Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thị sát, chỉ đạo ứng cứu y tế vụ sập hầm

| Y tế

GiadinhNet- Ngành đã lập một trạm y tế dã chiến ngay tại đây. Ngoài xe cấp cứu thì máy điện tâm đồ, 12 bình thở ô xy nhỏ, 9 bình thở ô xy lớn...

Ngành y tế đã điều động nhiều xe cấp cứu và các máy móc, thiết bị đến hiện trường vụ tai nạn sập hầm lò tại Lâm Đồng. Các bác sỹ cũng sẽ túc trực 24/24 sẵn sàng ứng cứu và chăm sóc sức khoẻ cho các nạn nhân đang bị vùi lấp cũng như những người tham gia cứu hộ.

Bà Phạm Thị Bạch Yến – Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng vừa cho phóng viên biết, 6 xe cấp cứu và 12 nhân viên y tế đã được điều tới hiện trường vụ tai nạn. Ngành đã lập một trạm y tế dã chiến ngay tại đây. Ngoài xe cấp cứu thì máy điện tâm đồ, 12 bình thở ô xy nhỏ, 9 bình thở ô xy lớn, cáng, nẹp và các thuốc thang khác đã được đưa đến trạm y tế dã chiến này.

Trạm y tế dã chiến được lập ngay gần hiện trường vụ tai nạn
Trạm y tế dã chiến được lập ngay gần hiện trường vụ tai nạn

Bà Yến cho biết, số lượng nhân viên y tế sẽ tăng lên khi nào có thông tin thông được hầm. Hiện thời, số cán bộ y tế sẽ chia ca để trực 24/24h tại hiện trường. Họ có mặt tại đây có nhiệm vụ chính để chờ chăm sóc sức khoẻ cho 12 nạn nhân trong vụ sập hầm nhưng đồng thời cũng có nhiệm vụ sẽ chăm sóc sức khoẻ cho những người tham gia công tác cứu hộ.

Ngành y tế cũng đã lên phương án chia thành các tổ khác nhau, khi có thông tin thông hầm, 1 tổ sẽ tiến gần vào vị trí hầm sập để làm các công tác sơ cứu cho nạn nhân, sau đó sẽ chuyển ra phía ngoài.

Chiều nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã đến hiện trường vụ hầm sập để thị sát và chỉ đạo công tác ứng cứu, chăm sóc sức khoẻ cho các nạn nhân. Bộ Y tế cũng đã có công văn chỉ đạo Sở Y tế Lâm Đồng tiếp tục sát sao và lập các phương án cấp cứu y tế đối với người bị nạn thật chu đáo.

Trong trường hợp cần sự phối hợp của các tuyến cuối, thì cần mời các chuyên gia y tế từ Hà Nội và TP. HCM tới hiện trường để công tác cấp cứu nạn nhân được tốt nhất, hạn chế tối đa số tử vong.

Hoàng Phương

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.