Telehealth khác gì với hệ thống Telemedicine mà Việt Nam đã áp dụng từ lâu?

| Y tế

GiadinhNet - Nếu Telemedicine là hội chẩn 1-1, thì Telehealth là 1-n, nhiều bệnh viện, nhiều bác sĩ cùng được nghe, học, hội chẩn...

Ngày 24/9, tại buổi gặp mặt báo chí Lễ khánh thành kết nối 1.000 bệnh viện khám chữa bệnh từ xa, trả lời câu hỏi của PV về điểm khác biệt giữa Telehealth và Telemedicine - hệ thống hội chẩn trực tuyến Việt Nam đã áp dụng từ lâu, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho hay sự khác biệt đầu tiên nằm ngay trong tên gọi. 

Theo đó, Telemedicine - hội chẩn trực tuyến - còn Telehealth là y tế từ xa. Nếu telemedicine là hội chẩn 1-1, tức là bác sĩ 1 bệnh viện tuyến trên hội chẩn với bác sĩ 1 bệnh viện tuyến dưới, người thụ hưởng đầu tiên là bác sĩ tuyến dưới đó, ngoài ra là bệnh nhân. 

Còn với y tế từ xa thì nhiều bệnh viện, nhiều bác sĩ cùng được học, được đào tạo ngay trong một lần hội chẩn, số lượng người nghe, người học nhiều hơn.

Telehealth khác gì với hệ thống Telemedicine mà Việt Nam đã áp dụng từ lâu? - Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu

Thứ 2, theo BS Lân Hiếu, trong Telehealth, khi chúng ta công khai bệnh cùng được nghe, người dân sẽ thêm niềm tin đối với hệ thống y tế. Họ tin rằng, phía sau một bệnh viện tuyến huyện hay bệnh viện địa phương là cả hệ thống y tế hỗ trợ, đồng hành, ủng hộ.

"Telehealth có giá trị giáo dục lớn. Các ca bệnh Telehealth sẽ được sử dụng để trở thành là những bài giảng lâm sàng dùng để dạy cho các bác sĩ ra trường hay sinh viên y khoa", Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho hay.

Đến giai đoạn 2, Telehealth còn bộc lộ sự khác biệt nhiều so với Telemedicine đó là những phòng khám từ xa, giúp bác sĩ ngồi ở thành thị như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng ... có thể chữa bệnh cho mọi người dân ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.

Ngoài ra, Telehealth có thể giúp khám bệnh trong gia đình. Khi bác sĩ không thể đến tận nhà thì những điều dưỡng, kỹ thuật viên có thể đến tận nhà người dân, dùng những phương tiện hiện đại (như máy tính bảng mà Bệnh viện đã trang bị cho bác sĩ) để khám cho bệnh nhân; có thể nói chuyện với bác sĩ, dùng phương tiện như điện tim ghi từ xa mà hệ thống máy siêu âm có thể ghi tiếng tim, phát wifi về để bác sĩ ở bệnh viện có thể nghe được; hoặc có thể có máy siêu âm xách tay với đầu dò bé, hình ảnh siêu âm có thể gửi về cho điện thoại thông minh để bác sĩ chẩn đoán.

T. Nguyên (ghi)

Telehealth khác gì với hệ thống Telemedicine mà Việt Nam đã áp dụng từ lâu? - Ảnh 2.
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.