Bộ Y tế đề nghị Hải Phòng tiếp tục quan tâm đầu tư cho công tác Y tế - Dân số
GiadinhNet - Qua 5 năm triển khai chương trình mục tiêu Dân số - Y tế giai đoạn 2016-2020, Hải Phòng đã đạt nhiều kết quả nổi bật dù gặp không ít khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Đầu tháng 12, đoàn công tác của Bộ Y tế do Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số -KHHGĐ dẫn đoàn đã về Hải Phòng kiểm tra công tác thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế- Dân số giai đoạn 2016-2020.
Phó Chủ tịch thành phố Lê Khắc Nam và Giám đốc Sở Y tế Trần Anh Cường cùng một số đại diện các trung tâm y tế, bệnh viện, phòng ban của Sở Y tế tham dự, báo cáo hoạt động công tác triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế -Dân số trong 5 năm vừa qua.
Đoàn công tác của Bộ Y tế về làm việc với thành phố Hải Phòng về chương trình mục tiêu quốc giá Y tế- Dân số (2016-2020)
Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng - ông Trần Anh Cường báo cáo những kết quả đạt được cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện Chương trình.
Cụ thể, hàng năm, căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình và nguồn kinh phí do Trung ương phân bổ, Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch và phương án phân bổ kinh phí Chương trình cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế để triển khai thực hiện.
Ông Trần Anh Cường báo cáo kết quả tại Hội nghị
Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, các dự án thuộc chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 đạt một số kết quả nổi bật. Cụ thể: giảm tỷ lệ mắc bệnh lao ở mức 90 người/1000 dân (mức đề ra 131 người/100 nghìn dân); duy trì 100% người bệnh phong dị hình tàn tật được chăm sóc y tế, hòa nhập cộng đồng; giảm 8% tỷ lệ mắc sốt xuất huyết trung bình 14 người/100 nghìn dân so với giai đoạn 2011-2015…
Dự án tiêm chủng mở rộng của thành phố thực hiện tiêm đầy đủ 8 loại vaccine cho trẻ em dưới 1 tuổi, đạt hơn 97%. Hoạt động phòng, chống HIV/AIDS ghi giảm 3 chỉ số (nhiễm mới, chuyển sang AIDS và tử vong do AIDS).
Cùng với đó, các mục tiêu, chỉ tiêu về dân số, KHHGĐ đều đạt đúng tiêu chí đề ra của Chương trình. Quy mô dân số của Hải Phòng năm 2020 là 2,06 triệu người, tỷ lệ dân số tự nhiên luôn ổn định ở mức 0,96 -0,99%. Tổng suất sinh năm 2016 là 2,2 con/bà mẹ.
Về công tác bảo đảm máu an toàn và phòng chống một số bệnh lý huyết học của Trung tâm Huyết học - Truyền máu của BV Việt Tiệp được đánh giá hiệu quả nhờ công tác triển khai rộng khắp. Trung tâm Huyết học - Truyền máu đã nâng cao năng lực tiếp nhận máu, sản xuất các chế phẩm máu, bảo quản, lưu trữ và phân phối máu cho toàn thành phố. Các bác sĩ và điều dưỡng đã có kiến thức cơ bản về các bệnh rối loạn đông máu bẩm sinh và tan máu bẩm sinh
Đối với sự phối hợp quân dân y trong củng cố, tăng cường y tế cơ sở tại Hải Phòng, điển hình là Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ hiện đang gặp khó khăn. Trong điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng (chưa có nhà công vụ cho các y, bác sỹ ở nên phải ở nhờ phòng bệnh), chưa có phòng làm việc, phòng nghỉ riêng cho quân y nên sau khi có quyết định thành lập, Khoa Quân y vẫn đang làm việc chính tại trụ sở của Bệnh xá Tiểu đoàn trước kia. Ngoài ra, trang thiết bị y tế còn thiếu nhiều, nhanh hỏng (do điều kiện thời tiết, khí hậu vùng biển), nhân lực y tế thiếu, khó tuyển…

Phó Chủ tịch hành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam phát biểu tại cuộc họp
Đại diện cho địa phương, PCT thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam nhấn mạnh: Thời gian qua, nhờ triển khai và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong lĩnh vực dân số, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Theo ông Lê Khắc Nam, trong giai đoạn 2016-2020, kinh tế Hải Phòng phát triển vượt bậc, do vậy thành phố có thêm nhiều điều kiện quan tâm đầu tư phát triển y tế, hướng tới mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm y tế của vùng duyên hải Bắc Bộ như Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị đề ra. Trong đó, đặc biệt quan tâm đầu tư cho các bệnh viện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế.
Tuy nhiên, ở một số lĩnh vực chỉ tiêu đầu tư còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu. Lãnh đạo thành phố ghi nhận và tiếp thu ý kiến của các thành viên Đoàn công tác, trong thời gian tới thành phố sẽ cân đối nguồn ngân sách, bố trí hài hòa các khoản đầu tư để tạo sự phát triển toàn diện trong chương trình mục tiêu y tế - dân số.
