Bộ Y tế nói gì việc 2 cơ sở BV Bạch Mai, Việt Đức ở Hà Nam đã khánh thành 1,5 tháng nhưng vẫn “đóng cửa”?

| Y tế

GiadinhNet - Bộ Y tế cho rằng, 2 cơ sở của BV Bạch Mai, Việt Đức tại Hà Nam là tuyến cuối không phải tuyến đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu, cần thời gian để ngành Y tế và BHXH Việt Nam thống nhất cơ chế, quy định liên quan đến BHYT.

Cuối giờ chiều 5/12, Bộ Y tế phát đi thông cáo liên quan đến tiến độ triển khai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.

Theo đó, ngày 16/5/2018, Bộ Y tế đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ triển khai hai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Hà Nam.

Bộ Y tế cho biết trong báo cáo này, Bộ đã đánh giá nguyên nhân chậm tiến độ dự án, đánh giá trách nhiệm các bên liên quan trong quá trình thực hiện dự án và các kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ.

Cùng đó, Bộ Y tế đã xin phép kéo dài tiến độ khánh thành khu khám và điều trị ban ngày vào tháng 12/2018, hoàn thành tổng thể và quyết toán dự án trong năm 2019.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo, Bộ Y tế đã nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ tích cực của các bộ, ngành nhằm giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của dự án.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở Hà Nam

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở Hà Nam

“Bộ Y tế đã chỉ đạo quyết liệt chủ đầu tư, các bệnh viện và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án đưa vào phục vụ nhu cầu khám và chữa bệnh của người nhân dân theo đúng chỉ đạo của Chính phủ” – thông tin được Bộ Y tế cung cấp vào cuối giờ chiều 5/12 cho hay.

Ngày 21/10 vừa qua, Bộ Y tế tổ chức Lễ khánh thành kỹ thuật khu khám bệnh ban ngày của Dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 có sự tham dự của Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương.

Đánh giá về việc khánh thành kỹ thuật xây dựng khu khám bệnh của dự án, tiến tới đưa khu khám bệnh vào hoạt động trước, Bộ Y tế nói điều này sẽ giúp các Bệnh viện tiếp cận ngay và làm chủ bệnh viện khi hoàn thành.

Cùng đó sẽ thúc đẩy các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ của các hạng mục còn lại của dự án, nhân dân sớm có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi và có chất lượng cao.

Nhân dịp này, Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam tổ chức khám bệnh miễn phí nhằm tri ân cho các gia đình chính sách và các gia đình đã nhường đất cho việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai.

Tuy nhiên, Bộ Y tế cho rằng, 2 cơ sở này tại Hà Nam là tuyến cuối không phải tuyến đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu.

Để phục vụ bệnh nhân tại địa phương thực hiện đăng ký khám, chữa bệnh tại 2 cơ sở này cần có thời gian để ngành Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhất cơ chế, quy định liên quan đến bảo hiểm y tế để giúp bệnh nhân đến đăng ký khám chữa bệnh tại đây.

Bộ Y tế cho hay đang chỉ đạo các đơn vị, bệnh viện khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để cấp phép, đăng ký mã BHYT, chuẩn bị nhân lực và các điều kiện kỹ thuật y tế cần thiết để chính thức đưa khu khám bệnh sớm hoạt động, phục vụ tốt nhất cho bệnh nhân.

Bộ cũng đôn đốc, chỉ đạo các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành tổng thể và bàn giao trong năm 2019 theo đúng cam kết với Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai có quy mô 1.000 giường bệnh nội trú, đáp ứng 5.000 lượt khám/ngày, tổng diện tích sàn xây dựng trên 123.000m2, là bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hiện đại để chữa các bệnh nặng, chuyên khoa sâu như tim mạch, nội khoa, ung bướu, thận tiết niệu...

Trong khi Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 cũng có quy mô 1.000 giường bệnh nội trú, đáp ứng 3.500 lượt khám mỗi ngày, tổng diện tích sàn xây dựng 125.000m2, là bệnh viện chuyên về ngoại khoa.

Võ Thu

Võ Thu
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.