. Khi thiếu lều bạt quân đội, họ sử dụng lều bạt dân dụng để đáp ứng tính cấp bách của nhiệm vụ.

Lều bạt chỉ 10m2 của các chiến sĩ ở biên giới.
Để có thể phát hiện, kiểm tra chặt chẽ, không để sót người mang mầm dịch bệnh từ biên giới vào nội địa, anh em biên phòng kết hợp với lực lượng dân quân và công an các xã "cùng ăn, cùng ở, cùng chốt chặn".
Các chiến sĩ tục trực 24/24h.
Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An triển khai mạng lưới chốt chặn này từ ngày 8/3. Đến nay, các tổ đã phát hiện 14 người dân nhập cảnh trái phép qua hai "cánh gà" cửa khẩu Thông Thụ (huyện Quế Phong) và qua bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương).
Các chiến sĩ biên phòng kiểm tra thân nhiệt lao động trở về quê nhà.
Sau khi kiểm tra từng nhân thân, lực lượng biên phòng đã đưa 14 người này về các địa điểm cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế, gồm: 3 người xã Thông Thụ cách li ở Trạm Y tế xã Thông Thụ. 4 người xã Keng Đu (huyện Kỳ Sơn) cách li ở Trạm Y tế xã Keng Đu. 7 người ở huyện Yên Thành cách li ở Trường PTDT nội tru cơ sở 2 thuộc huyện Kỳ Sơn.
Thượng tá Thắng cho biết: "Sau khi cách li, chúng tôi kết hợp với cơ quan y tế tiến hành xử phạt hành chính đối với số người nhập cảnh trái phép này".
Vũ Đồng