Tổng Cục trưởng, Tổng cục DS-KHHGĐ Nguyễn Doãn Tú đại diện Bộ Y tế đánh giá kết quả của Hải Phòng trong việc thực hiện Chương trình thời gian qua
Sau khi nghe báo cáo từ Sở Y tế Hải Phòng cũng như qua các ý kiến đóng góp từ thành phần trong đoàn của Bộ Y tế, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ Nguyễn Doãn Tú đã ghi nhận sự quan tâm và đầu tư của thành phố Hải Phòng đối với công tác Y tế - Dân số giai đoạn vừa qua và mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm lĩnh vực này.
Ông Nguyễn Doãn Tú đề nghị Sở Y tế Hải Phòng nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện bản báo cáo gửi về Bộ Y tế sớm nhất, trong đó nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, những kiến nghị đề xuất của địa phương đối với Bộ Y tế để tháo gỡ.
Minh Lý
Tết uống trà gì để vừa thơm dịu như sen nở, vừa nhẹ bụng, dễ ngủ suốt những ngày xuân?
Sống khỏe - 17 giờ trướcGĐXH - Ngày Tết, sau những bữa ăn nhiều đạm và dầu mỡ, một chén trà thơm không chỉ giúp cân bằng vị giác mà còn mang lại cảm giác thư thái rất riêng của mùa xuân. Từ trà sen, trà hoa nhài đến những loại trà thảo mộc dịu nhẹ, lựa chọn đúng loại trà ngày Tết có thể giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn, tinh thần dễ chịu hơn trong những ngày đầu năm.
Người đàn ông 32 tuổi đang chơi bóng đá, bất ngờ bị nhồi máu cơ tim
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Người bệnh tên H., 32 tuổi, ngụ tại xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, được đưa vào viện trong tình trạng ngất, ngã quỵ khi đang đá bóng.
Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Bệnh viện E vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 57 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, bàn tay được băng tạm.
Muốn giảm cân mà không bị đói? 6 loại hạt này giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả
Sống khỏe - 1 tuần trướcGĐXH - Giảm cân không có nghĩa là phải nhịn ăn hay cắt bỏ hoàn toàn chất béo. Một số loại hạt quen thuộc, giàu chất xơ và chất béo lành mạnh có thể giúp no lâu, hạn chế cơn thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu dùng đúng cách. Dưới đây là 6 loại hạt được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên bổ sung khi muốn giảm cân an toàn.
Chuyên gia cảnh báo: Chế phẩm nha khoa chứa thạch tín khó phát hiện có thể gây hoại tử, tăng nguy cơ ung thư
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Thạch tín – chất độc từng bị loại bỏ khỏi nha khoa hiện đại vẫn âm thầm xuất hiện trong một số chế phẩm điều trị răng miệng trôi nổi. Việc sử dụng các sản phẩm này không chỉ gây hoại tử lợi, xương hàm mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc mạn tính và ung thư nếu phơi nhiễm kéo dài.
Người phụ nữ 75 tuổi gặp nạn thương tâm, nguy cơ mất chức năng vận động do bị chó tấn công
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Bác sĩ cho biết, tổn thương do súc vật cắn là tổn thương đặc biệt nguy hiểm do vết thương thường bẩn, dập nát, vi khuẩn dễ xâm nhập sâu vào mô, gân, xương và cơ.
Uống thuốc giảm đau vai gáy, người đàn ông nhập viện gấp vì một sai sót nhiều người Việt mắc phải
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Uống thuốc giảm đau nhức vùng vai gáy chơi thể thao, người bệnh phải nhập viện gấp vì uống nguyên cả lớp vỏ bọc bên ngoài.
Người đàn ông bị thủng ruột vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Người bệnh bị thủng ruột non do dị vật tăm tre có thói quen ngậm tăm sau khi ăn và cả khi đi ngủ.
Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Dù vẫn tỉnh táo sau tai nạn giao thông, nam thanh niên 21 tuổi nhập viện muộn với biểu hiện đau đầu kéo dài, các bác sĩ phát hiện do chấn thương sọ não.
WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah
Y tế - 2 tuần trướcVirus Nipah có nguồn gốc động vật nhưng có thể lây sang người, chưa có thuốc đặc hiệu hoặc vaccine phòng, cần dựa vào chăm sóc sớm để cải thiện khả năng sống sót.
Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình
Y tếGĐXH - Một sản phụ mang thai 38 tuần tại Ninh Bình rơi vào tình trạng nguy kịch do tiền sản giật nặng, biến chứng suy tim cấp và phù phổi cấp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu, phẫu thuật thành công, kịp thời cứu sống cả mẹ và thai nhi.