Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ Y tế đề xuất sử dụng lại vaccine 5 trong 1

Thứ sáu, 11:00 21/06/2013 | Y tế

GiadinhNet - Bộ Y tế sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất cho phép sử dụng lại vaccine 5 trong 1 Quinvaxem sau khi các kết quả kiểm nghiệm, điều tra độc lập đều khẳng định vaccine này an toàn.

Bộ Y tế đề xuất sử dụng lại vaccine 5 trong 1  1

Tại cuộc họp báo ngày 20/6, các chuyên gia y tế đến từ WHO, UNICEP đều khẳng định tính an toàn của vaccine. Ảnh: Vân Khánh

Ngày 20/6, Bộ Y tế đã cùng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tổ chức họp báo công bố tính an toàn của vaccine Quinvaxem. Tại cuộc họp báo, WHO khẳng định, vaccine Quinvaxem đạt chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Tai biến không liên quan đến vaccine

Theo TS Trần Đắc Phu, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), qua đánh giá của các chuyên gia hàng đầu của WHO đối với tất cả các trường hợp phản ứng nặng, tử vong sau tiêm vaccine Quinvaxem tại Việt Nam từ năm 2010 đến nay cho thấy: Trong số 43 trường hợp nặng có 27 trường hợp tử vong đều không liên quan đến tiêm chủng. Có 9 trường hợp có thể coi là có liên quan đến vaccine này đều hồi phục. Các trường hợp còn lại được xác định không liên quan đến tiêm chủng và chất lượng vaccine.

Từ đầu năm 2013 trở lại đây có 5 trường hợp tử vong sau tiêm Quinvaxem, nhưng theo đánh giá của nhóm chuyên gia đều không liên quan đến tiêm chủng và chất lượng vaccine. Đoàn chuyên gia đã nhận định không có bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến tính an toàn của vaccine và kỹ thuật tiêm chủng vì các bằng chứng lâm sàng không cho thấy cơ chế bệnh lý chung đối với các trường hợp này.

Cũng theo kết quả cuộc họp Ủy ban Tư vấn toàn cầu về an toàn tiêm chủng ngày 12/6 tại Geneva (Thụy Sỹ) gồm hơn 30 chuyên gia hàng đầu về tiêm chủng đã xem xét tất cả các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm vaccine Quinvaxem trong đó có Việt Nam và nhận định không có bằng chứng về các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng nặng, tử vong liên quan đến sử dụng vaccine. Ủy ban kết luận: “Vaccine Quinvaxem được WHO tiền thẩm định và khẳng định là an toàn, hiệu quả và đạt chất lượng”.

Khi vaccine đã an toàn, cần đưa trở lại

GS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ nhấn mạnh, một kết quả kiểm định độc lập của Viện Kiểm định chuẩn thức quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế Vương quốc Anh ngày 14/6 cho thấy mẫu vaccine của 3 lô có liên quan đến các ca tai biến tại Việt Nam đều đạt yêu cầu về chất lượng.

“Không ai có thể khẳng định mức độ an toàn của vaccine là 100%. Tỉ lệ tai biến sau tiêm vaccine Quinvaxem như con số công bố là thấp hơn nhiều so với khuyến cáo của nhà sản xuất”, GS.TS Nguyễn Trần Hiển cho biết.

TS Takeshi Kasai, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho biết thêm, ngày 17/6, WHO đã có công văn gửi Bộ Y tế và Bộ Ngoại giao khẳng định vaccine Quinvaxem đạt yêu cầu về chất lượng, an toàn, hiệu quả và khuyến cáo rằng vaccine này phù hợp để sử dụng trong các chương trình tiêm chủng quốc gia. “Chỉ có vaccine là cách phòng tránh bệnh truyền nhiễm tốt nhất, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Khi vaccine đã an toàn, chúng ta cần đưa trở lại cho chương trình tiêm chủng đủ vaccine phòng bệnh”, TS Takeshi Kasai nói.

Căn cứ các kết quả của WHO, căn cứ kết luận của Hội đồng Tư vấn sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế để chủ động phòng bệnh cho trẻ em và duy trì thành quả của Chương trình tiêm chủng mở rộng, Bộ Y tế sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất cho phép tiếp tục sử dụng vaccine Quinvaxem.

Theo WHO, vaccine có thành phần ho gà toàn tế bào hay vô bào đều an toàn. Tuy nhiên, không có loại vaccine nào là an toàn tuyệt đối, khi sử dụng có thể xảy ra các phản ứng sau tiêm do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó có nguyên nhân do trùng hợp ngẫu nhiên với các bệnh lý khác hoặc do cơ địa của trẻ.

Từ năm 2006, vaccine Quinvaxem được sử dụng ở hơn 90 nước với tổng số trên 400 triệu liều. Từ tháng 6/2010, vaccine Quinvaxem được đưa vào chương trình Tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 1 tuổi tại Việt Nam. Vaccine này được Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) viện trợ thông qua UNICEF. Việt Nam đã tiếp nhận 15,8 triệu liều và đã cấp phát 15,2 triệu liều cho các địa phương.

Đầu tháng 5/2013, khi thấy có nhiều trường hợp tai biến sau khi tiêm vaccine Quinvaxem, Bộ Y tế đã tạm dừng tiêm vaccine này để có thêm thời gian đánh giá về nguyên nhân các ca tai biến.

Vân Khánh

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh viện E vừa triển khai thành công lấy đa tạng từ người cho chết não, để hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh và đem lại ánh sáng cho 2 người bệnh khác.

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định thụt tháo để chuẩn bị nội soi đại tràng. Sau thụt, các bác sĩ ghi nhận một con sán dây dài hơn 3 mét được thải ra theo phân, còn sống.

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan giai đoạn F4 – giai đoạn nặng. Cùng lúc, ông được chẩn đoán thêm đái tháo đường type 2, làm tăng nguy cơ tổn thương gan.

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện dị vật đã ăn sâu và dính chắc vào niêm mạc âm đạo của bệnh nhi, rất khó lấy ra bằng kỹ thuật thông thường.

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Y tế - 6 ngày trước

Máy bay vừa cất cánh, một bé gái bất ngờ co giật, tím tái nhưng đã được các bác sĩ có mặt trên chuyến bay hỗ trợ cấp cứu thành công.

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Y tế - 6 ngày trước

Khi chuẩn bị đến trường, Đ. đột ngột nôn ói, rơi vào hôn mê sâu, nguy kịch tính mạng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đột quỵ.

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Sống khỏe - 1 tuần trước

Bố mẹ đều đi làm, trẻ ở nhà chơi một mình nên không ai biết cháu đã nuốt phải dị vật từ lúc nào.

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Sống khỏe - 1 tuần trước

Sau 19 năm thực hiện, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác, Việt Nam đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng, phát triển mạng lưới gồm 27 cơ sở đủ năng lực kỹ thuật, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép phức tạp như ghép tim – gan đồng thời, khí quản, phổi…

Top