Từ 10 giờ sáng 24/2, giá xăng dầu trong nước đã tăng. Tại cuộc họp trực tuyến của Chính phủ bàn giải pháp kìm chế lạm phát được tổ chức cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh đã giải thích cho việc tăng giá lần này, đồng thời giải thích luôn cả việc tăng giá điện sắp tới...
|
|
|
Mua bán xăng dầu theo giá mới tại cây xăng 185 Nguyễn Lương Bằng (Đống Đa, Hà Nội). Ảnh: TTX |
Cần tới “3 bước”
Từ 10 giờ sáng 24/2, Bộ Tài chính đã chính thức cho phép doanh nghiệp được
tăng giá bán xăng. Cụ thể xăng A92 từ 16.400 đồng/lít tăng lên 19.300 đồng/lít; Dầu hỏa tăng từ 15.100/lít lên 18.200 đồng/lít; Dầu diezel tăng 3.550 đồng một lít lên 18.300 đồng...Tại nhiều địa phương, người dân, nhất là cánh tài xế đoán được tin tăng giá xăng nên đã đổ đến các cây xăng, đổ đầy bình trước giờ G.
Bộ trưởng tài chính Vũ Văn Ninh giải thích lý do tăng giá xăng dầu là do giá xăng dầu thế giới đã tăng 29%, trong khi giá trong nước không tăng. Ngành xăng dầu đã lỗ tới 16.400 tỷ đồng. Cũng tại cuộc họp này, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh đề cập đến giá điện. Theo ông, giá điện lần này được điều chỉnh chỉ bằng 24,7% mức cần điều chỉnh. “Đây mới chỉ là một bước đi của chúng ta, chúng ta cần bước 3 bước nhưng mới bước chưa được 1 bước”, Bộ trưởng nói.
Để chứng minh ý kiến của mình, Bộ trưởng phân tích, tính đến 31/12/2010, ngành điện đã lỗ gần 28.000 tỷ đồng. Nếu để nguyên giá điện cũ, hết năm 2011 sẽ lỗ thêm 29.500 tỷ đồng nữa. Như vậy tổng cộng sẽ lỗ khoảng 57.000 tỷ đồng. Để không lỗ và ngành điện có lãi, đi theo kinh tế thị trường thì phải điều chỉnh tăng giá điện khoảng 62%. Nếu điều chỉnh ở mức như vậy sẽ gây sốc cho nền kinh tế.
Theo Bộ trưởng Vũ Văn Ninh, việc kìm hãm giá điện và giá xăng dầu hoạt động theo kinh tế thị trường sẽ tạo nên sự méo mó của nền kinh tế, gây lỗ lớn cho doanh nghiệp, không khuyến khích được đầu tư gây mất ổn định cung cầu.
Bộ trưởng cũng cho biết sự tác động của việc tăng giá điện, xăng dầu đối với thị trường đã được tính tới. Theo đó, với những ngành hàng, mặt hàng có sử dụng điện và xăng dầu sẽ tăng giá trực tiếp khoảng 1,23%, cộng với các yếu tố khác, dự báo tác động của tăng giá xăng dầu vào chỉ số giá sẽ tăng khoảng 2%.
Không thả nổi tỷ giá
Giữ vai trò chủ trì phiên họp trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết, qua 2 tháng đầu năm 2011, chỉ số giá cả trong nước tăng cao đe dọa sự ổn định kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống. “Nếu chúng ta không tập trung kìm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực”, Thủ tướng nhấn mạnh. Do đó, việc tập trung mọi nguồn lực, giải pháp để cùng nhau kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo an sinh xã hội là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trước mắt.
Để thực hiện được mục tiêu trên, Thủ tướng cho rằng phải thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm chính trị cao, các giải pháp của Chính phủ bao gồm: Thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng; Thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách Nhà nước; Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, sử dụng tiết kiệm năng lượng; Điều chỉnh giá điện, xăng dầu gắn với hỗ trợ hộ nghèo; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. Nói tới các chỉ tiêu cụ thể, Thủ tướng yêu cầu kiểm soát cho được tăng trưởng tín dụng năm 2011 dưới 20% (năm 2010 là 31%), tổng phương tiện thanh toán tăng 15, 16%.
Thủ tướng cũng yêu cầu các ngân hàng nên có chia sẻ với các doanh nghiệp. Thủ tướng đề nghị: “Nên chăng các ngân hàng nghiên cứu theo hướng các nước đã làm là đặt ra mức khống chế tiền lương, thưởng của các ngân hàng. Trong điều kiện còn khó khăn, các ngân hàng có lương thưởng cao có nên không?”.
Về tỷ giá, Thủ tướng yêu cầu dứt khoát không thả nổi tỷ giá. Chính phủ thông qua Thống đốc Ngân hàng, Bộ Tài chính phải quản lý được tỷ giá. “Chúng ta đủ nguồn lực, giải pháp và công cụ pháp luật để thực hiện quyết tâm đó”, Thủ tướng khẳng định. Cùng với việc kiểm soát chặt ngoại hối, Thủ tướng cũng yêu cầu các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty, doanh nghiệp thương mại nhà nước phải bán tất cả ngoại tệ có được cho ngân hàng nhà nước.
Võ Hải