Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ trưởng Y tế gợi ý Hà Nội cách tận dụng nhân lực y khoa chất lượng cao về xã

Thứ năm, 15:59 04/04/2019 | Y tế

GiaidinhNet - Ở miền Tây Nam bộ, các trạm y tế đã mời, ký hợp đồng với bác sĩ bệnh viện tuyến trên đã về hưu ra làm ở trạm, thu hút bệnh nhân.

Sáng 4/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tới kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện mô hình Trạm Y tế xã điểm tại Trạm Y tế Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Đây là 1 trong 26 trạm y tế xã điểm thuộc 8 tỉnh trên toàn quốc được Bộ Y tế lựa chọn triển khai từ năm 2018. Tại Hà Nội có 4 trạm y tế xã.

Tại Trạm Y tế xã Tân Hội đã nhận được sự quan tâm, đầu tư về trang thiết bị y tế, nhân lực của Bộ Y tế, Sở Y tế, Trung tâm Y tế huyện và nguồn xã hội hoá chủ động kêu gọi.

Có bác sĩ Trung ương về, chúng tôi đi từ nhà ra đây chỉ hết 1km, không phiền tới con cháu đưa đón, không phải xếp hàng chờ đợi, nắng mưa không quan trọng nữa. Đến đây lại được nghe bác sĩ tư vấn rất nhiều, bỏ được nhiều thói quen không tốt gây ra bệnh như ăn mặn gây tăng huyết áp…” – bà Nguyễn Thị Chinh (70 tuổi), một người dân ở xã Tân Hội nói.


Bộ trưởng Bộ Y tế trò chuyện cùng người dân chờ khám tại trạm Y tế xã Tân Hội, sáng 4/4.

Bộ trưởng Bộ Y tế trò chuyện cùng người dân chờ khám tại trạm Y tế xã Tân Hội, sáng 4/4.

Từ tháng 11/2018, Trạm Y tế xã Tân Hội được các bác sĩ tuyến Trung ương và TP Hà Nội về hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật khám chữa bệnh.

Cụ thể, Bệnh viện E hỗ trợ mỗi tuần cử 1 bác sĩ về Trạm khám bệnh 1 ngày; hướng dẫn cán bộ trạm về chuyên khoa Nội, Nội tiết… vào thứ 3 hàng tuần. Bệnh viện Châm cứu Trung ương khám bệnh, chuyên khoa Y học cổ truyền, phục hồi chức năng vào thứ 5 hàng tuần.

Trạm cũng phối hợp Bệnh viện Tim Hà Nội về khám sàng lọc tăng huyết áp cho 210 bệnh nhân, chuyển giao kỹ thuật cho y, bác sĩ tại Trạm y tế. Trung tâm Y tế huyện Đan Phượng mỗi tuần cử 4 bác sĩ chuyên khoa (tai mũi họng, răng hàm mặt, y học cổ truyền, sản phụ khoa) về làm việc tăng cường tại trạm 2 buổi.

Sau khi được đầu tư xây dựng mô hình trạm y tế xã điểm, mỗi ngày, Trạm Y tế xã Tân Hội tiếp nhận và khám khoảng 50-60 lượt bệnh nhân, tăng gấp đôi so với trước đó.

Hiện, có hơn 370 bệnh nhân tăng huyết áp được lập hồ sơ quản lý điều trị tại Trạm. Đối với đái tháo đường, có khoảng gần 110 bệnh nhân. 97% dân số ở xã được lập hồ sơ quản lý sức khoẻ toàn dân, với tỷ lệ tham gia BHYT 91%.

Chia sẻ với Bộ trưởng trong chuyến đi thị sát sáng 4/4, bà Nguyễn Thị Chinh cho biết bà bị tăng huyết áp, từ khi có bác sĩ từ Trung ương về khám chữa bệnh định kỳ hàng tuần, bà rất yên tâm khi đến trạm y tế xã khám, nghe tư vấn và cấp thuốc.

Tại Trạm Y tế điểm xã Tân Hội đã trang bị tủ sách, tờ rơi tuyên truyền về các loại bệnh giúp người dân dễ tiếp cận, đọc tài liệu trong lúc chờ khám. Cạnh bàn lấy phiếu điện tử còn có màn hình chiếu và phát các cách phòng nhiều bệnh lý không lây nhiễm (tăng huyết áp, tiểu đường…).


