Bỏ lại quần áo và thư tuyệt mệnh, thanh niên gieo mình xuống sông Sài Gòn tự tử

| Xã hội

Chiều 25/11, Công an phường 13, quận Bình Thạnh phối hợp cùng lực lượng Phòng PCCC và CNCH (PC07), đã tìm thấy thi thể thanh niên tự tử ở sông Sài Gòn.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, người dân ngồi câu cá ở ven sông Sài Gòn đoạn chân cầu Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM thì thấy một nam thanh niên có dấu hiệu bất thường.

Bỏ lại quần áo và thư tuyệt mệnh, thanh niên gieo mình xuống sông Sài Gòn tự tử - Ảnh 1.
Lực lượng chức năng tại hiện trường cầu Bình Lợi. Ảnh: CHÍ THẠCH

Bất ngờ, người này bỏ đồ đạc cùng 1 lá thư tuyệt mệnh trên bờ rồi đi xuống dòng nước. Sau đó, nam thanh niên bơi ra giữa sông Sài Gòn rồi chìm dần xuống dưới. Người dân vội hô hoán và báo công an.

Nhận tin báo, Công an phường 13, quận Bình Thạnh phối hợp cùng lực lượng PC07 đã điều nhiều xe chuyên dụng và nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường lặn tìm thi thể thanh niên.

Bỏ lại quần áo và thư tuyệt mệnh, thanh niên gieo mình xuống sông Sài Gòn tự tử - Ảnh 2.
Lực lượng đưa thi thể thanh niên lên bờ. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Một lúc sau, lực lượng tìm thấy thi thể thanh niên và đưa về nhà xác. Bước đầu xác định, nạn nhân tên K. (khoảng 25 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn). Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Theo Người đưa tin

Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.