Bộ Y tế ra thông báo khẩn liên quan bệnh nhân 237 vừa phát hiện mắc COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Người đàn ông ung thư máu vừa phát hiện mắc COVID-19 đi tới nhiều bệnh viện, khách sạn tại Hà Nội, Ninh Bình... Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn số 10 lúc 21h tối 3/4.

Bộ Y tế ra thông báo khẩn liên quan bệnh nhân 237 vừa phát hiện mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Lúc 18h40 ngày 3/4, Bộ Y tế thông báo có thêm 4 bệnh nhân mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh này ở nước ta lên 237 người.

Đáng chú ý trong số này có ca thứ 237 là bệnh nhân nam, 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển, đến Việt Nam từ cuối tháng 12/2019, di chuyển nhiều địa điểm như: Ninh Bình (17/3), quay lại Hà Nội từ 22/3 đến nay.

Bệnh nhân bị ung thư máu (bạch cầu cấp). Ngày 26/3, bệnh nhân bị tai nạn và được chở vào Bệnh viện Việt Pháp bằng xe cấp cứu 115, sau đó quay lại khách sạn.

Bộ Y tế ra thông báo khẩn liên quan bệnh nhân 237 vừa phát hiện mắc COVID-19 - Ảnh 3.

Nam bệnh nhân số 237 di chuyển nhiều nơi trước khi phát hiện mắc COVID-19

Ngày 31/3, bệnh nhân bị chảy máu mũi nhiều, được người nhà đưa sang Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, được khám và chuyển đến Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương.

Sáng 1/4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm và xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được chuyển đến cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. 

Ngay sau khi công bố ca bệnh mới, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn liên quan hành trình của bệnh nhân này. Bộ Y tế đề nghị tất cả những người có mặt tại các điểm hành trình di chuyển, vào thời gian này liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ.

Bộ Y tế ra thông báo khẩn liên quan bệnh nhân 237 vừa phát hiện mắc COVID-19 - Ảnh 4.

Thông báo khẩn của Bộ Y tế phát đi tối 3/4 liên quan bệnh nhân 237.

V.Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.