Trạm Y tế xã trang bị tủ sách, tờ rơi phục vụ người dân

Trạm Y tế xã trang bị tủ sách, tờ rơi phục vụ người dân

Tại cuộc họp, Bí thư huyện uỷ Đan Phượng Nguyễn Tất Thắng đánh giá rất cao ý nghĩa thiết thực, phục vụ trực tiếp nhân dân của dự án trạm y tế xã điểm của Bộ Y tế.

Ông Thắng cho rằng, trước đây, người dân chỉ khi ốm đi viện mới nghĩ tới chăm lo sức khỏe. Từ ngày có dự án, chỉ mới 7 tháng nhưng đã có những lợi ích rõ ràng. Nhân viên y tế tại trạm được đào tạo, chuyển giao không chỉ về khám chữa bệnh mà còn cách giao tiếp bệnh nhân; nhân dân được chăm sóc sức khoẻ, tư vấn cách phòng bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm.

"Dự án cũng cho thấy ngành Y tế tìm được hướng đi đúng, khẳng định vai trò y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, dự phòng ban đầu, để giảm tải cho bệnh viện ở trên” – ông Thắng đánh giá


Người dân được hướng dẫn lấy số thứ tự khám tự động

Người dân được hướng dẫn lấy số thứ tự khám tự động


Tram Y tế Tân Hội kêu gọi xã hội hoá được 70 triệu, trang bị khu vui chơi nơi phòng chờ tiêm chủng trẻ em

Tram Y tế Tân Hội kêu gọi xã hội hoá được 70 triệu, trang bị khu vui chơi nơi phòng chờ tiêm chủng trẻ em

Đánh giá cao những kết quả ban đầu mà mô hình Trạm Y tế xã điểm Tân Hội đạt được dù chỉ mới 7 tháng hoạt động, đặc biệt là sự tâm huyết của lãnh đạo địa phương, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh vai trò của truyền thông đối với người dân.

Bộ trưởng đề nghị trong phòng chờ tiêm chủng phải trang bị thêm tivi, màn hình phát, chiếu thông điệp về chăm sóc sức khoẻ ban đầu, dự phòng bệnh tật cho người dân. Từ cách phòng chống suy dinh dưỡng, rửa tay bằng xà phòng, sổ giun, tiêm chủng, dự phòng tăng huyết áp, phát hiện tiểu đường, chăm sóc SKSS, KHHGĐ, đến Chương trình sức khoẻ Việt Nam khuyến khích đi bộ mỗi ngày 10.000 bước chân…

"Thậm chí là đưa bài tập thể dục Rajio Taiso với 11 động tác có xuất xứ Nhật Bản cán bộ Bộ Y tế đã tập. Mỗi nội dung chỉ 30 giây, tổng hợp các nội dung lại thành clip chỉ 3-4 phút phát cho người dân nghe, thấm, hiểu và làm theo” – Bộ trưởng đề nghị.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng cho biết, cần đẩy mạnh các hoạt động sàng lọc, phát hiện ung thư vú, ung thư cổ tử cung sớm.

Trạm Y tế và những đơn vị liên quan cần nghiên cứu thêm hoạt động ngoài BHYT, tức là khám dịch vụ. Ở TP HCM, các tỉnh miền Đông - Tây Nam bộ đã thực hiện vấn đề này, thu hút đông đảo người dân” – Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho hay.

Cùng đó, Bộ trưởng gợi ý ý tưởng về việc tăng cường bác sĩ ở tuyến trên về xã.

Ở miền Tây Nam bộ, các trạm y tế đã mời, ký hợp đồng với bác sĩ bệnh viện tuyến trên đã về hưu ra làm ở trạm, thu hút bệnh nhân. Ở Trung Quốc hay một số nước khác cũng tận dụng nguồn nhân lực y khoa chất lượng cao bằng cách này”, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến cho hay.

Về cơ sở hạ tầng của Trạm Y tế xã điểm, Bộ trưởng yêu cầu cần vừa đảm bảo công năng vừa đảm bảo thẩm mỹ. Về trang thiết bị, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu tủ thuốc của Trạm y tế cần đạt chuẩn GPP, danh mục thuốc cơ bản phải đảm bảo theo thông tư 39. Về cơ sở vật chất, Bộ trưởng đề nghị hoàn thiện bổ sung các loại trang thiết bị máy móc, mẫu test xét nghiệm cho trạm y tế.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 giờ trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top